Thực hư về tin đồn có đá quý trên sông Chảy, Phú Thọ
Lợi dụng lúc mực nước sông Chảy xuống thấp do Nhà máy thủy điện Thác Bà chưa vận hành xả nước, từ đầu tháng 4/2017, hàng trăm người dân xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) và người dân các xã lân cận đã đổ xô xuống lòng sông Chảy để đào bới tìm đá quý, gây mất an ninh trật tự, làm xáo trộn cuộc sống người dân địa phương.
Theo Công an huyện Đoan Hùng, đầu tháng 4/2017, tại địa bàn xã Đông Khê, một số người dân truyền miệng rằng có người ra bờ sông Chảy đoạn thuộc thôn 2, thôn 3, xã Đông Khê rửa rau nhặt được đá quý và bán được giá trị lớn.
Vì vậy, trong các ngày 3-4/4 có khoảng 40-60 người dân xã Đông Khê và các xã lân cận mang cuốc, xẻng, dao... ra lòng và ven sông để đào, đãi tìm kiếm đá quý.
Đến ngày 7/4, tại xã Đông Khê lại có tin đồn chị Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1987) và anh Phùng Ngọc Quang (sinh năm 1985) đều ở thôn 2 đến địa điểm trên và đã nhặt được đá quý, bán được giá trị lớn.
Sau đó, trong các ngày 8-9/4, có khoảng 500-600 người dân xã Đông Khê và các xã lân cận thuộc tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang mang theo cuốc, xẻng, dao, bay ra lòng và ven sông để đào bới tìm kiếm đá quý.
Trước thực trạng trên, tổ công tác của Công an huyện đã tiến hành xác minh, ghi lời khai của chị Nguyễn Thị Loan và anh Phùng Ngọc Quang, theo đó cả 2 có ra bãi sông Chảy để tìm kiếm đá quý nhưng không tìm thấy viên đá nào quý.
Ông Nguyễn Minh Xuyên - Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng cho biết, một số người dân có nhặt được những viên đá màu đỏ nhưng qua xác định không phải là đá quý và không có sự mua bán như phản ánh của người dân.
Khu vực trên thuộc vùng quy hoạch thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, không có mỏ khoáng sản đá quý tại đây.
Huyện Đoan Hùng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Công an huyện, UBND xã Đông Khê thông báo khu vực trên không có mỏ khoáng sản đá quý, tuyên truyền vận động người dân không tập trung đông người, tránh lãng phí thời gian, công sức; trở lại địa phương tập trung sản xuất, phát triển kinh tế.
Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình và có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Xã Đông Khê cũng đã thành lập tổ công tác trực tiếp ra bãi sông tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người gây mất trật tự, ảnh hưởng đến môi trường.
Ngoài ra, xã tích cực tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh để người dân sớm ổn định cuộc sống, tránh bị lợi dụng, bỏ bê việc nhà, việc đồng áng chạy theo những tin đồn thất thiệt.
UBND xã đã có công văn tới các địa phương lân cận để có biện pháp phối hợp tuyên truyền, theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự khi công dân di chuyển khỏi địa phương…
Tin liên quan
-
Đời sống
Thực hư vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở Hải Lăng, Quảng Trị
16:52' - 01/03/2017
Những ngày gần đây, trên một số trang báo có đưa tin một nam sinh học lớp 7 ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, bị bắt cóc vào ngày 24/2.
-
Kinh tế Việt Nam
Thực hư chuyện lâm tặc dùng vũ lực để cướp gỗ tại Gia Lai
21:44' - 09/02/2017
Ngày 9/2, Đại tá Phan Lang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ký báo cáo số 123/CAT-PV11 thông tin về vụ dư luận nêu liên quan đến chuyện lâm tặc dùng vũ lực để cướp gỗ tại Gia Lai.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Đối thoại tìm giải pháp xử lý tình trạng ùn ứ tại bãi rác lớn nhất Thanh Hóa
22:18' - 25/02/2026
UBND phường Đông Quang đã có buổi đối thoại với người dân để tìm phương án xử lý tình trạng ùn ứ tại bãi rác lớn nhất Thanh Hóa.
-
Đời sống
Độc đáo lễ hội Mường Khô của đồng bào Mường xứ Thanh
15:54' - 25/02/2026
Lễ hội Mường Khô đã làm cho không khí bản làng người Mường xứ Thanh thêm tưng bừng sống động, đồng bào dân tộc Mường thêm phấn khởi, nô nức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
-
Đời sống
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học 2026
15:39' - 25/02/2026
Ngày 25/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2026 với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 dự kiến là 9.880 sinh viên.
-
Đời sống
Mâm cúng Rằm tháng Giêng: Chuẩn bị thế nào để trọn lễ, đủ tâm?
15:29' - 25/02/2026
Việc chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng Giêng chu đáo, đúng nghi thức không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, thần Phật mà còn gửi gắm ước nguyện về một năm mới hanh thông, thuận lợi và bình an.
-
Đời sống
Hội đua ngựa mùng 9 Tết – nét xuân độc đáo Đắk Lắk
14:18' - 25/02/2026
Ngày 25/2, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội đua ngựa truyền thống chào đón xuân mới.
-
Đời sống
Nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu và ý nghĩa Rằm tháng Giêng
14:00' - 25/02/2026
Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên, là một trong bốn ngày rằm lớn nhất trong năm theo lịch âm của người Việt.
-
Đời sống
Giữ hồn thượng võ nơi sân vật Đền Trúc Lâm
13:51' - 25/02/2026
Giải “Vật dân tộc” xã Vật Lại (Hà Nội) khai mạc sáng 25/2 là không gian tái hiện ký ức lịch sử, hun đúc tinh thần thượng võ và khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa cộng đồng.
-
Đời sống
Tiếng nổ cốm thức dậy ký ức làng quê Nam bộ
12:41' - 25/02/2026
Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, một số gia đình ở Cần Thơ vẫn gìn giữ nghề làm cốm nổ truyền thống như sự tiếp nối những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng quê Nam bộ.
-
Đời sống
Thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tăng
11:27' - 25/02/2026
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 137.376 thí sinh đăng ký đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực 2026, tăng hơn 5%, tiếp tục khẳng định sức hút của phương thức tuyển sinh này.
