Thành phố Vũng Tàu công bố việc cưỡng chế 46 công trình xây dựng trái phép

19:00' - 03/12/2021
BNEWS Chiều 3/12, Thành ủy Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã họp báo thông tin về kế hoạch cưỡng chế 46 công trình xây dựng trái phép trên địa bàn Phường 11 và Phường 12 của thành phố Vũng Tàu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu Trần Ngọc Hà cho biết, trong tổng số 46 công trình nhà ở xây dựng trái phép, có 22 công trình tại Phường 11 và 24 công trình tại Phường 12.

Chính quyền hai phường và thành phố Vũng Tàu đã nhiều lần vận động, thuyết phục các hộ dân tự tháo dỡ nhưng không nhận được sự hợp tác. Thời gian cưỡng chế tháo dỡ dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/12/2021. Việc cưỡng chế sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Vũng Tàu và cơ quan truyền thông.

Theo báo cáo của thành phố Vũng Tàu, 46 công trình xây dựng không phép, trái phép đã có hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, hoặc chiếm và chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Thành phố Vũng Tàu đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đúng trình tự trước khi tiến hành cưỡng chế.

Những công trình vi phạm trên được xây dựng trong thời điểm địa phương đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.

Bên cạnh đó, đã có sự tiếp tay của một số cán bộ đô thị phường, nhận tiền bảo kê để cho người dân xây dựng. Một số trường hợp đã bị lãnh đạo thành phố Vũng Tàu xử lý, hoặc bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giữ.

Ông Trần Ngọc Hà cho biết thêm, đợt cưỡng chế này nhằm mục đích thiết lập trật tự, kỷ cương pháp luật trên lĩnh vực xây dựng; nhằm bảo vệ quy hoạch kiến trúc xây dựng, phát triển không gian thành phố Vũng Tàu theo hướng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại.

Sau đợt cưỡng chế này, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai những đợt cưỡng chế đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép, sai phép khác với lộ trình phù hợp.

Việc cưỡng chế nhằm đảm bảo nguyên tắc mọi vi phạm của công dân phải được xử lý nghiêm minh, bình đẳng trước pháp luật; không có vùng cấm và không trường hợp nào được ưu ái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục