BNEWS Thượng viện sẽ bỏ phiếu đối với dự luật chi xã hội và khí hậu trị giá gần 2.000 tỷ USD có tên Đạo luật Build Back Better của Tổng thống Joe Biden vào đầu năm sau.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer ngày 20/12 cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu đối với dự luật chi xã hội và khí hậu trị giá gần 2.000 tỷ USD có tên Đạo luật Build Back Better (BBB – tạm dịch: Xây dựng lại tốt hơn) của Tổng thống Joe Biden vào đầu năm sau.
Trong bức thư gửi đến các nghị sỹ Dân chủ, ông Schumer cho biết: "Gần như tất cả chúng ta đều thất vọng với quyết định hoãn xem xét Đạo luật BBB tại Thượng viện vì nghị sỹ (Joe) Manchin đã không thể đạt được đồng thuận với Tổng thống”.Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Dù là sự trì hoãn đó hay những tuyên bố khác gần đây cũng sẽ không thể ngăn cản chúng ta tiếp tục nỗ lực tìm cách tiến lên phía trước. Đơn giản là chúng ta không thể từ bỏ”.
Ông Schumer lưu ý rằng Thượng viện sẽ bỏ phiếu đối với phiên bản sửa đổi của Đạo luật BBB mà Hạ viện đã thông qua hồi tháng trước ngay từ đầu năm sau.
Bức thư nói trên của ông Schumer được đưa ra sau khi ông Manchin, một Thượng nghị sỹ ôn hòa từ bang Tây Virginia, mới đây cho biết ông sẽ không bỏ phiếu cho dự luật chi xã hội và khí hậu này do những lo ngại về sự gia tăng của lạm phát và khối nợ công 29.000 tỷ USD. Đây là một thông tin "không vui" đối với Nhà Trắng. Các nghị sỹ Dân chủ ôn hòa và tiến bộ đã công khai phản đối quy mô và phạm vi của gói chi xã hội này suốt nhiều tháng qua. Việc thông qua dự luật này tại Thượng viện đòi hỏi phải có sự ủng hộ tuyệt đối từ nhóm lãnh đạo đảng Dân chủ. Ông Michael Pugliese và ông Karl Vesely, các chuyên gia phân tích kinh tế của công ty chứng khoán Wells Fargo Securities cho biết: "Về mặt thủ tục, không có một thời hạn cố định nào cho việc thông qua Đạo luật BBB, nhưng quý đầu tiên của năm sau có thể sẽ quyết định xem liệu dự luật này có trở thành luật hay không”, vì một dự luật lớn như vậy rất khó có thể được thông qua vào nửa cuối năm, khi mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra./.- Từ khóa:
- mỹ
- thượng viện mỹ
- joe biden
Tin liên quan
Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron
Ngày 20/12, Mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm biến thể Omicron. Đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, chưa tiêm phòng, sống tại hạt Harris, bang Texas.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










