Tiếp nhận 45 công dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao

12:13' - 17/07/2025
BNEWS Trong ngày 16-17/7, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, xác minh 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
Trong ngày 16-17/7, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, xác minh 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Toàn bộ số công dân này được cơ quan chức năng Campuchia xác định là cư trú trái phép và bị trục xuất. Sau khi tiếp nhận, Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tây Ninh và các lực lượng chức năng liên quan rà soát, sàng lọc nhân thân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong số 45 người được bàn giao có 35 nam và 10 nữ, đến từ các tỉnh, thành phố như Ninh Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Gia Lai và Cà Mau.

Qua điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh xác định, có 1 trường hợp thuộc diện cấm xuất cảnh; 6 người có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội như, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản…

Theo khai báo ban đầu, đa số những công dân (phần lớn là thanh niên) bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với mức thu nhập cao thông qua các trang mạng xã hội đăng tuyển việc làm.

Khi đến Campuchia, số công dân này bị đưa vào làm việc trong các công ty chuyên hoạt động lừa đảo trực tuyến. Công việc hằng ngày chủ yếu là sử dụng các nền tảng giả mạo như ứng dụng Tình Yêu, Shipper, Thương mại điện tử, Tài xỉu, Booking khách sạn, Chứng khoán… để thực hiện lừa đảo người dân trong nước Việt Nam. Trong đó, có việc giả danh cán bộ ngành điện lực, thuế, an ninh mạng để thực hiện các cuộc gọi điện thoại lừa đảo nạn nhân. Những người không thực hiện theo yêu cầu, không đạt chỉ tiêu hay có ý định bỏ trốn sẽ bị tổ chức lừa đảo cho người đánh đập, giam giữ, hành hạ, đe dọa.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục