BNEWS Ngày 2/7, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã ký sắc lệnh cho phép nới lỏng quy định Luật Đất đai, được ban hành từ năm 2011 nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia.
Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn tờ "Ámbito Financiero" của Argentina cho hay sắc lệnh vừa được ký cho phép một người nước ngoài có thể sở hữu hơn 1.000 ha đất canh tác ở những vùng nông thôn.
Tổng thống Macri cũng yêu cầu trong vòng 1 tháng, các tỉnh phải báo cáo tổng diện tích đất có thể bán cho người nước ngoài.
Nếu địa phương nào không thực hiện yêu cầu của chính quyền trung ương, chính phủ sẽ cử một hội đồng liên bộ tới giám định tỷ lệ đất có thể giao dịch. Sắc lệnh cũng bãi bỏ mọi quy định ngăn cấm bán đất trong các khu công nghiệp.
Luật Đất đai, được thông qua ngày 22/12/2011 dưới thời Tổng thống theo đường lối cánh tả Cristina Fernandez (2007-2015), theo đó giới hạn các nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 1.000 ha đất nông nghiệp tại quốc gia này.
Khi đó, bà Fernández cho rằng đây là giải pháp đối phó với "tiến trình thu mua những diện tích đất nông nghiệp rộng lớn bằng các nguồn vốn nước ngoài," trong đó chủ yếu đến từ các nhà đầu tư châu Á.
Luật Đất đai quy định không để quá 20% diện tích đất nông nghiệp trên toàn quốc thuộc quyền sở hữu nước ngoài.
Argentina là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu đậu tương, đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu ngô và là một trong những nước sản xuất lúa mỳ và thịt bò lớn nhất thế giới, do đó đất nông nghiệp tại nước này luôn được đánh giá là tài sản giá trị cao.
Trong khi đó, ở Brazil, quốc gia láng giềng Argentina, chính phủ của Tổng thống lâm thời theo đường lối cánh hữu Michel Temer cũng đã trình Quốc hội đề xuất nới lỏng việc cấm bán đất nông nghiệp cho người nước ngoài, được áp dụng từ tháng 8/2010.
Brazil, một trong những nhà sản xuất lương thực lớn nhất thế giới, cũng từng ban hành một đạo luật hạn chế các tập đoàn nước ngoài thu mua đất nông nghiệp.
Chính phủ của ông Temer cho rằng nếu Quốc hội thông qua dự luật trên, Brazil có thể thu về tới 19 tỷ USD từ bán đất canh tác./.
Tin liên quan
Nợ nước ngoài của Argentina tăng nhanh
Viện Thống kê và Điều tra Argentina (INDEC) ngày 23/6 cho biết tính tới cuối tháng Ba vừa qua, nợ nước ngoài của nước này đã vượt 163 tỷ USD, tăng hơn 16 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động kinh tế tại Eurozone tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 3 năm rưỡi
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp (kết hợp giữa ngành dịch vụ và sản xuất) tại Eurozone đã tăng từ mức 52 của tháng 8/2026, lên 53,1 vào tháng 9/2026, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế bạc tại châu Á: Tiềm năng khổng lồ cho thị trường tiêu dùng
Phần lớn ý kiến (85%) dự báo nền kinh tế bạc tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hoặc ổn định trong giai đoạn 2026-2030.
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan của Tổng thống Trump: Lợi thế cho ngành ô tô Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngành sản xuất ô tô Mỹ đã "trở lại mạnh mẽ" nhờ chính sách thương mại quyết liệt.
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.











