BNEWS Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 18/4 cho biết Tehran tin tưởng vào khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân nếu Washington “không đưa ra những yêu cầu phi thực tế”.

Phát biểu họp báo tại Moskva sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Araqchi tuyên bố: “Nếu họ (Mỹ) chứng minh được sự nghiêm túc trong ý định và không đưa ra những yêu cầu phi thực tế, thì việc đạt được thỏa thuận là có thể”.
Iran đã ghi nhận tinh thần nghiêm túc của phía Mỹ tại vòng đàm phán đầu tiên ở Muscat (Oman) vào tuần trước. Theo kế hoạch, vòng đàm phán thứ 2 sẽ diễn ra trong ngày 19/4 tại Rome (Italy).
Cũng trong ngày 18/4, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ tại vòng đàm phán trước đó, Tehran đã bày tỏ quan điểm với Washington về việc sẵn sàng chấp nhận một số giới hạn đối với các hoạt động làm giàu urani.
Tuy nhiên, Iran cần nhận được sự đảm bảo chắc chắn rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không lặp lại hành động rút khỏi thỏa thuận hạt nhân như hồi năm 2018.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời quan chức Iran nêu rõ: “Sau vòng đàm phán gián tiếp ở Oman, Iran hiểu rằng Mỹ không nhất thiết phải yêu cầu Iran dừng mọi hoạt động hạt nhân, và đây có thể là quan điểm chung để Iran và Mỹ bắt đầu một cuộc đàm phán công bằng”.
Theo quan chức trên, phía Iran đã định ra các “lằn ranh đỏ” không thể thỏa hiệp theo yêu cầu của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei - bao gồm không chấp nhận tháo dỡ các máy ly tâm làm giàu urani, không dừng hoàn toàn quá trình làm giàu urani hoặc thu hẹp quy mô của kho urani làm giàu xuống mức thấp hơn so với con số được đưa ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Ngoài ra, Iran cũng sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa mà nước này coi là nằm ngoài phạm vi của thỏa thuận hạt nhân.
Cùng ngày, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc để Tehran duy trì chương trình hạt nhân dân sự hay không, Tổng thống Trump khẳng định “ủng hộ hành động ngăn chặn Iran… sở hữu vũ khí hạt nhân”, nhưng cũng “mong muốn Iran trở nên vĩ đại, thịnh vượng”.
Trong khi đó, phát biểu từ Moskva, Ngoại trưởng Lavrov cam kết Nga “sẵn sàng hỗ trợ, làm trung gian và đóng bất kỳ vai trò nào có lợi cho Iran và Mỹ”.
Tin liên quan
IAEA muốn đóng vai trò cầu nối trong đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi cho rằng cơ quan này nên đóng vai trò cầu nối trong tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 10-NQ/TW: Lực đẩy mới cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được kỳ vọng không chỉ thu hút vốn ngoại mà còn giữ lại các hoạt động tài chính giá trị cao đang chảy sang Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc).
-
Ý kiến và Bình luậnUOB: Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam phục hồi mạnh mẽ
Trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các doanh nghiệp đang áp dụng cách tiếp cận bài bản và chủ động hơn đối với việc sử dụng năng lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của khu vực
Chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk nhận định Việt Nam giữ vai trò then chốt trong duy trì cân bằng ASEAN, là điểm sáng đối ngoại linh hoạt, góp phần củng cố vị thế khu vực của khối.
-
Ý kiến và Bình luậnTrung Quốc cảnh báo nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu
Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Đinh Tiết Tường, nhận định sự gia tăng của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang củng cố nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.









