BNEWS Ngày 8/12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, còn lại khoảng 1 triệu người chưa tiếp cận được gói hỗ trợ đợt 3 đang được thành phố tính toán, bố trí lại ngân sách.
Ngày 8/12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã chi trả hỗ trợ cho hơn 8,5 triệu trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng (không tính gói hỗ trợ của Trung ương theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ).
Còn lại khoảng 1 triệu người chưa tiếp cận được gói hỗ trợ đợt 3 đang được thành phố tính toán, bố trí lại ngân sách.
Theo ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động Tiền lương - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, các gói hỗ trợ được Sở thực hiện thành 3 đợt theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố, Công văn 2627/UBND-VX và Công văn 2799/UBND-VX của Ủy ban Nhân dân thành phố (đợt 1, 2) và Nghị quyết 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.
Trong hai đợt đầu tiên, thành phố cơ bản đã hoàn thành hỗ trợ cho hơn 1 triệu lượt người lao động tự do; hơn 1,28 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động khó khăn; hơn 21.500 tiểu thương tại các chợ truyền thống bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thành phố cũng hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 100.000 đơn vị; hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hộ kinh doanh phải dừng hoạt động…
“Riêng gói hỗ trợ đợt 3 cho những người có hoàn cảnh thật sự khó khăn được các quận, huyện và thành phố Thủ Đức giải quyết chi hỗ trợ cho hơn 6,2 triệu người với hơn 6.200 tỷ đồng, còn lại khoảng 1 triệu người chưa nhận. Sở cũng đã đi kiểm tra và Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã tiến hành giám sát và có đánh giá lại việc chi hỗ trợ này nhằm kịp thời chia sẻ, đồng hành cùng người dân vượt khó”, ông Nguyễn Bảo Cường chia sẻ.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, tác động của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của người dân, đặc biệt là việc làm.
Qua chỉ đạo rà soát của Ủy ban nhân dân thành phố cho thấy có khoảng 58.000 hộ nghèo, cận nghèo và gần đây con số này tăng 4.800 hộ.
Thành phố đã và đang tập trung hỗ trợ bảo hiểm y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; trong đó, chú trọng việc cho vay để giải quyết sinh kế cho các hộ vượt qua khó khăn.../.
Tin liên quan
Tp Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cho 10.000 hộ gia đình công nhân lao động ở lại đón Tết
Ngày 8/12, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức cho 10.000 hộ gia đình đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu ở lại thành phố đón xuân Nhâm Dần – 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhNhật Bản: Đồng yen yếu đẩy số vụ phá sản lên mức cao nhất kể từ năm 2022
Đồng yen mất giá đang bộc lộ những tổn thất kinh tế lớn đối với Nhật Bản, khi số lượng doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản trong nửa đầu năm nay vì nguyên nhân này đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2022.
-
Tài chínhTriển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, gỡ điểm nghẽn cho hoạt động kinh doanh
Thư ngỏ được ban hành trong khuôn khổ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” triển khai trên phạm vi toàn quốc.
-
Tài chínhHàn Quốc: Giá trần nhiên liệu giúp kiềm chế lạm phát trong tháng 6/2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Lee Hyung Il cho biết áp lực lạm phát trong tháng 6/2026 chủ yếu đến từ giá nông sản, chăn nuôi và các sản phẩm dầu mỏ.
-
Tài chínhMinh bạch dữ liệu thuế trong thương mại điện tử
Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng khi các quy định mới về quản lý thuế thương mại điện tử đi vào thực tiễn, buộc người bán hàng online phải thay đổi cách thức vận hành.
-
Tài chínhNền kinh tế lớn thứ ba Eurozone đẩy nhanh các biện pháp chống thất thu thuế
Trong năm 2025, Tổng cục Thuế Italy đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Tài chính tiến hành 6.566 cuộc kiểm tra biến động tài khoản, tăng hơn 3 lần so với năm trước.
-
Tài chínhBitcoin ghi nhận tháng diễn biến tồi tệ nhất trong 4 năm
Giá đồng bitcoin giảm xuống dưới mốc 60.000 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 30/6 tại thị trường Mỹ.
-
Tài chínhTừ 1/7, những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế.
-
Tài chínhĐà Nẵng đăng cai Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 chuyên gia
Từ ngày 9-10/7, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp Fintech.
-
Tài chínhThông tin từ 1/7 thu thuế 0,1% với mua bán vàng miếng là chưa chính xác
Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng.











