BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 31/7 cảnh báo ông sẽ cấm nền tảng truyền thông xã hội TikTok của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ.
Trả lời phóng viên báo chí trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông có thể sử dụng các quyền lực kinh tế khẩn cấp hoặc một sắc lệnh hành pháp để chính thức cấm TikTok hoạt động tại Mỹ.
Ông cho biết: "Với những điều chúng ta đang lo ngại về TikTok, chúng ta sẽ cấm họ hoạt động tại Mỹ".
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng tỏ rõ thái độ không ủng hộ việc cho phép một công ty Mỹ mua lại TikTok.
Trước đó trong ngày 30/7, hai nhà lập pháp Mỹ đã viết thư gửi Bộ Tư Pháp Mỹ hối thúc tiến hành điều tra công ty truyền thông xã hội TikTok, cùng một công ty công nghệ khác của Trung Quốc là Zoom.
Cụ thể, hai Thượng nghị sĩ là Richard Blumenthal của đảng Dân chủ và Josh Hawley của đảng Cộng hòa đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra để xác định liệu quan hệ kinh doanh của Zoom và TikTok, cũng như cơ chế xử lý dữ liệu và các mối liên hệ hoạt động của hai công ty này với Trung Quốc có tạo nguy cơ đối với người dân Mỹ hay không.
Bức thư có đoạn "dựa trên nhiều báo cáo, chúng tôi đặc biệt quan ngại rằng Zoom và TikTok đã tiết lộ thông tin cá nhân của Mỹ và tham gia kiểm duyệt".
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ngày 29/7 cũng thông báo ứng dụng chia sẻ video TikTok đang nằm trong diện cần cân nhắc tới vấn đề an ninh quốc gia nước này.
Theo Bộ trưởng Mnuchin, với chức năng chuyên phân tích nguy cơ an ninh tiềm tàng từ các thỏa thuận mà Washington đạt được với các đối tác nước ngoài, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) dưới sự lãnh đạo của Bộ Tài chính đang đánh giá về ứng dụng TikTok.
CFIUS có đủ thẩm quyền buộc các công ty hủy bỏ các thỏa thuận hoặc đề ra các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
Đại diện TikTok không đưa bình luận về những thông tin trên, song khẳng định nền tảng này đang làm việc để "phát triển một hạ tầng an ninh tốt nhất".
Ứng dụng TikTok hiện có khoảng 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới. Ứng dụng này đặc biệt phổ biến với người dùng smartphone trẻ tuổi.
Nền tảng này cho phép người dùng tạo các video ngắn từ 15 giây đến 1 phút. Kể từ khi ra mắt năm 2016, ứng dụng đã được tải xuống hơn 2 tỷ lần, trở thành nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất thế giới./.
Tin liên quan
Giới lập pháp Mỹ hối thúc Bộ Tư pháp điều tra TikTok và Zoom
Ngày 30/7, hai nhà lập pháp Mỹ đã viết thư gửi Bộ Tư Pháp Mỹ hối thúc tiến hành điều tra công ty công nghệ video Zoom và công ty truyền thông xã hội TikTok của Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










