Thuế quan của Mỹ kéo giảm tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc

15:41' - 13/03/2025
BNEWS Kế hoạch áp thuế toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump được dự báo sẽ làm gia tăng áp lực giảm đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Hàn Quốc.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) hôm 13/3 cho biết, kế hoạch áp thuế toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump được dự báo sẽ làm gia tăng áp lực giảm đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Hàn Quốc, mặc dù tác động đối với thị trường tài chính địa phương sẽ là hạn chế.

 
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn báo cáo chính sách tiền tệ bán niên mới nhất của BoK được công bố một ngày sau khi mức thuế quan 25% của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu từ tất cả các quốc gia có hiệu lực, cho biết chính sách thuế quan của Mỹ làm gia tăng căng thẳng khi cuộc chiến thương mại tiếp tục leo thang, làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu.

Chính sách này được dự báo sẽ làm giảm xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ, cũng như sang các quốc gia khác trong bối cảnh thương mại toàn cầu chậm lại và làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn gia tăng trong môi trường thương mại. Những yếu tố đó dự kiến sẽ làm tăng áp lực giảm đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Báo cáo của BoK cũng chỉ ra rằng thuế quan của Tổng thống Trump sẽ có tác động hạn chế đến lạm phát trong năm nay, nhưng khả năng tăng trưởng chậm lại vào năm tới sẽ dẫn đến áp lực giảm giá lớn hơn.

Theo đó, BoK đã đưa ra dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,5% vào năm 2025 và 1,8% vào năm tới. Tuy nhiên, theo kịch bản xấu nhất về xung đột thương mại gia tăng, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm 0,1 điểm phần trăm vào năm 2025 và 0,4 điểm phần trăm vào năm 2026 so với dự báo cơ sở. Trước đó, BoK dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng 1,9% mỗi năm trong cả năm 2025 và 2026.

Phó Thống đốc BoK Park Jong Woo cho biết, BoK hiện đang duy trì kịch bản cơ sở, nhưng sự không chắc chắn vẫn còn cao vì mọi thứ đang thay đổi với tốc độ nhanh. Vẫn còn quá sớm để xác định liệu có cần hạ dự báo tăng trưởng hay không.

Về thị trường tài chính, theo BoK, chính sách thuế quan của ông Trump dự kiến sẽ có tác động hạn chế đến thị trường chứng khoán Hàn Quốc và lãi suất dài hạn so với tình hình trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tuy nhiên, sự bất ổn vẫn còn cao và những người tham gia thị trường vẫn cảnh giác với vấn đề này. Do đó, cần phải cảnh giác với sự gia tăng biến động của thị trường trong quá trình thực hiện chính sách của Mỹ.

Báo cáo cũng cho biết thêm, trong trường hợp tranh chấp thương mại Trung-Mỹ leo thang hoặc kéo dài, thị trường chứng khoán có thể giảm giá trong một thời gian khá dài và lợi suất trái phiếu chính phủ có thể phải chịu thêm áp lực giảm trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro.

Theo một quan chức của BoK, nếu xung đột thương mại leo thang, đồng USD sẽ mạnh lên, trong khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ yếu đi. Tình hình như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường ngoại hối và tài chính của Hàn Quốc.

Đồng won Hàn Quốc đã suy yếu đáng kể trong những tháng gần đây và duy trì ở mức trên 1.450 won đổi 1 USD trong bối cảnh bất ổn chính trị bùng phát sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 3/12/2024 và đồng bạc xanh tiếp tục mạnh lên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục