Tổng thống Donald Trump muốn giúp giải quyết "cuộc chiến" giá dầu

18:44' - 01/04/2020
BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng giúp giải quyết cuộc chiến giá dầu ngày càng leo thang giữa Nga và Saudi Arabia, vốn đẩy giá dầu thô xuống mức thấp kỷ lục trong 17 năm qua.

Ngày 31/3, Tổng thống Trump cho biết ông đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman nhằm chấm dứt đà lao dốc của giá dầu.

Theo Tổng thống Mỹ, hai nước đang thảo luận điều này và ông sẽ can dự vào thời gian thích hợp nếu cần.

Nguyên nhân khiến giá dầu giảm là do hầu hết chính phủ các nước trên thế giới đều áp dụng biện pháp phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, kéo theo nhu cầu giảm sút.

Giá dầu càng sụt giảm sâu hơn sau khi cuộc đàm phán giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về đề xuất tiếp tục giảm nguồn cung không đạt thỏa thuận, gây ra một cuộc chiến về giá. Nga và Saudi Arabia tiếp tục tăng sản lượng.

Mới đây nhất, Saudi Arabia tuyên bố sẽ tăng lượng xuất khẩu dầu lên mức kỷ lục 10,6 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng Năm tới.

Các diễn biến trên đã đẩy giá dầu thế giới ngày 30/3 rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002, khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) xuống dưới 20 USD/thùng.

Cuộc chiến giá dầu cũng tác động đến các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 31/3, Tổng thống Trump nhấn mạnh cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga đang đe đọa hàng nghìn việc làm tại Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục