Tổng thống Joe Biden hoan nghênh kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD của Micron

09:02' - 05/09/2022
BNEWS Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cao kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD của Micron vào bang Idaho sau khi Đạo luật Khoa học và CHIPS được lưỡng đảng thông qua.

Micron, một nhà sản xuất chip bán dẫn có trụ sở tại Idaho. đã thông báo vào cuối tuần trước về khoản đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng một cơ sở mới ở Boise.

 

Micron đã công bố khoản đầu tư khoảng 15 tỷ USD cho đến năm 2030 để xây dựng một nhà máy sản xuất bộ nhớ ở Boise, nơi công ty đặt trụ sở chính. 

Micron cho biết: "Đây sẽ là tổ hợp sản xuất bộ nhớ mới đầu tiên được xây dựng tại Mỹ trong vòng 20 năm qua, tổ hợp này sẽ đảm bảo nguồn cung bộ nhớ hàng đầu được sản xuất hoàn toàn nội địa, điều này rất cần thiết cho các phân khúc thị trường như ô tô và trung tâm dữ liệu, được thúc đẩy bằng cách tăng tốc áp dụng trí tuệ nhân tạo và 5G".

Micron cho biết nhà máy Boise sẽ là nhà máy đầu tiên trong nhiều kế hoạch đầu tư của công ty sau khi Đạo luật Khoa học và CHIPS được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng, trong đó bao gồm hơn 50 tỷ USD hỗ trợ cho các nhà sản xuất xây dựng các nhà máy sản xuất chất bán dẫn trong nước. Nó cũng bao gồm hơn 80 tỷ USD cho Quỹ Khoa học Quốc gia được ủy quyền trong 5 năm để hỗ trợ đổi mới và nghiên cứu.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden trong nhiều tháng qua đã cảnh báo về rủi ro chuỗi cung ứng và an ninh quốc gia nếu Quốc hội không đầu tư vào sản xuất trong nước các chip được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy tính, ô tô và các thiết bị gia dụng lớn, cho rằng Mỹ sẽ trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc và các quốc gia khác về chất bán dẫn.

Bộ Thương mại hiện là cơ quan chịu  trách nhiệm về các chương trình khuyến khích chất bán dẫn. Theo Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden, Hội đồng chỉ đạo thực hiện Đạo luật Khoa học và CHIPS sẽ có vai trò điều phối xây dựng chính sách nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả đối với  Đạo luật trong nhánh hành pháp.

Sắc lệnh đưa ra 6 ưu tiên để xây dựng tiến trình thực hiện gồm: bảo vệ tiền của người đóng thuế; đáp ứng các yêu cầu kinh tế và an ninh quốc gia; đảm bảo sự lãnh đạo lâu dài trong ngành bán dẫn; tăng cường và mở rộng  các sáng tạo và sản xuất khu vực; tạo thuận lợi cho đầu tư của khu vực tư nhân; và tạo lợi ích cho các cộng đồng và đối tượng liên quan.

Cũng trong tiến trình này, ngày 25/8, Bộ Thương mại Mỹ đã mở trang web CHIP.gov nhằm thông tin đến công chúng về tiến trình thực hiện Đạo luật Khoa học và CHIPS./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục