Thụy Sĩ “chạy nước rút” trước hạn chót áp thuế 39% của Mỹ

08:19' - 06/08/2025
BNEWS Chính phủ Thụy Sĩ cho biết trong thông cáo rằng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ chính quyền Mỹ "trong thời gian ngắn và tiến hành đàm phán với hy vọng cải thiện mức thuế quan hiện tại cho Thụy Sĩ".

Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter và Bộ trưởng Kinh tế Guy Parmelin ngày 5/8 đã bay sang Washington để gặp gỡ các quan chức Mỹ nhằm tránh mức thuế xuất khẩu 39% mà Tổng thống Donald Trump công bố vào cuối tháng 7/2025. Mức thuế này, dự kiến có hiệu lực vào ngày 7/8/2025, sẽ khiến hàng hóa của Thụy Sĩ đối mặt với một trong những mức thuế cao nhất thế giới – chỉ đứng sau Lào, Myanmar và Syria, với thuế suất 40-41%. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đang chịu mức thuế 15% và Vương quốc Anh đã đàm phán xuống còn 10%.

 

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết trong thông cáo ngày 5/8 rằng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ chính quyền Mỹ "trong thời gian ngắn và tiến hành đàm phán với hy vọng cải thiện mức thuế quan hiện tại cho Thụy Sĩ". Mục tiêu là đưa ra một đề xuất hấp dẫn hơn để giảm thuế suất theo hướng có lợi cho xuất khẩu của Thụy Sĩ, đồng thời tính đến những mối lo ngại của phía Mỹ.

Chính phủ Thụy Sĩ không tiết lộ cụ thể họ sẽ gặp những thành viên nào trong nội các Mỹ, hay liệu có buổi gặp trực tiếp với Tổng thống Donald Trump hay không. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Hans Gersbach từ Viện Kinh tế KOF (ETH Zurich) nhận định rằng muốn thuyết phục Tổng thống Trump, Thụy Sĩ phải đưa ra một đề nghị đủ lớn để ông có thể công bố với cử tri như một chiến thắng ngoại giao. Ông nhấn mạnh rằng “chỉ một điều khoản nhỏ sẽ không đủ – điều quan trọng là phải đàm phán trực tiếp với Tổng thống Trump vì ông là người đưa ra quyết định”.

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã nhóm họp khẩn cấp vào ngày 4/8 và cho biết nước này sẵn sàng điều chỉnh đề xuất trước hạn chót ngày 7/8. Dù không tiết lộ chi tiết những ưu đãi có thể đưa ra, Thụy Sĩ khẳng định họ không xem xét bất kỳ biện pháp trả đũa nào đối với Mỹ.

Bộ trưởng Parmelin cho biết một trong những lựa chọn đang được cân nhắc là việc Thụy Sĩ mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ hoặc tăng đầu tư của các công ty Thụy Sĩ vào thị trường Mỹ. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị máy móc và đồng hồ cao cấp. Riêng năm 2024, Mỹ chiếm 16,8% tổng doanh thu xuất khẩu đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ, với trị giá khoảng 5,4 tỷ USD.

Tổng thống Trump, trong buổi họp báo hôm 1/8 cho biết nguyên nhân chính của mức thuế là do thâm hụt thương mại. Ông tuyên bố: “Chúng ta có mức thâm hụt 40 tỷ USD với Thụy Sĩ – đó là một con số lớn”.

Tổ chức Economiesuisse – đại diện giới doanh nghiệp Thụy Sĩ – đã chỉ trích mức thuế này, cho rằng “không có lý do chính đáng nào để Thụy Sĩ bị áp đặt một trong những mức thuế cao nhất thế giới”.

Tuyên bố của họ nhấn mạnh: “Thụy Sĩ không hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ – cả về thuế lẫn rào cản kỹ thuật. Hơn nữa, Thụy Sĩ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6 tại Mỹ, với hơn 400.000 việc làm tại Mỹ đến từ các công ty Thụy Sĩ”.

Sau thông báo về thuế suất 39%, thị trường chứng khoán Thụy Sĩ đã mở cửa giảm 1,9% vào ngày 4/8, theo số liệu từ Bloomberg.

Chuyến đi Mỹ lần này của các lãnh đạo Thụy Sĩ được xem là nỗ lực cấp bách để cứu vãn quan hệ thương mại giữa hai nước và bảo vệ các ngành xuất khẩu chủ lực của Thụy Sĩ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục sử dụng chính sách thuế quan như một công cụ thương lượng mạnh mẽ trong chiến lược ngoại giao kinh tế toàn cầu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục