BNEWS Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/3 đã bác bỏ đề xuất của đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn các nhà quản lý quỹ hưu trí đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên các yếu tố như biến đổi khí hậu.
Đây là quyền phủ quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Trong một video đăng trên Twitter, ông Biden cho biết việc ký quyền phủ quyết này là do lo ngại nếu được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ gây rủi ro cho khoản tiết kiệm hưu trí của các cá nhân trên khắp nước Mỹ. Ngày 1/3, Thượng viện đã bỏ phiếu 50-46 để thông qua một biện pháp lật ngược quy định của Bộ Lao động nhằm giúp các nhà quản lý quỹ dễ dàng xem xét các vấn đề dựa trên tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đối với các quyết định đầu tư và quyền của cổ đông, chẳng hạn như thông qua bỏ phiếu thông qua đại diện (proxy). Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã cáo buộc đảng Cộng hòa can thiệp vào các quyết định đầu tư tư nhân, với việc ép quan điểm của họ lên doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời khẳng định chính quyền của ông Biden đang thúc đẩy chính sách cấp tiến về vấn đề này. Gần đây, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm cam kết Mỹ sẽ tiên phong trong quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu, theo đó nêu bật chính sách quan trọng của chính quyền Tổng thống Biden trong việc làm chậm lại tốc độ biến đổi khí hậu. Ông Biden đã ký ban hành luật phát triển cơ sở hạ tầng năm 2021 và Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) năm 2022, đều bao gồm các ưu đãi lớn cho hoạt động sản xuất năng lượng không phát thải carbon.Trong hai năm qua, Mỹ cũng giải ngân gần 500 tỷ USD trợ cấp, cho vay và ưu đãi thuế cho các chương trình sản xuất năng lượng tái tạo, phát triển giao thông và công nghệ thân thiện với môi trường. Theo Bộ trưởng Granholm, những chương trình này giúp Mỹ hấp dẫn các nhà đầu tư và các công ty nước ngoài chú ý hơn đến nền công nghiệp này./.
Tin liên quan
Tổng thống Joe Biden sẽ trình bày Thông điệp liên bang vào ngày 7/2 tới
Tổng thống Joe Biden đã nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarrthy đọc bản Thông điệp liên bang trước Quốc hội vào ngày 7/2 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.









