Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu phải bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng do kết án oan sai
Ngày 27/5, Tòa án nhân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “tranh chấp bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự”, giữa nguyên đơn là Bùi Mạnh Hòa (sinh năm 1976, quê ở tỉnh Bạc Liêu) và bị đơn là Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
Theo đó, ông Hòa yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu phải bồi thường hơn 9,5 tỉ đồng vì đã xử oan cha mình là ông Bùi Duy Hải (đã mất).
Theo hồ sơ vụ án, năm 1983 ông Bùi Duy Hải, cha ông Bùi Mạnh Hòa, là Trưởng phòng Phòng Tổng hợp kiêm chủ tài khoản của Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Minh Hải (gồm hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu hiện nay). Ông Hải có nhiệm vụ thống kê lại ruộng đất và đưa ra phương án khoán sản phẩm.
Năm 1989 ông Hải bị Tòa án nhân dân tỉnh Minh Hải xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù về các tội danh "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa", "Thiếu tinh thần trách nhiệm" và "Vu khống". Sau bản án sơ thẩm, ông Hải kháng cáo kêu oan.
Tháng 12/1989, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (tên cũ) tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, tuyên ông Hải không phạm tội.
Trên cơ sở đó, ông Hải đã gửi nhiều đơn thư đến các cơ quan yêu cầu bồi thường oan sai. Đến năm 1991, ông Hải qua đời do bệnh nặng.
Ông Bùi Mạnh Hòa (con ông Bùi Duy Hải) sau đó tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan tố tụng địa phương và trung ương yêu cầu bồi thường cho cha.
Nhiều năm chờ đợi không được giải quyết, đến tháng 10/2018, ông Hòa làm đơn khởi kiện Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đòi bồi thường hơn 9,5 tỉ đồng, gồm thiệt hại về tinh thần, tài sản bị xâm phạm, chi phí mai táng cho cha, chi phí thăm nuôi và đi kêu oan.
Thụ lý giải quyết, tháng 5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xử sơ thẩm, tuyên chỉ chấp nhận một phần yêu cầu, bồi thường cho gia đình ông Hòa hơn 1,1 tỉ đồng và đăng báo công khai xin lỗi gia đình ông Hải.
Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu phải chịu án phí dân sự là hơn 45 triệu đồng. Không đồng ý, ông Hòa kháng cáo. Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng kháng cáo về phần án phí.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ông Hòa giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Còn đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu giữ quan điểm: nguyên đơn không đưa ra được các chứng cứ mới chứng minh thiệt hại khác nên không đồng ý bồi thường.
Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng không đồng ý bản án sơ thẩm buộc cơ quan này phải đóng án phí hơn 45 triệu đồng với lý do: "Nếu đóng án phí cũng lấy tiền nhà nước đóng vào ngân sách".
Sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo của nguyên đơn, chấp nhận đề nghị của bị đơn.
Theo đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên buộc Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu bồi thường cho gia đình ông Hòa hơn 1,1 tỉ đồng và không phải đóng án phí hơn 45 triệu đồng.
Hội đồng xét xử nhận định, các vấn đề mà nguyên đơn đưa ra đã được tòa án sơ thẩm xem xét đầy đủ.
Tại phiên phúc thẩm, nguyên đơn không cung cấp thêm chứng cứ mới nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố tội Giết người và truy tìm đối tượng làm 2 cháu bé bỏng nặng
18:05' - 27/05/2020
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người với các đối tượng tham gia vụ việc xảy ra tại khu phố Bình Thuận 2 khiến 2 cháu bé bị bỏng nặng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nữ giám đốc trốn hàng trăm triệu đồng tiền thuế
17:34' - 27/05/2020
Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Hồng Châu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án liên quan đến Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
15:02' - 27/05/2020
Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết và hai người bị thương liên quan trực tiếp đến Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Không bố trí chỗ ngồi cho người cao tuổi: Bị phạt đến 200.000 đồng
06:00'
Ngày 22/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Italy “tuýt còi” Meta
21:36' - 24/12/2025
AGCM mở cuộc điều tra đối với Meta từ tháng 7 liên quan đến WhatsApp và mở rộng phạm vi vào tháng 11, gồm các điều khoản cập nhật của nền tảng nhắn tin dành cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 2026, ai không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế?
14:05' - 24/12/2025
Ngày 10/12/2025, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng bệnh 2025 (Luật số 114/2025/QH15), có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế và pháp luật
Bị cáo Nguyễn Duy Hưng và các bị cáo khác được giảm án
10:50' - 24/12/2025
Sáng 24/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị, địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng
20:00' - 23/12/2025
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố “Shark Thủy” Nguyễn Ngọc Thủy cùng 28 bị can trong vụ lừa đảo tại Egroup, Egame, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của trên 10.000 người bị hại.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự người phụ nữ lấy đồ, hành hung nữ sinh
07:36' - 23/12/2025
Công an Hà Nội đã tạm giữ Phương Thị Nga (SN 1970, trú phường Từ Liêm) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ lấy đồ và hành hung, ép nữ sinh quỳ xin giữa nơi công cộng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ 15 người liên quan đến vụ cướp 1 tỷ yen
21:19' - 22/12/2025
Ngày 22/12, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữa 15 người liên quan đến vụ cướp 1 tỷ yen (khoảng 6,35 triệu USD) tại một cửa hàng đổi tiền ở khu Sheung Wan, Tây Bắc đảo Hong Kong.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt băng nhóm “Cưỡng đoạt tài sản” núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ
20:11' - 22/12/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức thắt chặt an ninh sau các vụ xâm nhập của drone lạ
19:13' - 22/12/2025
BKA nêu rõ các vụ xâm nhập đã gây gián đoạn nghiêm trọng tại sân bay Munich và Berlin, buộc nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, đặc biệt là trong dịp lễ hội Oktoberfest.
