Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình bác đề nghị hoãn phiên tòa của luật sư
Ngày 21/1, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ bảy, xét xử sơ thẩm đối với bảy bị cáo liên quan đến tội “Vô ý làm chết người” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29/5/2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm chín bệnh nhân tử vong.
Tại phiên tòa, Thẩm phán Nghiêm Hoài Anh, Chủ tọa phiên tòa, đã thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý yêu cầu của luật sư Phạm Quang Hưng thuộc Văn phòng Luật sư Thăng Long, là người bảo vệ cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn trong phiên xét sử ngày 19/1.Theo đó, luật sư Phạm Quang Hưng đã đề nghị Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để cung cấp thêm chứng cứ mới có liên quan đến vụ án về hành vi đầu độc chết người mà luật sư Hưng nói “chỉ cung cấp cho Cơ quan điều tra”.
Thẩm phán Nghiêm Hoài Anh nêu rõ: Sau khi nhận được yêu cầu của luật sư Hưng, Hội đồng xét xử đã thảo luận và làm các thủ tục tiếp nhận yêu cầu cung cấp chứng cứ mới có liên quan đến vụ án. Quá trình tiếp nhận có đại diện Viện kiểm sát tham gia chứng kiến.Tuy nhiên, luật sư Hưng đã không cung cấp được chứng cứ, tài liệu gì mới mà chỉ cung cấp bản đề nghị xem xét trên cơ sở trình bày các suy luận, căn cứ cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự cố là do một nguyên nhân khác, tác nhân khác.
Qua xem xét, Hội đồng xét xử nhận thấy tất cả những chứng cứ, tài liệu mà luật sư cung cấp đều có trong hồ sơ vụ án và hoàn toàn không phải là chứng cứ mới.
Hội đồng xét xử lưu ý các luật sư nói chung và luật sư Hưng nói riêng tại phiên tòa, đồng thời giải thích, nhắc nhở để tránh việc xét xử bị ảnh hưởng, gián đoạn.Các luật sư, những người tham gia tố tụng có quyền cung cấp đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan để Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết vụ án một cách khách quan và toàn diện.
Tuy nhiên, đối với luật sư Hưng, việc cung cấp này ảnh hưởng đến việc xét xử. Tại phiên toà ngày 19/1, luật sư không trình bày mà yêu cầu được xem xét, trình bày, cung cấp riêng, ảnh hưởng đến dư luận cũng như nhân dân.
Các luật sư và những người khác khi phát ngôn, khi yêu cầu cung cấp chứng cứ cũng cần phải rõ ràng, tránh sự mập mờ.
Cũng tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hoà Bình nhấn mạnh: Qua kiểm tra và đánh giá, Viện Kiểm sát xác định luật sư Phạm Quang Hưng không có tài liệu, chứng cứ mới để giao nộp cho Hội đồng xét xử; luật sư chỉ có bản đề nghị xem xét lại hướng điều tra vụ án.Viện Kiểm sát cũng cho rằng đây là những quan điểm, phân tích mang tính cá nhân của luật sư đối với các kết luận giám định có trong hồ sơ vụ án.
Việc này đã ảnh hưởng đến quá trình xét xử, hơn nữa đã dẫn đến việc một số cơ quan báo chí đưa thông tin làm dư luận hiểu sai về sự thật khách quan của vụ án.
Do vậy, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc và có hình thức xử lý đối với luật sư Phạm Quang Hưng.
Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục nhắc nhở đối với các luật sư và những người tham gia tố tụng khác, nếu có chứng cứ mới thì giao nộp ngay cho Hội đồng xét xử để đảm bảo việc xét xử minh bạch, khách quan.
Trên cơ sở những chứng cứ, suy luận của cá nhân thì đề nghị luật sư Hưng hoặc những người tham gia tố tụng dành những suy luận, lập luận của mình ở phần tranh luận. Hội đồng xét xử sẽ xem xét đánh giá, lập luận mà những người tham gia tố tụng đưa ra để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn nhất. Tại phiên tòa hôm nay (21/1), Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục phần thẩm vấn các bác sỹ, điều dưỡng, những người có liên quan; đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố giữ quyền công tố đề nghị mức án đối với bị cáo Hoàng Công Lương từ 36 - 42 tháng tù giam; Bùi Mạnh Quốc từ 48 - 60 tháng tù giam cùng với tội danh “Vô ý làm chết người” theo khoản 2, điều 98 Bộ luật Hình sự năm 1999 nay là Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các bị cáo: Trần Văn Sơn, nguyên cán bộ phòng Vật tư, bị đề nghị xử phạt mức án từ 42 - 48 tháng tù giam; bị cáo Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Vật tư, bị đề nghị mức án từ 36 - 42 tháng tù giam; bị cáo Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó Giám đốc kiêm trưởng khoa Hồi sức tích cực, bị đề nghị mức án từ 36 - 42 tháng tù giam; bị cáo Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù giam và Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thiên Sơn, bị đề nghị mức án từ 36 - 42 tháng tù giam cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2, điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999 nay là điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn liên đới bồi thường chi phí hợp lý theo quy định cho gia đình chín nạn nhân tử vong. Ngày 22/1, phiên tòa bước sang phần tranh tụng giữa các luật sư và Cơ quan tố tụng.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp tục xét xử vụ sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
19:30' - 18/01/2019
Ngày 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ 5 xét xử sơ thẩm vụ sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ sự cố y khoa ở BVĐK Hòa Bình: Bị cáo Trần Văn Sơn thừa nhận thiếu trách nhiệm
20:51' - 16/01/2019
Bị cáo Hoàng Công Lương đã có đơn gửi HĐXX trình bày về lý do sức khỏe và xin không trả lời về những vấn đề không thuộc phạm vi, nhiệm vụ công việc của bị cáo vì bị cáo chỉ là bác sỹ điều trị.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ sự cố y khoa tại Hòa Bình: Phiên tòa bước sang phần xét hỏi
20:30' - 15/01/2019
Ngày 15/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình bước sang ngày làm việc thứ 2, xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo liên quan đến sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng tại Hòa Bình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 chủ cửa hàng ở Hà Nội kinh doanh khoảng 23 tấn gạo giả
18:35'
Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ gần 6 tấn gạo dùng để sử dụng, đóng gói thành gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả.
-
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ hơn 33 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc
09:08'
Toàn bộ số hàng hóa đều không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Hạn cuối nộp giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất là ngày nào?
16:22' - 28/05/2025
Nghị định 82/2025/NĐ-CP quy định chậm nhất ngày 30/5/2025, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
-
Kinh tế và pháp luật
Đã bắt được nghi phạm phóng hỏa 4 ki ốt ở Bắc Giang
11:13' - 28/05/2025
Nghi phạm phóng hỏa khiến 4 ki ốt, nhà ở tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cháy, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trong đêm 27/5.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”
09:03' - 28/05/2025
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước…
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa tạm giữ toàn bộ lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng
20:22' - 27/05/2025
Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm mặt hàng thời trang mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Hai bị cáo được giảm án trong vụ tham ô tài sản tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ
19:27' - 27/05/2025
Ngày 27/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tại Cần Thơ vụ án tham ô xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
-
Kinh tế và pháp luật
Bang Victoria của Australia cấm bán dao lớn để ngăn tội phạm gia tăng
07:00' - 27/05/2025
Chính quyền bang Victoria của Australia sẽ cấm bán các loại dao lớn sau khi xảy ra vụ ẩu đả băng nhóm tại một trung tâm thương mại làm một thanh niên bị thương.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan ngăn chặn nhiều vụ vi phạm về xuất xứ hàng hóa
21:36' - 26/05/2025
Ngày 26/5, Cục Hải quan cho biết, thời gian qua đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, trong đó, đáng chú ý, đã phát hiện 3 vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng hoá, ghi nhãn hàng hoá.