BNEWS Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền bang California đã bước vào cuộc chiến về việc giành quyền đưa ra các tiêu chuẩn về khí phát thải từ xe ô tô và xe điện ở Mỹ.
Đây sẽ là một cuộc chiến pháp lý về các vấn đề chính sách môi trường có sức ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp ô tô cũng như người tiêu dùng nước này.
Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo ông sẽ tước bỏ quyền của chính quyền bang California trong việc đạt ra các quy định về tiêu chuẩn môi trường ngặt nghèo hơn so với quy định của Chính phủ liên bang buộc các nhà sản xuất xe ô tô phải đáp ứng.
Dự kiến, Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) và Bộ giao thông vận tải Mỹ sẽ thông báo kế hoạch thu hồi quyền ưu tiên EPA trao cho bang California vào năm 2013.
Đây là thẩm quyền đặc biệt cho phép California ban hành các quy định riêng về tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, nghiêm ngặt hơn quy định của quốc gia.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Mỹ, đại diện cho các hãng sản xuất xe ô tô gồm General Motors Co, Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, Ford Motor Co... từ chối bình luận về tuyên bố của ông Donald Trump.
Hiệp hội này cho biết các hãng sản xuất sẽ xem xét quyết định nêu trên để "có được bức tranh toàn cảnh về những tác động đối với nhà sản xuất, công nhân và người tiêu dùng".
Trong khi đó, xuất hiện tại một cuộc họp báo tại Sacramento sáng 18/9, Thống đốc bang California, Gavin Newsom, Bộ trưởng Tư pháp bang Xavier Becerra và Mary Nichols - người đứng đầu cơ quan kiểm soát không khí sạch của bang này, đã đồng loạt chỉ trích hành động của ông Trump là "sự thù địch về chính trị" có nguy cơ làm tổn hại về khí hậu, sức khỏe cộng đồng và đẩy ngành sản xuất ô tô của Mỹ tụt hậu trong cuộc đua trên toàn cầu nhằm phát triển công nghệ xe ô tô điện.
Cả 3 quan chức trên cho biết California sẽ khiếu nại lên tòa án nếu chính quyền Mỹ kiên quyết với chủ trương này.
Động thái của ông Trump diễn ra cùng ngày nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu Greta Thunberg dự kiến có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ và hối thúc các nghị sĩ nhanh chóng chống biến đổi khí hậu, coi đây là một cuộc khủng hoảng về sự sinh tồn. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đã phản đối động thái của ông Trump.
Theo ông, ở nhiều quốc gia trên giới, có nhiều thành phố, bang và khu vực phát huy năng lực thúc đẩy các biện pháp hiệu quả nhằm chống biến đổi khí hậu hiệu quả.
Dưới sự lãnh đạo của ông Trump, các cơ quan quản lý liên bang ủng hộ việc "đóng băng" các quy định về việc hạn chế tiêu chuẩn khí thải ở mức năm 2020 đối với xe tải, ô tô mới đến năm 2026.
Trong khi đó, từ năm 2012 đến nay California áp dụng quy chuẩn về khí theo bộ quy tắc của cựu Tổng thống Obama, theo đó, yêu cầu các phương tiện giao thông đến năm 2025, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu 75km/1 galon (1 galon = 3,78 lít) với mức tăng trung bình hằng năm khoảng 5%.
Hiện chính quyền bang California đặt mục tiêu doanh số bán xe ô tô "Xanh" gồm xe chạy điện hoặc xe ô tô có mức phát thải 0%, tăng 15,4% đến năm 2025.
Ngoài California, hiện có 10 bang khác của Mỹ áp dụng quy định tương tự về việc lượng khí phát thải từ xe ô tô./.
- Từ khóa:
- donald trump
- xe điện
- khí phát thải
- mỹ
- bang California
Tin liên quan
Tổng thống Trump: Trung Quốc nên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước bầu cử
Tổng thống Donald Trump cho biết, chính quyền của ông có thể ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, hoặc có thể phải đợi đến sau bầu cử.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












