BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự bức xúc trước mức thuế cao của Ấn Độ đối với hàng hóa Mỹ nhập khẩu, cụ thể với sản phẩm xe môtô Harley Davidson.
Trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa Mỹ - Trung vẫn chưa đi đến hồi kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự bức xúc trước mức thuế cao của Ấn Độ đối với hàng hóa Mỹ nhập khẩu, cụ thể với sản phẩm xe môtô Harley Davidson.
Trả lời phỏng vấn hãng CBS ngày 10/6, ông Trump chỉ trích mức thuế cao tới 100% mà Ấn Độ áp dụng đối với sản phẩm xe mô tô của Harley Davidson.
Ông cho biết, mặc dù Ấn Độ mới đây đã giảm mức thuế này còn 50%, song theo ông, mức thuế vẫn ở mức cao không thế chấp nhận. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington và New Delhi cùng đang làm việc về vấn đề này.
Tổng thống Trump một lần nữa tái khẳng định quyết tâm bảo vệ lợi ích của nước Mỹ theo đúng khẩu hiệu "Nước Mỹ trước tiên".
Ông đã ví nước Mỹ như "một ngân hàng" mà các đối tác đều muốn lấy tiền, và điều đó đã diễn ra trong một thời gian dài với hậu quả là Mỹ đang phải chịu mức thâm hụt thương mại lên tới 800 tỷ USD với các nước khác, trong đó mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc lớn nhất.
Chính vì lí do này, Washington đã áp dụng chính sách tăng thuế nhằm vào hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu với mục đích cân bằng cán cân thương mại với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giời.
Việc 2 nước liên tiếp tăng thuế trả đũa lẫn nhau đã khiến cuộc chiến thương mại giữa hai nước trở nên trầm trọng hơn.
Trong suốt quá trình tranh chấp thương mại kéo dài 8 tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới, Mỹ đã tăng thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu có tổng giá trị 250 tỷ USD của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh áp thuế cao đối với hành hóa nhập khẩu của Mỹ trị giá 170 tỷ USD.
Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal đã kêu gọi xoa dịu căng thẳng thương mại toàn cầu và khôi phục lòng tin vào hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc.
Theo mạng IANS, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về thương mại và kinh tế số cuối tuần qua ở thành phố Tsukuba, Nhật Bản, ông Goyal cho rằng sự suy giảm của thương mại và đầu tư toàn cầu là mối quan ngại nghiêm trọng đối với tất cả các bên, bởi điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, phát triển và tạo việc làm.
The ông, căng thẳng thương mại hiện nay đang tác động đến lòng tin của doanh nghiệp trên toàn cầu.
Ông Goyal cũng kêu gọi G20 dành ưu tiên tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ ở các quốc gia đang phát triển để trở thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu./.
Tin liên quan
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đẩy ngành xe đạp Mỹ vào thế khó
Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp chủ yếu xe đạp cho các công ty Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.











