BNEWS Ngày 24/12, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tái khẳng định phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể tiến hành chỉ với 6 thẩm phán.
Thông tin trên được đưa ra sau khi đại diện pháp lý của Tổng thống Yoon Suk Yeol cho rằng tòa án nên cân nhắc việc luận tội tổng thống khi có tới 1/3 ghế trống trong số 9 thành viên của Tòa án Hiến pháp.
Trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn của tòa án, ông Lee Jin cho biết: "Quan điểm của chúng tôi là mọi thứ từ cân nhắc đến tranh luận đều có thể diễn ra ngay cả khi có 6 người". Ông nhấn mạnh: "Không có thay đổi nào trong kế hoạch cho phiên điều trần ngày 27/12 tới".
Các thẩm phán đã tổ chức cuộc họp đầu tiên thảo luận về phiên tòa hôm 16/12 vừa qua. Theo quy định, Tòa án Hiến pháp có 180 ngày để ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội ông Yoon.
Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Quốc hội do phe đối lập nắm đa số đã thông qua báo cáo điều trần xác nhận cho 3 ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp, tiến gần hơn đến việc lấp đầy các vị trí khuyết trong số 9 thành viên tòa án này.Phiên điều trần do đảng Dân chủ (DP) đối lập đưa ra, kéo dài từ ngày 23-24/12 để xem xét những người được đề cử, gồm ông Ma Eun-hyuk, bà Jeong Gye-seon do DP đề cử, và ông Cho Han-chang do PPP đề cử.
Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền đã bỏ phiếu trắng trong các phiên điều trần, lập luận rằng quyền Tổng thống Han Duck-soo không có thẩm quyền bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp, đồng thời tuyên bố sẽ đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao để xin lệnh cấm nếu ông tiếp tục.
DP và các đảng đối lập nhỏ, cùng nắm giữ 192 ghế tại Quốc hội gồm 300 thành viên, có kế hoạch thông qua các kiến nghị bổ nhiệm trong phiên họp toàn thể vào ngày 26/12.
DP cũng thông báo sẽ đệ trình kiến nghị luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo vào ngày 26/12. Quyết định của DP được đưa ra vài giờ sau khi cuộc họp Nội các do ông Han chủ trì không xem xét 2 dự luật kêu gọi điều tra của công tố viên đặc biệt về việc Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật và các cáo buộc tham nhũng liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.
Tin liên quan
Tâm lý người tiêu dùng Hàn Quốc giảm mạnh nhất trong hơn 16 năm
Theo BoK, sự bất ổn chính trị đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và thị trường Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.











