Tiểu thương chợ Bảo Lộc bị đe dọa, hành hung để đòi nợ

14:15' - 25/06/2019
BNEWS Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc vừa có văn bản số 1284/UBND-KT quy định về việc thu tiền thuê địa điểm kinh doanh và ổn định hoạt động kinh doanh tại chợ Bảo Lộc.

Ngày 25/6, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc vừa có văn bản số 1284/UBND-KT quy định về việc thu tiền thuê địa điểm kinh doanh và ổn định hoạt động kinh doanh tại chợ Bảo Lộc.

Theo đó, thành phố Bảo Lộc yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Dịch vụ thương mại V.A.T (đơn vị chủ quản chợ Bảo Lộc) trong quá trình thực hiện thu tiền theo hợp đồng đã ký kết giữa công ty và tiểu thương phải đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra mất an ninh trật tự, không thực hiện thu tiền tiểu thương theo kiểu siết nợ hợp đồng.

Ngoài ra, không để bảo vệ vào chợ đôn đốc tiểu thương nộp tiền thuê địa điểm kinh doanh cho công ty hoặc có hành động làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương.

Thành phố Bảo Lộc yêu cầu hai bên thực hiện việc thu tiền, thanh toán tiền thuê địa điểm kinh doanh trên cơ sở hợp đồng đã ký kết, nếu bên nào vi phạm sẽ yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết.

UBND thành phố giao Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc, lãnh đạo UBND và Công an Phường 1 có phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong chợ Bảo Lộc, kịp thời xử lý nghiêm khi có những hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự khu vực.

Như TTXVN đã phản ánh, hơn một tháng qua, nhiều tiểu thương tại chợ Bảo Lộc bị một số nhóm thanh niên hung dữ, xăm trổ khắp người liên tục đến quầy sạp và nhà đe dọa, hành hung để đòi tiền thuê quầy sạp mà các tiểu thương này còn thiếu nợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Dịch vụ thương mại V.A.T.

Thực trạng này gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán nên các tiểu thương gửi đơn cầu cứu đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp quyền lợi giữa các thành viên trong nội bộ công ty.

Do đó, đầu tháng 5/2019, các tiểu thương chợ Bảo Lộc đồng thời nhận được 2 văn bản do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Dịch vụ thương mại V.A.T ký với nội dung mâu thuẫn nhau: Một văn bản yêu cầu đóng hết số tiền thuê mặt bằng kinh doanh còn thiếu, còn một bên lại yêu cầu ngưng đóng tiền.

rong khi tiểu thương chưa biết phải đóng tiền như thế nào, các nhóm thanh niên “đòi nợ thuê” đã xuất hiện liên tục đe dọa, thậm chí hành hung tiểu thương… gây bức xúc dư luận./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục