BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok ngày 28/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết từ ngày 1/1 đến ngày 25/7, Thái Lan đã đón hơn 20 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 34% so với cùng kỳ.
Trong một bài đăng trên tài khoản X, Thủ tướng Srettha cảm ơn tất cả các bên và các ngành đã thúc đẩy nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm miễn thị thực du lịch, thực hiện nhiều chuyến bay hơn, thành lập một trung tâm hàng không và cải thiện các điểm thu hút khách du lịch, khiến số lượng du khách tăng đột biến. Ông cũng cho biết Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang chuẩn bị các hoạt động để thu hút khách du lịch từ nhiều quốc gia khác nhau.
Số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy, từ ngày 1/1-25/7, Thái Lan đã đón 20.001.405 lượt du khách quốc tế. Trong số đó, khách từ Trung Quốc đại lục là đông nhất với 3.994.343 lượt, tiếp theo là Malaysia (Ma-lai-xi-a, 2.784.598 lượt), Ấn Độ (1.170.419 lượt), Hàn Quốc (1.053.077 lượt), Nga (987.861 lượt), Lào (714.564 lượt), vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) với 610.270 lượt, Việt Nam (597.695 lượt) và Mỹ (575.268 lượt). Về lượng khách đến đường dài, Nga đứng đầu, tiếp theo là Mỹ, Vương quốc Anh (539.884 lượt), Đức (481.733 lượt) và Pháp (420.446 lượt). Ngoài ra, số lượng khách du lịch từ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ đã đạt mức cao lịch sử nhờ chương trình miễn thị thực. Mới đây nhất, Thái Lan đã mở rộng chương trình miễn thị thực cho 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thời hạn lưu trú không cần thị thực lên tới 60 ngày. Ông Siripakorn Cheawsamoot, Tổng cục phó TAT khu vực châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ, cho biết thị trường du lịch đường dài có triển vọng tích cực. TAT hiện đang nỗ lực thu hút khách du lịch châu Âu đến Thái Lan trong nửa cuối năm nay. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã làm việc với các công ty du lịch ở nước láng giềng phía Nam Malaysia để quảng bá một tour du lịch cho phép du khách Malaysia tận hưởng hành trình ngắm cảnh từ Kuala Lumpur đến Hat Yai trên “Tàu đặc biệt Sawasdee”.- Từ khóa:
- du lịch Thái Lan
- Thái Lan
- kinh tế Thái Lan
Tin liên quan
Nhà sản xuất ô tô Neta của Trung Quốc ra mắt xe điện Neta X ở Thái Lan
Nhà sản xuất ô tô Neta của Trung Quốc đã chính thức ra mắt Neta X, một loại xe điện (EV) dáng SUV, tại thị trường Thái Lan, nhằm củng cố dòng sản phẩm của mình tại quốc gia Đông Nam Á này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.










