Tổng thống Hollande lạc quan về kinh tế Pháp

13:45' - 04/07/2016
BNEWS Tổng thống Pháp Francois Hollande cho hay ông kỳ vọng kinh tế nước này trong năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 1,6%, và sẽ tạo ra ít nhất 200.000 việc làm mới.

Nhận định trên của ông Hollande được đưa ra trong bối cảnh vị Tổng thống Pháp đang chuẩn bị chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử tổng thống trong năm tới. Ông Hollande nhắc lại cam kết sẽ không tham gia ứng cử năm tới nếu tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp không được kiểm soát quanh mức 10%.

Trong dự báo trước đó của mình, Chính phủ Pháp ước tính nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 1,5% trong cả hai năm 2016 và 2017. Số liệu thống kê mới đây nhất cho thấy kinh tế nước Pháp đã tăng trưởng 0,5% trong quý I/2016, cao hơn dự báo của các chuyên gia, nhờ các hộ gia đình tăng chi tiêu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục