Thực hư thông tin khai thác cát trái phép rầm rộ quanh khu vực cầu Mỹ Thuận

18:24' - 16/05/2022
BNEWS Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép đe dọa sự an toàn của cầu Mỹ Thuận.

Ngày 16/5, Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) Phạm Văn Hận khẳng định, thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép đe dọa sự an toàn của cầu Mỹ Thuận mà một số phương tiện thông tin đại chúng gần đây phản ánh là không chính xác.

 

Cụ thể, có thông tin miêu tả: Vào khoảng 20 giờ ngày 23/4 có cả “binh đoàn” sà lan hút cát trộm. Lúc này, dưới chân cầu Mỹ Thuận có gần 10 ghe gỗ, sà lan cùng chọc “vòi” xuống sông Tiền, thi nhau hút cát. Các sà lan, ghe gỗ hút cát đều được trang bị máy bơm công suất lớn, tiếng máy bơm vang vọng cả khu vực…
Theo ông Phạm Văn Hận, khu vực cầu Mỹ Thuận có gắn camera giám sát, bảo vệ cầu nên các hoạt động tại đây đều được ghi lại. Vào khoảng thời gian trên, các camera và bảo vệ cầu Mỹ Thuận không ghi nhận tình trạng bơm hút cát trái phép khu vực cầu.
Để minh chứng, ông Phạm Văn Hận đưa phóng viên tham quan một cồn cát do phù sa bồi ở phía hạ lưu cầu Mỹ Thuận. Vị trí cồn cát mới nổi chưa được đặt tên này nằm gần sát chân cầu, trên sông Tiền thuộc địa bàn xã Hòa Hưng. Cồn cát có chiều dài gần 3km, rộng từ 300-500 m, tùy đoạn.

Ông Phạm Văn Hận cho rằng nếu như việc khai thác cát trái phép tràn lan đe dọa cầu Mỹ Thuận như một số phương tiện thông tin đã đăng tải là có thật thì cồn cát này không thể tồn tại.
Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng cho biết, đoạn sông Tiền có cầu Mỹ Thuận bắc qua nằm trên địa bàn xã. Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống khai thác cát trái phép tại đây được lãnh đạo địa phương rất quan tâm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành cùng sự hỗ trợ của cấp trên cũng như sự giám sát, phát hiện và thông báo của người dân sở tại.
Ông Lê Quốc Cường, ngụ Ấp I, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè chia sẻ, ông hành nghề đưa đò quanh chân cầu Mỹ Thuận hơn hai mươi năm nay, rành rẽ sông nước sông Tiền khu vực này như lòng bàn tay. Gần đây, trong quá trình đưa đò qua lại sông Tiền, ông không thấy việc khai thác cát rầm rộ một cách công khai, ngang nhiên đe dọa cầu Mỹ Thuận như thông tin đăng tải vừa qua.
Cũng theo ông Lê Quốc Cường, khu vực ven sông Tiền thuộc xã Hòa Hưng thường xảy ra sạt lở. Do vậy, người dân tại đây đề cao cảnh giác, giám sát chặt việc khai thác cát, sỏi lòng sông. Khi phát hiện có hoạt động bất thường, người dân đều báo kịp thời để ngành chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Lê Văn Ý, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt như tuần tra, kiểm soát, phát huy vai trò giám sát của nhân dân địa phương, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm nhằm ngăn chặn triệt để việc khai thác cát trái phép ở khu vực cầu Mỹ Thuận, (xã Hòa Hưng) bảo vệ tài nguyên quốc gia cũng như an toàn của cầu Mỹ Thuận.
Tại đây, ngoài lực lượng chức năng của huyện (Công an huyện, Công an xã Hòa Hưng) còn có lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Thủy đoàn II (Bộ Công an) quản lý, giám sát thường trực… Các đơn vị này thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tuyến sông Tiền qua khu vực cầu Mỹ Thuận; tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc cát tại các bến bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền, đặc biệt là quanh chân cầu Mỹ Thuận.
Thời gian qua, nhờ những biện pháp tích cực, quyết liệt, hiệu quả với sự phối hợp của các cấp, ngành và sự cảnh giác, hỗ trợ của nhân dân nên không còn xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép khu vực cầu Mỹ Thuận, trên sông Tiền. Từ đầu năm đến nay, địa phương chưa phát hiện trường hợp khai thác cát trái phép nào tại đây./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục