BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố lựa chọn cho vị trí Chủ tịch Fed trong ngày 30/1, đánh dấu bước chuyển giao quyền lực quan trọng tại cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ hàng đầu thế giới.
Trong một phát biểu ngày 29/1, Tổng thống Donald Trump cho biết quá trình tìm kiếm người thay thế Chủ tịch đương nhiệm ông Jerome Powell chuẩn bị kết thúc. Ông khẳng định sẽ công bố danh tính người thay thế ông Powell vào sáng 30/1 theo giờ Mỹ.
Quy trình tuyển chọn bắt đầu từ tháng 9/2025 với danh sách 11 ứng viên bao gồm các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các nhà kinh tế và chuyên gia đầu tư tại Phố Wall. Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent là người trực tiếp sàng lọc các ứng viên đủ tiêu chuẩn để rút gọn danh sách xuống còn năm và sau đó là bốn người.
Bốn gương mặt cuối cùng được cho là bao gồm ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Fed; ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ; ông Christopher Waller, Thống đốc Fed đương nhiệm và ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư mảng thu nhập cố định của tập đoàn quản lý tài sản BlackRock. Cho đến thời điểm này hệ thống dự báo thị trường Kalshi đánh giá ông Warsh là ứng viên tiềm năng nhất với tỷ lệ ủng hộ lên tới 80%.
Việc thay đổi lãnh đạo tại Fed diễn ra trong bối cảnh ông Trump đưa ra một số động thái nhắm vào định chế này với việc tìm cách sa thải một thống đốc và kêu gọi cắt giảm lãi suất quyết liệt. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã khởi động một cuộc điều tra nhắm vào ông Powell liên quan đến việc cải tạo trụ sở của Fed, một động thái mà ông Powell cảnh báo có thể đe dọa đến tính độc lập của cơ quan này.
Ông Michael Strain, chuyên gia tại viện nghiên cứu chính sách American Enterprise Institute, nhận định rằng người kế nhiệm do ông Trump lựa chọn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập uy tín và thuyết phục các nhà đầu tư về tính tự chủ của Fed. Bà Diane Swonk, kinh tế trưởng tại công ty kiểm toán và tư vấn KPMG, cho rằng Chủ tịch Fed sắp tới có thể cần trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong ít nhất một cuộc họp để trấn an thị trường tài chính.
Người được đề cử cũng sẽ phải đối mặt với quy trình phê chuẩn đầy thử thách tại Thượng viện Mỹ dù đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang nắm giữ đa số ghế. Ông Thom Tillis, nghị sĩ thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, cam kết sẽ phản đối bất kỳ ứng viên nào cho đến khi cuộc điều tra nhắm vào ông Powell được giải quyết ổn thỏa. Nhiều nghị sĩ khác, trong đó có bà Lisa Murkowski và bà Elizabeth Warren, cũng đã bày tỏ sự phản đối hoặc lo ngại về nỗ lực kiểm soát ngân hàng trung ương của Tổng thống.
Trong nội bộ Fed, Chủ tịch mới sẽ phải thể hiện tầm ảnh hưởng lớn để xây dựng sự đồng thuận trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nơi 12 thành viên đang chia rẽ sâu sắc về lộ trình lãi suất giữa bối cảnh lạm phát và chi phí hàng hóa gia tăng do ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan.
Trong khi đó, ông Powell đã từ chối trả lời các câu hỏi về việc liệu ông có tiếp tục ở lại sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc vào tháng 5/2026 hay không, dù ông vẫn có quyền lựa chọn phục vụ hai năm còn lại trong nhiệm kỳ thống đốc của mình.Tin liên quan
Thị trường tài chính - tiền tệ đối diện đợt rung lắc mới
Các thị trường toàn cầu đang đối mặt với khả năng biến động mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên 8 quốc gia châu Âu cho đến khi Mỹ được phép mua Greenland.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngPBoC cam kết tăng cường hỗ trợ chính sách và điều chỉnh ngược chu kỳ
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cam kết triển khai thêm biện pháp chính sách và tăng cường điều chỉnh ngược chu kỳ, duy trì thanh khoản dồi dào, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
-
Ngân hàngAgribank ưu tiên nguồn lực tiếp sức ngành giáo dục
Nguồn lực dành cho giáo dục được Agribank triển khai theo nhiều hình thức như trao học bổng, tặng sách vở, phương tiện học tập, xây dựng trường lớp và đầu tư thiết bị dạy học.
-
Ngân hàngNgân hàng Mỹ thi nhau đổ vốn vào các lĩnh vực chiến lược
Các ngân hàng lớn của Mỹ đang tăng mạnh nguồn lực tài chính dành cho trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng, quốc phòng, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng, với các chương trình lên tới hàng nghìn tỷ USD.
-
Ngân hàngThủ tướng Lê Minh Hưng: Điều hành chính sách tiền tệ phải bảo đảm ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng
Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 13/8: Tỷ giá trung tâm tăng 27 đồng
Tại Vietcombank và BIDV, tỷ giá USD hôm nay được niêm yết ở mức 25.870 - 26.250 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 70 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
-
Ngân hàngCánh cửa tăng lãi suất tháng 9 của Fed đang hẹp lại?
CPI Mỹ tháng 7 hạ nhiệt xuống 3,4%, thấp hơn tháng 6, khiến xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống dưới 50% dù nội bộ Fed vẫn còn chia rẽ quan điểm.
-
Ngân hàngFE CREDIT giữ vị trí dẫn đầu “Top 5 Công ty Tài chính tiêu dùng uy tín 2026”
Vietnam Report và Báo VietnamNet chính thức tổ chức lễ vinh danh các doanh nghiệp thuộc “Top 5 Công ty Tài chính tiêu dùng uy tín 2026”.
-
Ngân hàngBVBank triển khai gói tín dụng 2.500 tỷ đồng, giảm lãi vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình triển khai mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mặt bằng chung, tiếp sức kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu chi phí vận hành.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 12/8: Tỷ giá trung tâm tăng 23 đồng
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h30, giá USD mua vào ở mức 25.940 VND/USD, giảm 30 đồng so với hôm qua; giá bán ra ở mức 26.320 VND/USD, cũng giảm 30 đồng.












