Mỹ và Nhật Bản nhất trí "tăng tốc" đàm phán thuế quan​

17:39' - 26/05/2025
BNEWS Ngày 26/5, Nhật Bản cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí tăng cường các nỗ lực hướng đến một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán thuế quan mới nhất giữa hai nước.

Nhật Bản, một đồng minh quan trọng và là nhà đầu tư lớn của Mỹ, đang phải chịu mức thuế cơ bản 10% áp dụng cho hầu hết các quốc gia, cùng với các loại thuế cao hơn đánh vào ô tô, thép và nhôm.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã công bố mức thuế đối ứng 24% đối với Nhật Bản vào đầu tháng 4/2025, nhưng sau đó đã tạm dừng áp dụng cùng với các biện pháp tương tự cho các quốc gia khác cho đến đầu tháng 7/2025. Nhật Bản mong muốn tất cả các loại thuế quan do ông Trump công bố đối với hàng nhập khẩu của nước này sẽ được dỡ bỏ.

Ông Ryosei Akazawa, đặc phái viên về thuế quan của Nhật Bản, đã tham gia vòng đàm phán thứ ba tại Washington vào cuối tuần qua và dự kiến sẽ trở lại trong tuần này.

Ngày 26/5, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu rằng hai bên đã xác nhận sẽ đẩy nhanh các nỗ lực nhằm hiện thực hóa một thỏa thuận mang lại lợi ích chung cho cả hai bên.

Ngày 25/5, Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng đánh giá cao "tiến triển" đạt được trong vòng đàm phán mới nhất của ông Akazawa. Ông Ishiba cho hay ông đặt mục tiêu đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Trump khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào tháng tới tại Canada.

Theo thông tin từ Tokyo, ông Ishiba, người đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào tháng 2/2025, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ kéo dài khoảng 45 phút vào tuần trước. Truyền thông địa phương đưa tin, một trong những "con bài đàm phán" của Nhật Bản là năng lực công nghệ vượt trội trong lĩnh vực đóng tàu, bao gồm cả tàu phá băng.

Một yếu tố nữa là ý tưởng về một quỹ đầu tư quốc gia chung Mỹ-Nhật, do nhà sáng lập SoftBank, ông Masayoshi Son đề xuất. Quỹ này, đã được ông Son và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thảo luận trực tiếp, sẽ thực hiện các khoản đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực công nghệ và cơ sở hạ tầng trên khắp Mỹ.

Mức thuế 25% của ông Trump áp lên ô tô đặc biệt gây khó khăn cho Nhật Bản, bởi khoảng 8% tổng số việc làm tại Nhật Bản có liên quan đến lĩnh vực này.

Nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đã suy giảm 0,2% trong quý I/2025, càng làm gia tăng áp lực lên Thủ tướng Ishiba, người đang không nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng, trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra vào tháng 7/2025.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục