Tin tưởng "Việc nhẹ lương cao", nhiều người bị lừa sang Campuchia
Theo lời người thân, người quen hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội để có "việc nhẹ, lương cao" ở Campuchia, nhiều người dân (đa số tuổi đời còn trẻ, đặc biệt trong đó có cả trẻ em dưới 15 tuổi) ở các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm hại sức khỏe...
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian gần đây, Công an các địa phương trên đã nhận được trình báo của nhiều người dân về việc rủ nhau làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia do cả tin nghe theo thông tin trên mạng xã hội để tìm công việc nhẹ nhàng tại các casino với mức lương có thể lên đến 1.000 USD/tháng/người.
Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, mọi người nhận thấy thực chất các công việc trên đều liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng như soạn thảo, gửi, phát tán tin nhắn trên mạng xã hội và tư vấn, dụ dỗ về vay tiền trực tuyến, đánh bạc, chơi game qua mạng... nhắm vào đối tượng là người Việt Nam; với thời gian làm việc có lúc lên đến 15 giờ/ngày.Do không chịu được áp lực, nhiều người đã xin nghỉ việc nhưng bị chủ casino yêu cầu nộp tiền bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng thỏa thuận làm việc và các khoản chi khác (như ăn, nghỉ, sinh hoạt...) lên đến 10.000 USD/người mới được về Việt Nam. Nhiều người đã phải liên hệ với người thân để chuyển tiền nộp phạt khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn.
Cũng với thủ đoạn lừa đảo trên, 5 em gái gồm: N.T.Q.A, D.T.M.N (sinh năm 2008) ở thôn Bình Voi, N.T.Q.N (sinh năm 2009) ở thôn Đông cùng ở xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng); H.H.L (sinh năm 2007) ở thôn Ninh Tiến, xã Tiến Dũng (huyện Yên Dũng) và C.A.V (sinh năm 2007, dân tộc Mông, ở tỉnh Yên Bái) bị một đối tượng tên là Hoa lừa đảo đưa sang Campuchia để làm việc với mức lương lên tới 20 triệu đồng/tháng. Nhờ có sự phối hợp giữa Công an tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh Bình Thuận, các em đã được giải cứu kịp thời và đưa về đoàn tụ với gia đình. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, qua nhiều lần chặn bắt các chuyến xe đưa người sang Campuchia làm việc trái phép cho thấy các nạn nhân khi được đưa qua biên giới sẽ bị bóc lột, đánh đập, ngược đãi, thậm chí bị ép vi phạm pháp luật, làm gái mại dâm… Nếu người nhà, gia đình nạn nhân có liên lạc sẽ bị bọn chúng bắt chuộc với số tiền lớn... Sau các sự việc trên, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân: Cần thông qua các công ty xuất khẩu lao động được pháp luật cho phép để tìm việc làm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tránh bị kẻ xấu lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản, xâm hại sức khỏe, xâm hại tình dục hoặc có thể trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.Các phụ huynh cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em, nhất là các em ở độ tuổi mới lớn cần đề phòng, cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, kết bạn với những đối tượng khả nghi; đồng thời phối hợp với nhà trường để hiểu tâm lý cũng thời gian sinh hoạt của các em tránh để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo. Công an tỉnh đề nghị, người dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm với cơ quan chức năng./.
- Từ khóa :
- mạng xã hội
- lừa đảo lao động nước ngoài
- campuchia
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng lừa đảo hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ
13:46' - 18/06/2022
Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Quang Anh Đức để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng trong vụ án chiếm dụng tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
10:56' - 15/06/2022
Sáng 15/6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng đồng phạm trong vụ án chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook để lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.
-
Đời sống
Cảnh báo lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc ở sòng bạc
16:19' - 13/06/2022
Từ tháng 4 đến đầu tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 27 nạn nhân là người địa phương đã bị lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia để làm việc tại các sòng bạc và bị cưỡng bức lao động.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý "khoáng sản tặc", thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường
10:39'
Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã khai thác đá cây trái phép trên diện tích gần 3.400 m² tại tiểu khu 1524.
-
Kinh tế và pháp luật
Anh mở chiến dịch truy quét các điểm giao dịch tiền số trái phép
09:29'
Cơ quan Giám sát Tài chính Anh (FCA) đã tiến hành chiến dịch nhắm vào 8 địa điểm tại London bị nghi ngờ là nơi vận hành hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer) không được cấp phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Danh sách 37 sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng bị Bộ Y tế thu hồi
09:54' - 22/04/2026
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam 75 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu huỷ 37 sản phẩm mỹ phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên tử hình đối tượng sát hại vợ và gia đình vợ
14:57' - 21/04/2026
Ngày 21/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt một công ty thi công cao tốc không đảm bảo an toàn giao thông
20:00' - 20/04/2026
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Xây dựng T.S. do vi phạm quy định thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên: Khởi tố 11 bị can cấu kết với người nước ngoài tổ chức đánh bạc qua mạng
19:59' - 20/04/2026
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet với số tiền hàng tỉ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo 1 đối tượng bị tuyên phạt 13 năm tù
18:05' - 20/04/2026
Ngày 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
JIPDEC: Khoảng 60% doanh nghiệp Nhật Bản mất trắng dữ liệu dù đã trả tiền chuộc
17:49' - 20/04/2026
Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy ít nhất 222 doanh nghiệp Nhật Bản từng trả tiền chuộc cho các nhóm tấn công mã độc tống tiền, nhưng khoảng 60% trong số đó vẫn không thể khôi phục lại dữ liệu.
-
Kinh tế và pháp luật
Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ USD từ người cao tuổi tại Mỹ
17:49' - 20/04/2026
Báo cáo mới nhất cho thấy thiệt hại tài chính do lừa đảo nhắm vào người trên 60 tuổi tại Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong năm 2024 với sự hỗ trợ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tinh vi.
