Thụy Sĩ thông qua kế hoạch chi hơn 6 tỷ USD mua máy bay mới

08:04' - 20/12/2019
BNEWS Ngày 19/12, Quốc hội Thụy Sĩ đã phê chuẩn kế hoạch chi 6 tỷ CHF (tương đương 6,1 tỷ USD) để mua tới 30 máy bay chiến đấu mới nhằm đảm bảo sự ổn định và an ninh quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 19/12, Quốc hội Thụy Sĩ đã phê chuẩn kế hoạch chi 6 tỷ CHF (tương đương 6,1 tỷ USD) để mua tới 30 máy bay chiến đấu mới nhằm đảm bảo sự ổn định và an ninh quốc gia, trong bối cảnh hạm đội máy bay chiến đấu hiện đang được quân đội sử dụng đã gần hết thời hạn sử dụng.

Hiện vẫn chưa rõ công ty nào sẽ cung cấp máy bay cho Thụy Sĩ, song có bốn hãng đang được xem xét bao gồm Dassault, Airbus, Boeing và Lockheed-Martin.

Tuy nhiên, các nhóm cánh tả đang lên kế hoạch thách thức quyết định trên thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, mà cần phải thu thập 50.000 chữ ký. Do vậy, một cuộc bỏ phiếu toàn quốc có khả năng sẽ diễn ra vào cuối năm 2020. Hồi năm 2014, các cử tri Thụy Sĩ cũng đã từ chối kế hoạch mua 22 máy bay Gripen của Thụy Điển làm đảo ngược quyết định của Quốc hội Thụy Sĩ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục