BNEWS Ngày 21/10, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và chính quyền thành phố Izumisano, Phủ Osaka, Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Tham dự lễ ký kết có Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio; Thị trưởng thành phố Izumisano, Chiyomatsu Hiroyasu; Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai, Kato Hitoshi .
Theo thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Định và thành phố Izumisano, hai bên sẽ nỗ lực vì sự phát triển giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực hành chính, văn hóa, du lịch, đào tạo, kinh tế trên nguyên tắc bình đẳng, phù hợp với luật pháp Việt Nam, Nhật Bản và thông lệ quốc tế. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, nội dung thỏa thuận sẽ tạo tiền đề quan trọng để đưa mối quan hệ giữa hai địa phương phát triển lên tầm cao mới, toàn diện và hiệu quả vì lợi ích nhân dân hai địa phương và của cả hai quốc gia. Nhiều năm gần đây, tỉnh Bình Định có quan hệ hợp tác với nhiều thành phố của Nhật Bản. Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ hợp tác mới. Bình Định hiện có 18 dự án đầu tư từ Nhật Bản với tổng số vốn trên 100 triệu USD.Tại Bình Định đã có nhiều trường trung học, đại học mở và phát triển khoa tiếng Nhật, góp phần thúc đẩy sự hợp tác trên lĩnh vực văn hóa giữa tỉnh Bình Định và các địa phương của Nhật Bản.
Thị trưởng thành phố Izumisano, Chiyomatsu Hiroyasu cho biết, từ năm 2017, thành phố Izumisano đã ra tuyên bố về một “thành phố quốc tế”. Từ đó, thành phố Izumisano đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với 8 thành phố trên thế giới.Thành phố Izumisano thiết lập mối quan hệ hợp tác với tỉnh Bình Định thông qua sự giới thiệu của Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật – Việt tại thành phố Sakai, Ngài Kato Hitoshi. Việc hợp tác này có ý nghĩa sâu sắc đối với thành phố Izumisano trong tương lai – Ngài Chiyomatsu Hiroyasu nhấn mạnh.
Đại sức đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị mới giữa thành phố Izumisano và tỉnh Bình Định, đồng thời tin tưởng mối quan hệ này sẽ tạo một bước đột phá về hợp tác, đầu tư ở nhiều lĩnh vực giữa hai địa phương.Trong 72 thỏa thuận hợp tác, giao lưu giữa các địa phương của hai quốc gia phần lớn được thực hiện trong 5 năm qua, minh chứng cho quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình thỏa thuận thiết lập quan hệ giữa thành phố Izumisano và tỉnh Bình Định sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư Nhật Bản tìm đến Bình Định nhiều hơn trong thời gian tới.
Cùng ngày, tại xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ khánh thành Trung tâm cá Koi Nhật Bản – Bình Định. Trung tâm này được xây dựng trên diện tích 5ha với hệ thống nuôi ương ngoài trời và nuôi cá Koi phát triển trong khu vực có mái che. Trung tâm được khánh thành sau 3 năm hình thành, xây dựng dưới sự hợp tác, hỗ trợ của Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật – Việt, Ngài Kato Hitoshi cùng Hội thúc đẩy phát triển cá Koi Nhật Bản, Công ty Konishi Koi Farm. Dự kiến, mỗi năm Trung tâm sẽ cung ứng cho thị trường Việt Nam từ 1.000 – 3.000 con cá Koi thương phẩm và nuôi phát triển từ 2.000 – 4.000 con cá Koi nhập từ Nhật Bản./. Xem thêm:>>Bình Định triển khai chữ ký số và giao, nhận văn bản điện tử liên thông
>>Bình Định tạm dừng tạc phù điêu cho nút giao thông cửa ngõ thành phố Quy Nhơn
Tin liên quan
Vingroup, VFF ký thỏa thuận hợp tác chiến lược hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam
Ngày 21/10, Tập đoàn Vingroup và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.
-
Kinh tế Việt NamBảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHơn 25.000 phụ nữ được nâng cao năng lực kinh doanh và chuyển đổi số
Việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và tạo những giá trị kinh tế và xã hội tích cực
-
Kinh tế Việt NamGỡ những nút thắt cuối trên các dự án cao tốc qua Đà Nẵng
Những ngày cuối tháng 6, trên các công trình giao thông trọng điểm kết nối hệ thống cao tốc qua Đà Nẵng, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị
Chiều 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.













