BNEWS Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý ngày 7/10, công ty tàu điện ngầm Tokyo Metro đã đặt ra mức giá chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) từ 1.100 đến 1.200 yen/cổ phiếu.
Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý ngày 7/10, công ty tàu điện ngầm Tokyo Metro đã đặt ra mức giá chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) từ 1.100 đến 1.200 yen/cổ phiếu, so với ước tính ban đầu là 1.100 yen/cổ phiếu.
Ở mức giá cao nhất, Metro Tokyo, một trong hai nhà điều hành tàu điện ngầm tại thủ đô của Nhật Bản, sẽ huy động được 349 tỷ yen (tương đương 2,35 tỷ USD), đánh dấu thương vụ IPO lớn nhất tại Nhật Bản trong sáu năm qua.
Mức giá IPO cuối cùng của nhà điều hành tàu điện ngầm, thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Tokyo và Chính phủ Nhật Bản, sẽ được quyết định vào ngày 15/10 trước khi niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo vào ngày 23/10. Trong một diễn biến khác liên quan đến IPO tại Nhật Bản, Rigaku, nhà sản xuất thiết bị kiểm tra bằng tia X được hậu thuẫn bởi công ty đầu tư Carlyle Group, cũng đang lên kế hoạch niêm yết trong tháng này. Trong khi đó, hồi tháng trước, hãng Reuters đưa tin hãng sản xuất chip Kioxia, được quỹ đầu tư Bain Capital hậu thuẫn, đã hủy bỏ kế hoạch IPO vào tháng 10/2024. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã trải qua một đợt bán tháo lịch sử vào đầu tháng 8/2024, do Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) bất ngờ tăng lãi suất và lo ngại về suy thoái kinh tế của Mỹ, trước khi phục hồi trở lại. Chỉ số Nikkei 225 đã tăng khoảng 18% tính đến thời điểm hiện tại. Câu chuyện của Tokyo Metro, công ty vận hành mạng lưới tàu điện ngầm lớn nhất Nhật Bản, bắt đầu từ năm 1920, khi doanh nhân Hayakawa Noritsugu thành lập công ty này và tìm đường xây dựng tuyến tàu điện ngầm đô thị đầu tiên tại Tokyo. Đường tàu điện ngầm đô thị đầu tiên tại Tokyo, dài chỉ khoảng 2,2 km nối giữa ga Ueno và ga Asakusa, đi vào hoạt động vào ngày 30/12/1927, cách đây gần một thế kỷ. Vào lúc đó, tuyến đường sắt này nổi tiếng đến mức người dân Tokyo có lúc phải chờ đến 2 tiếng để có thể ngồi 5 phút trên tàu.Tin liên quan
Báo cáo việc làm của Mỹ tạo thêm lực đẩy cho chứng khoán châu Á
Báo cáo việc làm vượt kỳ vọng của Mỹ đã giúp thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần 7/10.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDAX lập kỷ lục rồi lại “chấp chới”?
Lo ngại về lãi suất, lạm phát và nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang đang phủ bóng lên thị trường chứng khoán Đức.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á diễn biến trái chiều giữa lo ngại Fed nâng lãi suất
Trong phiên giao dịch chiều 31/8, chứng khoán châu Á biến động trái chiều.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-4/9): TNP trả cổ tức cao nhất 26%
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó TNP trả cổ tức cao nhất 26%, trong khi DRG trả cổ tức thấp nhất 1,26%.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 2 doanh nghiệp trên HNX và 4 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánPhố Wall giằng co trước “cú hích" Nvidia và sức ép từ Fed
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 9,45 điểm (tương đương 0,02%) xuống 53.559,99 điểm.
-
Chứng khoánChỉ số DAX của Đức lập kỷ lục mới
Chỉ số DAX của Đức đã lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch 28/8, trong khi giá dầu giảm trở lại sau đợt tăng mạnh trước đó.
-
Chứng khoánBioNTech hủy nghiên cứu, cổ phiếu giảm 10%
Tập đoàn công nghệ sinh học BioNTech của Đức đã quyết định dừng một nghiên cứu giai đoạn II về vaccine mRNA điều trị ung thư đại trực tràng.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á ngóng đợi thông điệp từ Chủ tịch Fed
Đa số các thị trường chứng khoán châu Á khép lại phiên ngày 28/8 trong sắc xanh.
-
Chứng khoánVN-Index tăng 7 phiên liên tiếp trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9
Thị trường khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng nhẹ, qua đó ghi nhận phiên tăng thứ 7 liên tiếp của VN-Index trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.











