Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật tuần từ ngày 27/5 – 2/6 qua ảnh

15:24' - 31/05/2019
BNEWS Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Kết quả sơ bộ bầu cử EP – Châu Âu trước nguy cơ ngày càng chia rẽ; Thủ tướng Anh công bố thời điểm từ chức...
Ngày 28/5/2019, một người đàn ông đã dùng dao tấn công đám đông tại công viên Noborito số 1 ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, khiến 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Thủ phạm được xác định là Ryuichi Iwasaki, 51 tuổi, đã tự sát sau đó. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 28/5/2019, một người đàn ông đã dùng dao tấn công đám đông tại công viên Noborito số 1 ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, khiến 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Thủ phạm được xác định là Ryuichi Iwasaki, 51 tuổi, đã tự sát sau đó. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: THX/ TTXVN

Du thuyền Hableany chở 33 du khách người Hàn Quốc và 2 thủy thủ Hungary đã bị chìm trên sông Danube, thủ đô Budapest của Hungary, sau vụ va chạm với tàu Viking Sigyn ngày 29/5/2019. Cảnh sát Hungary đã bắt giữ thuyền trưởng Yuriy C. người Ukraine của tàu Viking Sigyn. Trong ảnh: Cảnh sát Hungary điều tra tàu chở khách Viking Cruises Sigyn sau vụ va chạm với du thuyền "Hableany" trên sông Danube. Ảnh: AFP/ TTXVN
Du thuyền Hableany chở 33 du khách người Hàn Quốc và 2 thủy thủ Hungary đã bị chìm trên sông Danube, thủ đô Budapest của Hungary, sau vụ va chạm với tàu Viking Sigyn ngày 29/5/2019. Cảnh sát Hungary đã bắt giữ thuyền trưởng Yuriy C. người Ukraine của tàu Viking Sigyn. Trong ảnh: Thi thể các nạn nhân trong vụ va chạm và chìm du thuyền trên sông Danube. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 29/5/2019, các nghị sĩ Israel đã chính thức thông qua kiến nghị giải tán Quốc hội (Knesset) với 74 phiếu thuận và 45 phiếu chống, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không thể thành lập được Chính phủ mới trong vòng 42 ngày theo luật định. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) tại phiên họp Quốc hội ở Jerusalem ngày 29/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 29/5/2019, các nghị sĩ Israel đã chính thức thông qua kiến nghị giải tán Quốc hội (Knesset) với 74 phiếu thuận và 45 phiếu chống, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không thể thành lập được Chính phủ mới trong vòng 42 ngày theo luật định. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem ngày 29/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 27/5/2019, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đang trong chuyến thăm Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại mới giữa hai nước. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 27/5/2019, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trong chuyến thăm Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại mới giữa hai nước. Ảnh: AFP/ TTXVN
Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen ngày 30/5 cho biết ông đã lựa chọn Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Brigitte Bierlein, 70 tuổi, làm Thủ tướng lâm thời nước này, sau khi cách chức Thủ tướng Sebastian Kurz và các Bộ trưởng trong nội các vì bê bối chính trị. Trong ảnh: Quốc hội Áo bỏ phiếu thông qua bản kiến nghị bất tín nhiệm đối với Chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz ngày 27/5/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen (phải) ngày 30/5/2019 cho biết ông đã lựa chọn Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Brigitte Bierlein (trái), 70 tuổi, làm Thủ tướng lâm thời nước này, sau khi cách chức Thủ tướng Sebastian Kurz và các Bộ trưởng trong nội các vì bê bối chính trị. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 29/5/2019, Tòa án sơ thẩm Westminster ở thủ đô London đã yêu cầu cựu Ngoại trưởng đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson (trong ảnh), phải ra hầu tòa. Ông Johnson bị cáo buộc cố tình nói dối công chúng trong chiến dịch vận động trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, hồi năm 2016. Ảnh: AFP/ TTXVN
Cuộc đua giành ghế Thủ tướng Anh thay bà Theresa May đang nóng lên với 8 ứng cử viên đến nay tuyên bố tham gia tranh cử với cam kết đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, gồm: Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, cựu Bộ trưởng Brexit Dominic Raab, Bộ trưởng Môi trường Michael Gove, cựu lãnh đạo phe Bảo thủ tại Hạ viện Anh Andrea Leadsom, cựu Bộ trưởng Việc làm và Phúc lợi Esther McVey, Ngoại trưởng Jeremy Hunt, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Rory Stewart, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock. Ảnh: AFP/ TTXVN
Sau nhiều nỗ lực nhưng bất thành nhằm thuyết phục các nghị sỹ Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit mà Chính phủ Anh đã đạt được với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối năm 2018, Thủ tướng Anh Theresa May (trong ảnh) ngày 24/5/2019 thông báo bà sẽ từ chức vào ngày 7/6 tới. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) được công bố tối 26/5/2019, khối đảng Nhân dân châu Âu (EPP) và Liên minh Chủ nghĩa xã hội và Dân chủ (S&D) vẫn là hai đảng mạnh nhất tại EP khóa mới, nhưng lần đầu tiên sau hai thập niên, liên minh này không còn chiếm đa số. Việc đảng Xanh và các đảng theo đường lối cực hữu giành được kết quả đột phá khiến Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ ngày càng chia rẽ, khi việc tìm được tiếng nói chung ở cơ quan lập pháp cao nhất trở nên khó khăn hơn. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) được công bố tối 26/5/2019, khối đảng Nhân dân châu Âu (EPP) và Liên minh Chủ nghĩa xã hội và Dân chủ (S&D) vẫn là hai đảng mạnh nhất tại EP khóa mới, nhưng lần đầu tiên sau hai thập niên, liên minh này không còn chiếm đa số. Việc đảng Xanh và các đảng theo đường lối cực hữu giành được kết quả đột phá khiến Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ ngày càng chia rẽ, khi việc tìm được tiếng nói chung ở cơ quan lập pháp cao nhất trở nên khó khăn hơn. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục