Thuế quan của Mỹ: Washington ưu tiên đàm phán với các đối tác Đông Bắc Á

18:19' - 26/05/2025
BNEWS Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác Đông Bắc Á tiếp tục được đẩy mạnh. Mới đây, Washington và Tokyo đã nhất trí "tăng tốc" các nỗ lực nhằm sớm hướng tới một thỏa thuận song phương.

Trong tuyên bố ngày 26/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết hai nước đã xác nhận "sẽ đẩy nhanh nỗ lực để đi tới một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên".

 

Đây cũng là tinh thần đã được Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đưa ra trước đó một ngày khi ông nói rằng hai bên đang đẩy nhanh đàm phán và đã đạt được một số "tiến triển" trong vòng đàm phán mới nhất diễn ra cuối tuần qua tại Washington. Thủ tướng Ishiba tin tưởng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận sau khi ông có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vào tháng tới tại Canada.

Cuối tuần qua, đặc phái viên về thuế quan của Tokyo, ông Ryosei Akazawa, đã có vòng đàm phán thứ 3 với giới chức Mỹ tại thủ đô  Washington về thương mại, các biện pháp phi thuế quan và an ninh kinh tế. Truyền thông Nhật Bản đưa tin lĩnh vực đóng tàu, bao gồm cả tàu phá băng, là một trong những "con bài mặc cả" của Tokyo trong thỏa thuận với Mỹ. Ngoài ra, một ý tưởng khác cũng được quan tâm là  thành lập quỹ đầu tư quốc gia chung giữa hai nước, do nhà sáng lập SoftBank Masayoshi Son đưa ra.

Ngoài Nhật Bản, Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tham vấn ở cấp độ làm việc với Hàn Quốc. Washington thúc giục Seoul giải quyết các vấn đề về rào cản phi thương mại.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, các cuộc thảo luận giữa hai bên tập trung vào 6 lĩnh vực, bao gồm thương mại cân bằng, các biện pháp phi thuế quan, an ninh kinh tế, thương mại kỹ thuật số, xuất xứ hàng hóa và các cân nhắc thương mại. Mặc dù chi tiết về các yêu cầu của Washington chưa được tiết lộ nhưng dư luận cho rằng Mỹ có thể đã nêu vấn đề nhập khẩu thịt bò của Seoul và mức thuế cao đối với gạo. Một số nguồn tin cũng cho biết hai bên đã thảo luận một số biện pháp khả thi nhằm giảm thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ bằng cách mở rộng đầu tư của Seoul vào Mỹ hoặc mua hàng hóa Mỹ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới, các quyết định cuối cùng liên quan đến vấn đề thương mại sẽ bị trì hoãn cho đến khi có chính phủ kế nhiệm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục