BNEWS Quảng Ninh là địa phương đầu tiên ở miền Bắc áp dụng Hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Sáng 12/3, tại thành phố Hạ Long, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh chức Hội nghị công bố Hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn Việt Nam (viết tắt TCVN) ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh.
Đây là địa phương đầu tiên ở miền Bắc công bố áp dụng Hệ thống này đối với 227 cơ quan hành chính nhà nước từ tuyến tỉnh đến cấp xã.
Theo đó, việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 sang hình thức điện tử, thực hiện trên môi trường mạng sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và trao đổi văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.Quy trình công việc được tự động hóa, thống nhất, chuẩn hóa, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của những người tham gia quy trình. Đặc biệt, người dân có thể tham gia kiểm soát chất lượng và kết quả công việc chi tiết đến từng chuyên viên.
Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Việc chuẩn hóa và áp dụng ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số của tỉnh. Tuy nhiên, việc khai trương Hệ thống phần mềm ISO điện tử hôm nay mới chỉ là những bước đầu.
Trong thời gian tới, để đảm bảo công tác vận hành, duy trì, cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hơn nữa, các cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc để thay đổi thói quen, cách làm trong xử lý công việc của cán bộ, công chức. Bởi lẽ chuyển đổi số phải đi cùng với chuyển đổi về tư duy, về văn hóa. Trong tháng 3/2022, các cơ quan hành chính nhà nước phải tập trung rà soát, quy trình, quy chế gắn với việc sử dụng hệ thống phần mềm để đảm bảo bộ máy ISO điện tử hoạt động thông suốt, phục vụ tốt cho chính quyền điện tử của tỉnh.Quá trình xây dựng, vận hành hệ thống, Sở Khoa học và Công nghệ phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện, nhất là đối với Đại học Cần Thơ (đơn vị cung cấp) để không ngừng theo dõi, nâng cấp phần mềm, tích hợp với các nguồn dữ liệu khác của quốc gia, của tỉnh; đánh giá được mức độ thực hiện, triển khai của 227 đơn vị.
Đồng thời phải tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp triển khai áp dụng ISO điện tử.
Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công Nghệ), việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.Đến nay, 100% các Cơ quan hành chính nhà nước đã áp dụng, bao gồm cả 177 xã là đối tượng khuyến khích áp dụng.
Để vận hành, áp dụng hiệu quả hệ thống này, ông Linh cho rằng, đối với các cán bộ công chức ở tất cả các cấp phải hiểu được phần mềm, hiểu được những thay đổi của văn bản mới, nắm bắt được rất rõ cách thức vận hành.Thậm chí là chủ động để thấy còn những tồn tại, bất cập để phản ánh đến Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Quảng Ninh, góp phần cải tiến phần mềm này, phục vụ cho người dân tốt hơn.
Trước đó, vào năm 2019, tỉnh Quảng Ninh có 227 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Như vậy, Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành chuyển đổi sang phiên bản TCVN 9001:2015 (bản giấy). Tuy nhiên, việc quản lý, áp dụng TCVN 9001:2015 theo hình thức thủ công còn tồn tại nhiều nhược điểm. Do đó, năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Triển khai hệ thống phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là ISO điện tử)./.Tin liên quan
Ngư dân Quảng Ninh lao đao khi giá nhiên liệu “phi mã”
Thời gian vừa qua, giá nhiên liệu liên tục “phi mã” đã tác động đến mọi mặt đời sống của người dân; trong đó ngư dân đánh bắt thủy sản là đối tượng chịu ảnh hưởng khá nặng nề.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệCông nghệ AI phát hiện camera ẩn trong 5 giây
Camera quay lén đang trở thành mối đe dọa đáng kể đối với an toàn và quyền riêng tư của cá nhân trong đời sống hằng ngày.
-
Công nghệTrung Quốc đặt mục tiêu phát triển 3.000 nhà cung cấp dịch vụ AI
Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ngày 31/8 cho biết nước này đặt mục tiêu phát triển ít nhất 3.000 nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào cuối năm 2027.
-
Công nghệChatGPT trở thành chatbot AI đầu tiên chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của EU
ChatGPT sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn.
-
Công nghệHàn Quốc chuẩn bị phổ cập dịch vụ AI miễn phí cho toàn dân
Hàn Quốc đang chuẩn bị triển khai chương trình cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) miễn phí cho người dân, với 3 liên danh do SK Telecom, Kakao và KT dẫn đầu được lựa chọn tham gia.
-
Công nghệCánh đồng lớn mở đường cho nông nghiệp hiện đại
Những cánh đồng “không dấu chân người” đang dần xuất hiện ở Ninh Bình, khi máy móc, thiết bị bay không người lái và các kỹ thuật canh tác hiện đại thay thế ngày càng nhiều công đoạn sản xuất thủ công.
-
Công nghệƯơm mầm sáng tạo số – Đưa khát vọng công nghệ vào học đường
Trong dòng chảy mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, việc hình thành tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ cho thế hệ trẻ không còn là câu chuyện của tương lai.
-
Công nghệAnthropic ra mắt công cụ AI có thể tự tiến hành thí nghiệm khoa học
Anthropic cho biết có kế hoạch mã nguồn mở MHS, song trước đó sẽ tiếp tục xây dựng các biện pháp bảo vệ nhằm giảm nguy cơ xảy ra sai sót khi các tác nhân AI trực tiếp tương tác với thiết bị vật lý.
-
Công nghệMô hình “1+30”: Nâng cao kỹ năng số cho người dân từ sáng kiến của tuổi trẻ
Phát huy tinh thần xung kích và lợi thế am hiểu công nghệ, tuổi trẻ Hưng Yên đang tạo dấu ấn trong tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thông qua mô hình “1+30”.
-
Công nghệNghị quyết 57-NQ/TW: Công nghệ số trở thành một phần của đời sống
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi quốc gia đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ, bài bản.














