BNEWS Người tiêu dùng Pháp sẽ mua sắm hàng hóa siêu giảm giá đầu năm nay ở đâu? Trên mạng Internet hay trong các trung tâm mua sắm truyền thống? Đây là những câu hỏi mà các hãng đang trăn trở tìm lời giải.
Việc thiết lập lệnh giới nghiêm từ 18h đến 6h hằng ngày, một biện pháp nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, có thể khuyến khích người tiêu dùng “săn” hàng giá rẻ trên mạng, thay vì căng thẳng xếp hàng đợi đến lượt trước các cửa hàng.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ông Yohann Petiot, Giám đốc Liên minh Phân phối các hàng hóa phi thực phẩm, cho biết trong đợt siêu giảm giá toàn quốc đầu năm nay, bắt đầu từ 20/1 và kéo dài 4 tuần, sự chuyển dịch sang thương mại điện tử là xu hướng "không thể tránh khỏi".
Kết quả cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường YouGov vừa thực hiện cho thấy vì cuộc khủng hoảng y tế do COVID-19 gây ra, có khoảng 70% số người Pháp được hỏi khẳng định "tránh đến cửa hàng càng nhiều càng tốt".
Những người trẻ tuổi thích ứng nhanh với thời cuộc khi có 40% người từ 18 đến 34 tuổi dự kiến sẽ ưu tiên mua sắm trực tuyến, so với chỉ 28% người lớn tuổi hơn.
Những thói quen mua sắm qua mạng Internet, phát triển vượt bậc vào cuối năm 2020, sẽ tiếp tục được khẳng định trong đợt bán hàng rất quan trọng này đối với các nhà kinh doanh.
La Poste, một công ty vận chuyển lớn hợp tác với hầu hết các trang thương mại điện tử, dự kiến tăng 20% hoạt động cho mùa khuyến mại đầu năm nay.
Trong quý IV/2020, mua sắm trực tuyến đã ghi nhận mức tăng trưởng phi thường, nhất là khi các cửa hàng bán các sản phẩm không thiết yếu buộc phải đóng cửa trong tháng 11 để chống lại làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 ở Pháp.
Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có các con số chính thức trong lĩnh vực này vì chúng được coi là nhạy cảm.
Nguyên nhân là ở Pháp vẫn có rất nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ dân cư địa phương và xa lạ với các hình thức mua bán trực tuyến, nên phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại sau hai đợt phong tỏa toàn quốc vào mùa Xuân và mùa Thu 2020.
Theo một thống kê chưa chính thức, thương mại điện tử tại Pháp đã đạt doanh thu 32 tỷ euro trong quý cuối cùng của năm 2020, trên tổng số ước tính gần 110 tỷ euro của cả năm. Kết quả trên cao hơn năm 2019 (đạt khoảng 103 tỷ euro), thậm chí vượt cả sự mong đợi của các nhà quản lý.
Bất chấp việc Amazon đã nhượng bộ với Chính phủ Pháp và hoãn các khuyến mại Black Friday đến ngày 4/12/2020 nhằm xoa dịu sự tức giận của các thương gia địa phương, cơn sốt mua hàng trên mạng vẫn không hề giảm.
Trong vòng một tuần giữa tháng 12/2020, La Poste đã giao hơn 19 triệu bưu kiện. Một kỷ lục so với 12,9 triệu năm 2019.
Theo viện nghiên cứu thị trường GFK, doanh số bán sản phẩm gia dụng trực tuyến đã tăng 33% trong tuần lễ Black Friday. Các bưu kiện đồ chơi và máy chơi điện tử đã tăng vọt, hiện chiếm 32% doanh số bán hàng ở Pháp, so với 26% vào năm 2019.
Thị trường thời trang cũng không nằm ngoài dòng chảy. Theo ông Gildas Minvielle, Giám đốc kinh tế của Viện Thời trang Pháp, sau khi tăng 63% vào tháng 11/2020 so với cùng kỳ năm 2019, doanh số bán hàng trực tuyến tiếp tục tăng tốc trong tháng 12.
Trên thực tế, lĩnh vực bán hàng trực tuyến của Pháp đang theo xu hướng toàn cầu. Theo ACI Worldwide, nhà cung cấp các giải pháp thanh toán, giao dịch trên mạng toàn thế giới tăng 31% vào tháng 12/2020 so với cùng kỳ năm 2019.
McKinsey & Company cho biết thương mại điện tử "hiện chiếm 29% doanh thu của lĩnh vực thời trang" trên toàn thế giới. Có nghĩa là lợi nhuận thu được trong 6 tháng qua tương đương với 8 năm tăng trưởng trước đó.
Một số công ty kinh doanh trực tuyến đang tận dụng tối đa lợi thế. Hai trang web bán hàng của Anh là Asos và Boohoo đã ghi nhận doanh số tăng 23% và 40% trong quý IV/2020./.
Tin liên quan
5 xu hướng thương mại điện tử cho năm 2021
Tương lai của thương mại điện tử đã hiện hữu và vẫn đang thay đổi từng ngày. Dưới đây là những xu hướng thương mại điện tử nổi bật trong năm 2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpPV GAS đầu tư hạ tầng, tăng năng lực cung ứng sản phẩm khí cho thị trường
PV GAS đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng khí LNG và LPG cho thị trường trong nước.
-
Doanh nghiệpHồ tiêu Việt Nam: Chuyển đổi chuỗi xanh để bứt phá xuất khẩu
Ngày 17/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cùng UBND xã Đức An tổ chức Hội thảo "Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững tỉnh Lâm Đồng".
-
Doanh nghiệpVIETLAO EXPO 2026: Vinachem kết nối thương mại Việt-Lào
Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú vừa tham gia nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào (VIETLAO EXPO) 2026 và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh.
-
Doanh nghiệpEVNNPT và ADB làm việc với Gia Lai về vốn ODA dự án đường dây 500kV Bình Định - Krông Buk
EVNNPT và ADB vừa làm việc với UBND tỉnh Gia Lai để thẩm định vốn ODA cho dự án đường dây 500kV Bình Định - Krông Buk, dự kiến khởi công vào năm 2027.
-
Doanh nghiệpĐường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh lọt nhóm nhộn nhịp nhất thế giới
Tuyến bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nằm trong nhóm 4 đường bay nội địa có lượng hành khách lớn nhất thế giới trong năm 2025.
-
Doanh nghiệpCần Thơ: Đối tác Kazakhstan muốn đầu tư tổ hợp công nghiệp xanh
Hiện với 136 doanh nghiệp xay xát, chế biến lúa gạo đang hoạt động, Cần Thơ có nguồn trấu rất lớn để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chế biến và kinh tế tuần hoàn.
-
Doanh nghiệpNgành công nghiệp Đức mất đi 177.000 việc làm năm 2025
Theo Cơ quan Việc làm Liên bang, riêng ngành công nghiệp ô tô và các nhà cung cấp của ngành này đã mất 52.000 việc làm.
-
Doanh nghiệpĐóng điện máy biến áp 500kV-900MVA thứ hai tại Trạm biến áp 500kV Đức Hòa
EVNNPT đã đóng điện thành công máy biến áp 500kV-900MVA thứ hai tại Trạm biến áp 500kV Đức Hòa, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng khu vực phía Nam.
-
Doanh nghiệpVĩnh Long áp dụng nguyên tắc "6 rõ" để hỗ trợ doanh nghiệp
Vĩnh Long thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, kiên quyết chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.











