Tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn đang tiếp diễn tại Quảng Nam

11:46' - 21/12/2021
BNEWS UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ khoáng sản trên địa bàn, tập trung vào vàng, cát, sỏi.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của các cơ quan chức năng, tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn đang tiếp diễn tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Đặc biệt, tại xã Tư, huyện Đông Giang, việc khai thác vàng trái phép đã gây nhiều hệ lụy về môi trường và an toàn trật tự xã hội.

Đi ven tuyến độc đạo từ thôn Điềm vào thôn Gadoong, xã Tư, ở đâu cũng ghi nhận được dấu tích thiên nhiên bị xâm phạm. Dọc hai bên nhánh sông Nước Trong (một nhánh của sông Vàng) là bãi đá cuội nham nhở kéo dài hàng km.

Những vạt rừng nguyên sinh dọc hai bên bờ sông đã bị "cạo trọc", đất đá được xới tung trên diện tích hàng chục ngàn mét vuông, kéo dài hơn 1km dọc suốt hai bên bờ sông.

Khoảng 10 lán trại được dựng lên để làm chỗ ở cho các lao động làm vàng. Hầu hết các lán trại đều nuôi gà, vịt và cá sông để phục vụ việc bám trụ, khai thác vàng dài ngày. Theo thông tin ban đầu, chủ của hai bãi khai thác vàng trái phép nói trên là người địa phương.

Được biết, khu vực này trước đây lực lượng chức năng của tỉnh, huyện đã tổ chức nhiều đợt truy quét, phá hủy tại chỗ các dụng cụ phục vụ cho làm vàng trái phép. Chỉ sau một thời gian tạm lắng, nạn khai thác vàng lại tái diễn và tàn phá các cánh rừng của huyện Đông Giang.

Ông Coor Le, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Giang cho biết, khu vực khai thác vàng trái phép ở xã Tư nói trên thuộc vùng quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang.

Vì vậy, huyện đã thành lập đoàn công tác liên ngành trực tiếp vào hiện trường để kiểm tra và xử lý, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn, sau đó sẽ có báo cáo.

Qua tìm hiểu được biết, thực hiện Quyết định số 2785/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký ngày 1/10/2021 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình trồng rừng thay thế năm 2021 do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang thực hiện.

Theo Quyết định, địa điểm trồng rừng tại khoảnh 7 tiểu khu 62, khoảnh 8 tiểu khu 63, khoảnh 2 và 3 tiểu khu 65, thôn Gadoong, xã Tư, huyện Đông Giang với tổng diện tích thiết kế trồng 37,71 ha.

Mục tiêu để phát triển diện tích rừng đầu nguồn nhằm thay thế diện tích rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác để đảm bảo độ che phủ của rừng không bị suy giảm; hạn chế, giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi của thiên nhiên đến môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu; phát huy chức năng phòng hộ của rừng, đặc biệt là bảo vệ đất, giữ nước, chống xói mòn, điều hòa nguồn nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt, bảo vệ mùa màng, đất sản xuất nông, lâm, thủy sản, các công trình dân sinh và khu dân cư sinh sống vùng hạ lưu…

Chính tại khu vực này, các đối tượng đang tập trung khai thác vàng trái phép. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cần là rõ và xử lý nghiêm, đảm bảo an toàn môi trường khu vực rừng đầu nguồn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục