BNEWS Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ngày 1/2 đã dỡ bỏ lệnh cấm tham gia Olympic suốt đời đối với 28 trong tổng số 43 vận động viên (VĐV) Nga bị cáo buộc sử dụng doping tại Olympic mùa Đông Sochi năm 2014.
Phán quyết được đưa ra trước thềm Olympic mùa Đông Pyeongchang sắp tới tại Hàn Quốc.
Phán quyết của tòa án nêu rõ đối với 28 trường hợp trên, các bằng chứng thu thập được không đủ để chứng minh các vận động viên này đã vi phạm quy định cấm doping tại Olympic Sochi năm 2014. Bên cạnh đó, CAS cũng dỡ bỏ lệnh cấm suốt đời đối với 11 VĐV khác của Nga, song vẫn cấm họ tham gia tranh tài tại Olympic Pyeongchang.
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tổng thống Putin "rất vui" về phán quyết trên của CAS. Ông cũng khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thực hiện các hành động pháp lý nhằm bảo vệ các vận động viên bị IOC cấm tham gia Olympic.
Tháng 12/2017, thể thao thế giới rúng động với quyết định chưa từng có của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cấm Nga tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc liên quan bê bối mà IOC gọi là "chương trình doping quy mô lớn do Chính phủ Nga bảo trợ" tại Olympic Sochi 2014.Tuy nhiên, các VĐV người Nga vẫn có thể tham gia sự kiện thể thao thế giới này với tư cách VĐV trung lập nếu chứng minh được họ trong sạch. Các VĐV này sẽ thi đấu dưới lá cờ trung lập, mặc đồng phục màu xám đỏ, không in hình quốc kỳ Nga và không có giới chức thể thao Nga đi cùng tới PyeongChang.
Theo quyết định của IOC, các VĐV này nếu giành huy chương vẫn sẽ được công nhận, nhưng quốc thiều Nga sẽ không được cử lên khi họ đứng lên bục nhận giải cao nhất.
Moskva đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên của IOC. Giới chức Nga chỉ trích mạnh mẽ lệnh cấm của IOC, cho rằng động thái này nằm trong chiến dịch chống Nga của phương Tây.
Tuy nhiên, IOC khẳng định quyết định này đứng ngoài mọi ảnh hưởng chính trị. Sau tiến trình xem xét một cách toàn diện và chi tiết, IOC ngày 28/1 đã chính thức xác nhận mời 169 VĐV Nga tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc.
Sau khi CAS công bố phán quyết trên của, IOC ra một tuyên bố nêu rõ việc tòa bãi bỏ lệnh cấm đối với 28 VĐV Nga không có nghĩa là họ "tự động" được tham gia tranh tài tại Olympic PyeongChang. Tuyên bố nêu rõ: "Không bị cấm không có nghĩa là tự động được đặc cách mời" tham gia Olympic 2018 tại Hàn Quốc./.
Tin liên quan
Olympic PyeongChang 2018: Các vận động viên của Triều Tiên sẽ sử dụng máy bay Hàn Quốc
Tổng cộng 22 vận động viên Triều Tiên sẽ tham gia Olympic PyeongChang, diễn ra từ ngày 9-25/2 tới. Trước đó, 12 vận động viên khúc côn cầu trên băng đã sang Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.











