BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 thông báo ông sẽ tạm hoãn việc áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) đến ngày 9/7.
Động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông Trump đe dọa sẽ áp mức thuế cao này ngay từ ngày 1/6, với lý do các cuộc đàm phán với EU "chẳng đi đến đâu".
Phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump cho biết ông đã xác nhận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong một "cuộc điện đàm rất tốt đẹp" rằng ông sẽ chấp thuận yêu cầu của bà về việc gia hạn từ thời hạn ban đầu là ngày 1/6, đồng thời nhấn mạnh các nhóm đàm phán sẽ "nhanh chóng nhóm họp và xem liệu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận nào đó hay không".
Trước đó, bà Von der Leyen cũng chia sẻ trên mạng xã hội X rằng bà đã có một "cuộc gọi tốt đẹp" với ông Trump, nhưng "để đạt được một thỏa thuận tốt, chúng tôi cần thời gian đến ngày 9/7". Chủ tịch EC - cơ quan điều hành chính sách thương mại cho khối 27 quốc gia - nhấn mạnh: "Châu Âu sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán một cách nhanh chóng và dứt khoát".
Hiện EC và Mỹ đang nỗ lực đàm phán để tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện xuyên Đại Tây Dương, và trước đó đã đồng ý tạm ngừng các hành động áp thuế ở cả hai bên cho đến tháng 7. Tuy nhiên, lời đe dọa của ông Trump cuối tuần trước đã đẩy căng thẳng lên cao đáng kể.
Cụ thể, ngày 23/5 vừa qua, nhà lãnh đạo Mỹ đã khẳng định ông "không tìm kiếm một thỏa thuận" với EU, lặp lại quan điểm thường xuyên của mình rằng khối này được tạo ra để "lợi dụng" Mỹ.
Trong nội bộ EU, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil ngày 25/5 đã kêu gọi "đàm phán nghiêm túc" với Washington, cho biết ông đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ Scott Bessent về vấn đề này.
Phát biểu với tờ Bild, ông Klingbeil nêu rõ: "Chúng ta không cần thêm những hành động khiêu khích nào, mà cần các cuộc đàm phán nghiêm túc". Theo ông Klingbeil, người đồng thời là Phó Thủ tướng Đức, "các mức thuế của Mỹ gây nguy hiểm cho nền kinh tế Mỹ cũng như nền kinh tế Đức và châu Âu".
Hiện chính quyền của Tổng thống Trump đã áp 3 gói thuế đối với EU: 25% đối với thép và nhôm, và đối với ô tô; tiếp theo là mức thuế đối ứng 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu – mức thuế này đã bị tạm ngừng trong khi chờ đàm phán, mặc dù mức cơ bản 10% vẫn có hiệu lực.
EU đã công bố kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa Mỹ trị giá gần 100 tỷ euro (113 tỷ USD) nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với EU là 236 tỷ USD vào năm 2024.
Tuy nhiên, khi tính đến các dịch vụ, nơi các công ty Mỹ chiếm ưu thế, EC tính toán rằng thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức 50 tỷ euro (57 tỷ USD).
Tin liên quan
Thuế quan Mỹ: Những ngành xuất khẩu của EU chịu ảnh hưởng nặng nhất
Bà Maria Demertzis, Giám đốc Trung tâm chiến lược kinh tế tại tổ chức Conference Board (Bỉ), cho biết tác động của mức thuế 50% sẽ thực sự lớn đối với một số ngành.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nỗ lực thúc đẩy tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Trong tiến trình khắc phục hậu quả chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đặc biệt quan tâm và tích cực thúc đẩy.
-
Ý kiến và Bình luậnHSBC: Điều hành linh hoạt để cân bằng tăng trưởng và ổn định vĩ mô
Kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều động lực tăng trưởng, nhưng bài toán điều hành sẽ trở nên thách thức hơn khi tỷ giá, lãi suất, lạm phát và thanh khoản ngày càng liên kết chặt chẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnHạn hán nghiêm trọng có thể đẩy giá nguyên liệu tại Đức tăng
Tình trạng hạn hán và mực nước thấp trên các con sông lớn tại Đức, đặc biệt là sông Rhine, đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hóa...
-
Ý kiến và Bình luậnMua bán điện trực tiếp (DPPA): Giải pháp chuyển dịch xanh, nâng tầm cạnh tranh quốc gia
Không chỉ là "nam châm" hút dòng vốn ngoại, DPPA còn là chiếc phao cứu sinh cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á - Thái Bình Dương
Các dự án sân bay quy mô lớn đang được triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có tiềm năng lớn.
-
Ý kiến và Bình luận
Khôi phục Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí giúp chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp
Chia sẻ với báo giới, Đại biểu quốc hội Bùi Thị Kim Tuyến (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, khôi phục Quỹ rủi ro tìm kiếm, thăm dò dầu khí có thể tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - trụ cột chiến lược trong 5 nền kinh tế xuất sắc ASEAN
5 nền kinh tế gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang định vị lại Đông Nam Á trên bản đồ vốn toàn cầu cũng như chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ASEAN.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát triển bán dẫn: Kinh nghiệm từ Pháp và hướng đi cho Việt Nam
Pháp tập trung vào các mắt xích có lợi thế như chip tiết kiệm năng lượng, chiplet, đóng gói tiên tiến; đây là những hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để nâng năng lực bán dẫn.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông.










