Tp Hồ Chí Minh “đặt hàng” các nhà khoa học nghiên cứu giải quyết nhiều vấn đề quan trọng

21:11' - 12/10/2017
BNEWS Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân “đặt hàng” các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về nghiên cứu nhiều vấn đề quan trọng.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chiều 12/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu các dự án, đề tài để cùng thành phố giải quyết bài toán lớn đang đặt ra với thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân “đặt hàng” các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, chung cho thành phố; công tác đảm bảo an ninh mạng; giải pháp, thiết bị thông minh để xây dựng thành phố thông minh; chương trình vi mạch, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối thông minh; phát triển chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Đồng thời, cùng với sở, ngành thành phố rà soát quy hoạch chống ngập; quy hoạch giao thông thành phố, ưu tiên giải quyết vấn đề kẹt xe; quy hoạch khu phía Đông gồm quận 2, quận 9, Thủ Đức để hình thành khu động lực sáng tạo của thành phố, khu này hoạt động tốt không những tạo động lực phát triển cho thành phố mà còn lan tỏa cho cả vùng lân cận.

Thông tin về chủ trương của thành phố sắp tới sẽ hình thành khu công nghiệp dành riêng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đặc biệt đẩy mạnh phối hợp, liên kết chặt chẽ với các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình tổ hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở đổi mới quản trị đại học, tăng tính tự chủ đại học; đồng thời, phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 100 trường đại học hàng đầu của Châu Á.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, thời gian qua Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt trọng tâm vào việc chuẩn hóa chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế trong toàn hệ thống.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm khoa học lớn, trong đó, tập trung các mũi nhọn nghiên cứu về khoa học vật liệu, công nghệ sinh học, cơ khí điện tử tự động hóa, công nghệ thông tin, xã hội nhân văn, công nghệ môi trường. Với các thế mạnh đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với thành phố, đẩy mạnh triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án mà thành phố có nhu cầu.

Nhận định thực tế đặt ra yêu cầu giáo dục đại học phải đổi mới theo hướng quản trị đại học hiệu quả, tăng tính tự chủ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt cho biết, thời gian tới, các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước chuyển đổi cơ chế hoạt động từ nay đến năm 2020 theo hướng tăng dần tính tự chủ ở những mức độ khác nhau tùy theo đặc thù, thế mạnh từng đơn vị.

Tại buổi làm việc, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị đối với lãnh đạo thành phố một số nội dung như: Hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; hỗ trợ cho vay tài chính để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các công trình nghiên cứu khoa học – đào tạo trọng điểm phục vụ phát triển.

Đồng thời, thành phố quan tâm hỗ trợ và đầu tư phát triển Khu Công nghệ phần mềm thành Trung tâm ươm tạo đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục