Tổng thống Mỹ D. Trump tuyên bố “giảm leo thang” tại Minneapolis
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ "giảm leo thang" các hoạt động liên bang tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, nhằm giải tỏa căng thẳng đang gia tăng sau các vụ nhân viên liên bang nổ súng gây thương vong tại thành phố này.
Đây là lần thứ hai xảy ra vụ việc như thế này Minneapolis kể từ đầu năm nay, làm gia tăng làn sóng phản đối các chiến dịch của chính quyền liên bang nhằm truy bắt người nhập cư trái phép.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, ông Trump nhấn mạnh việc "giảm nhẹ leo thang" không đồng nghĩa với rút lui. Theo Tổng thống Mỹ, sự hiện diện của ông Gregory Bovino, một thành viên của Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ có nhiệm vụ chỉ huy các hoạt động ở thành phố Minneapolis theo cách cứng rắn có thể không phù hợp trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cho biết ông Bovino dự kiến rời Minneapolis. Tuy nhiên, ông Trump tiếp tục bảo vệ Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trước các chỉ trích, khẳng định bà Noem đang "làm tốt công việc".
Ông Trump cho biết quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ phụ trách về vấn đề biên giới, ông Tom Homan ngày 27/1 đã có cuộc gặp với Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nhằm xoa dịu căng thẳng và trao đổi với chính quyền địa phương. Sau cuộc gặp, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết hai bên đã trao đổi về những tác động tiêu cực nghiêm trọng mà các chiến dịch liên bang gây ra đối với thành phố, đồng thời khẳng định chính quyền Minneapolis sẽ không thực thi luật nhập cư liên bang. Trong khi đó, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra khách quan liên quan đến các vụ nổ súng của lực lượng liên bang cũng như xem xét giảm đáng kể sự hiện diện của các lực lượng này tại bang này.
Minneapolis hiện được xem là tâm điểm chú ý sau các vụ nổ súng khiến công dân Mỹ thiệt mạng tại thành phố này kể từ đầu năm nay. Trong vụ xô xát ngày 24/1 ở thành phố Minneapolis, các nhân viên liên bang phụ trách nhập cư nổ súng khiến Alex Pretti, một y tá 37 tuổi làm việc tại khoa chăm sóc tích cực, thiệt mạng. Trước đó, ngày 7/1, một phụ nữ khác là Renee Good cũng bị bắn chết trong một vụ việc tương tự. Hai vụ việc này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình của người dân địa phương và phản ứng mạnh mẽ từ giới chức địa phương.
Làn sóng phản ứng đã lan tới Washington. Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ của Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, thông báo lãnh đạo 3 cơ quan nhập cư chủ chốt gồm Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) và Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ sẽ điều trần trước Thượng viện vào ngày 12/2 tới. Thông báo trên mạng xã hội, Thượng nghị sĩ Paul cho biết nội dung điều trần tập trung vào việc giám sát sử dụng ngân sách và cách thức triển khai các chiến dịch thực thi luật nhập cư.
Căng thẳng giữa các cơ quan thực thi nhập cư và hệ thống tư pháp Mỹ có dấu hiệu gia tăng khi một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ Todd Lyons ra hầu tòa để giải trình về việc không tuân thủ nhiều lệnh của tòa án. Trong một quyết định ban hành ngày 26/1, tòa án nói trên nêu rõ việc triệu quyền Giám đốc ICE đến tòa là cần thiết vì các biện pháp ít nghiêm ngặt hơn trước đó không phát huy hiệu quả trong việc buộc cơ quan này chấp hành các lệnh của tòa án.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục cắt giảm chuyến bay do thời tiết khắc nghiệt
08:36' - 28/01/2026
Các hãng hàng không Mỹ vẫn đang tiếp tục thu hẹp các chuyến bay do thời tiết giá rét cản trở việc khôi phục hoạt động tại một số trung tâm hàng không lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Dự luật đăng ký cử tri gặp khó tại Thượng viện
08:17'
SAVE Act là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt các tiêu chuẩn bầu cử và bảo đảm tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu du lịch Tân Huê Viên
12:23' - 14/03/2026
Công an thành phố Cần Thơ đã truy xét, bắt giữ một số đối tượng liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền của nữ du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, tiếp tục mở rộng điều tra.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, thu hồi hơn 700 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe
22:00' - 12/03/2026
Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản về việc thu hồi các lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn công bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam
10:49' - 12/03/2026
Các đối tượng nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp giữa Campuchia và tỉnh Tây Ninh, sau đó vận chuyển về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh để cất giấu, phân chia.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây “thần y” giả lừa đảo hàng nghìn người trên toàn quốc
09:21' - 12/03/2026
Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng trực tuyến của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, nhóm này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 3/2026
16:04' - 11/03/2026
Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ; Tăng tiền thưởng với người có công phá án, chống tội phạm... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 3/2026.
-
Kinh tế và pháp luật
Bác thông tin sai sự thật về xe của lực lượng Cảnh sát giao thông gây tai nạn
12:40' - 11/03/2026
Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở khu du lịch Tân Huê Viên
12:37' - 11/03/2026
Ngày 11/3, lãnh đạo xã An Ninh (Cần Thơ) xác nhận có vụ việc nhóm người tổ chức dàn cảnh giật dây chuyền của du khách tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp trong khuôn viên Công ty Tân Huê Viên.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án sà lan va cầu Ghềnh khiến đường sắt Bắc – Nam gián đoạn
22:23' - 10/03/2026
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy” đối với vụ việc sà lan Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh.

Người biểu tình tập trung tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ ngày 24/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN