BNEWS Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian rằng Moskva sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Tehran và Washington nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân “công bằng”.
Ngày 6/5, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian rằng Moskva sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Tehran và Washington nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân “công bằng” dựa trên các nguyên tắc của luật lệ quốc tế.
Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Putin đã đưa ra thông điệp trên trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày. Thông báo của Điện Kremlin về kết quả điện đàm nêu rõ: "Phía Nga xác nhận sẵn sàng góp phần thúc đẩy đối thoại nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế".
Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin mới về vòng đàm phán thứ 4 giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran. Hãng tin Nour của Iran dẫn nguồn thạo tin cho biết khả năng vòng đàm phán mới sẽ diễn ra tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày 11/5.
Trang tin tức Axios của Mỹ dẫn lời Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông, ông Steve Witkoff, cho biết Washington đang cố gắng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tuần này.
Trước đó, ngày 5/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định nước này sẵn sàng tham gia và tiếp tục con đường ngoại giao dựa trên đối thoại để giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Ban đầu, vòng đàm phán gián tiếp thứ 4 được lên kế hoạch vào ngày 3/5 song đã bị hoãn lại với “lý do hậu cần”. Trong 3 vòng đàm phán trước thông qua vai trò trung gian của Oman, các bên đều ghi nhận đã "đạt kết quả tích cực”. Vòng đầu tiên và vòng thứ 3 được tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman vào các ngày 12/4 và 26/4, trong khi vòng thứ hai diễn ra tại thủ đô Rome của Italy hôm 19/4.
Các cuộc tiếp xúc gián tiếp này đánh dấu cấp độ liên lạc cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
- Từ khóa:
- Nga
- tổng thống nga
- mỹ
- iran
- hạt nhân
Tin liên quan
Trung Quốc đứng đầu thế giới về quy mô điện hạt nhân
Trung Quốc hiện có 58 tổ máy điện hạt nhân thương mại đang vận hành, với tổng công suất lắp đặt 60,96 triệu kilowatt, và 44 tổ máy đang được xây dựng, tổng quy mô đứng đầu thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 10-NQ/TW: Lực đẩy mới cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được kỳ vọng không chỉ thu hút vốn ngoại mà còn giữ lại các hoạt động tài chính giá trị cao đang chảy sang Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc).
-
Ý kiến và Bình luậnUOB: Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam phục hồi mạnh mẽ
Trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các doanh nghiệp đang áp dụng cách tiếp cận bài bản và chủ động hơn đối với việc sử dụng năng lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của khu vực
Chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk nhận định Việt Nam giữ vai trò then chốt trong duy trì cân bằng ASEAN, là điểm sáng đối ngoại linh hoạt, góp phần củng cố vị thế khu vực của khối.










