BNEWS Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có mặt trong Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.
Với mục tiêu này, Thành phố không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà phải trở thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
Đồng lòng từ cơ sở
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được ví Thành phố Hồ Chí Minh như một “cơ thể sống”, còn 168 xã, phường và đặc khu là những “tế bào”; để “cơ thể” khỏe mạnh, cường tráng thì mỗi “tế bào” cũng phải thật khỏe mạnh và cường tráng. Muốn Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, thì 168 xã, phường và đặc khu phải là nơi đáng sống, nâng tầm văn minh đô thị và “khỏe", "cường tráng” về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và vững mạnh về kinh tế.
“Đây là mục tiêu mang tính cách mạng và cũng là sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân giao phó cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả 168 “tế bào”, 168 xã, phường và đặc khu trong “cơ thể” thành phố đều phải đồng lòng, đồng hướng nâng tầm nhịp đập, cùng tăng tốc phát triển khỏe mạnh, lan tỏa giá trị tích cực”, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Trong 168 xã, phường và đặc khu thì phường Sài Gòn được xem là “trái tim”, là vùng lõi của “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường xác định mục tiêu trở thành đô thị thông minh, phát triển hiện đại và chất lượng sống tốt. Trong đó, các chỉ tiêu đặt ra được đánh giá mang tính “thách thức” trong bối cảnh chung, như thu ngân sách hàng năm vượt từ 3% đến 5%; tốc độ phát triển 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 50% so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 0,5%; phấn đấu phường đạt chuẩn đô thị văn minh, 14/14 khu phố văn hóa và 98% hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”…
Theo Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát, giai đoạn 2025 - 2030, phường định hướng vừa hiện đại, văn minh vừa giữ được “hồn cốt” đô thị lịch sử, bảo tồn di tích văn hóa, kiến trúc nghệ thuật. Phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số sẽ tạo sức bật mới, hình thành các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính và du lịch quốc tế.
Trong khi đó, Đảng bộ phường Dĩ An, phường đông dân nhất Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống. Các chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 tăng 5,47% so với năm 2025; hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 1%; 100% người dân sử dụng nước sạch; 100% tuyến đường do phường quản lý được đầu tư nâng cấp bê tông, nhựa hóa và chiếu sáng; đạt 100% các chỉ tiêu về phát triển khoa học công nghệ vào đổi mới sáng tạo…
Ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường xác định trọng tâm là quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với các hành lang giao thông kết nối liên vùng, xây dựng và phát triển đô thị bền vững theo hướng thông minh. Trong đó, phường sẽ tập trung phát triển hạ tầng và hệ thống chung cư cao tầng gắn với chuỗi tiện ích xã hội như trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim, phòng gym và văn phòng cho thuê đặt trụ sở doanh nghiệp.
“Đây là hướng đi chiến lược nhằm từng bước thay thế mô hình chợ truyền thống, kiên quyết xử lý tình trạng họp chợ tự phát gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị”, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng nhấn mạnh.
Tương tự, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Bà Rịa cũng kiên định với mục tiêu xây dựng phường văn minh, thân thiện vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Phường quyết tâm thực hiện 38 chỉ tiêu nổi bật như: Tổng thu ngân sách hằng năm đạt trên 110% dự toán, thu ngân sách tăng bình quân 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 334 triệu đồng/năm, tăng 76% so với năm 2025...
Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa cho biết: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, gồm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình và huy động nguồn lực phát triển đô thị văn minh, hiện đại, hình thành các tuyến phố thương mại, dịch vụ chất lượng cao.
Hành động và khát vọng vươn xa
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô dân số trên 14 triệu người, diện tích tự nhiên là 6.772,59 km2, trở thành vũng lõi của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, đây không đơn thuần là phép cộng không gian địa lý, mà là sự hợp lực để tạo ra động lực mới, dư địa mới để phát triển ở tầm cao hơn, đẳng cấp hơn với tầm nhìn lọt vào Top 100 thành phố đáng sống nhất trên thế giới.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh với những thời cơ mới, vận hội mới và thách thức mới, Thành phố hướng tới khát vọng tiên phong đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trở thành “siêu đô thị” quốc tế phát triển xanh, thông minh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động.
Đại hội Đảng bộ UBND Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua 19 chỉ tiêu phát triển. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân khoảng 10% - 11%/năm (luôn giữ mức 2 con số); đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm khoảng 35% đến 40% GRDP; kinh tế số chiếm 30% đến 40%; không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố…
Để trở thành đô thị đáng sống, Thành phố tập trung triển khai 6 trọng tâm chiến lược với các công trình, dự án then chốt: Khu du lịch biển tầm cỡ thế giới; Khu mậu dịch thương mại tự do gắn với cụm cảng trung chuyển Cái Mép - Cần Giờ; phát triển Khu đô thị sinh thái - du lịch - nghỉ dưỡng Cần Giờ gắn với Khu sinh quyển thế giới Cần Giờ; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu; phát triển khu đô thị lõi Thành phố Hồ Chí Minh và hình thành Trung tâm công nghiệp - đô thị Bình Dương.
Theo ông Nguyễn Văn Được, Thành phố kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống. Thành phố sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ; chăm lo an sinh xã hội toàn diện, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; ưu tiên giải quyết thu hẹp mức chênh lệch phát triển giữa các địa bàn, nhất là các khu vực mới sáp nhập và các địa bàn khó khăn.
Để hoàn thành mục tiêu nằm trong Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kêu gọi các cơ quan, đơn vị chuyển từ mô hình “kiểm soát” sang “phục vụ”, lấy hiệu quả làm thước đo. Người dân và doanh nghiệp là “khách hàng” đặt hàng, chính quyền là đơn vị cung cấp dịch vụ, bảo đảm hành chính công thuận lợi, thông suốt.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, một thành phố đáng sống trước hết phải bảo đảm để người dân được thụ hưởng các sản phẩm hành chính công, thuận lợi, thông suốt. Song song đó, Thành phố phát triển kinh tế, thu hút nhiều nhà đầu tư, người dân có việc làm, sản xuất kinh doanh hiệu quả; tận dụng mọi lợi thế, khai thác thế mạnh từng vùng để xây dựng một thành phố mạnh.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, như vậy vẫn chưa đủ. Người dân còn mong muốn được sống trong một môi trường không bị ô nhiễm bởi không khí, tiếng ồn, rác thải; được ăn thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh, không phải đối diện với hàng giả; được đi lại thuận lợi, an toàn, không kẹt xe, không ngập nước. “Những điều mà người dân mong muốn chính là giá trị, là tiêu chí để trở thành một thành phố đáng sống,” Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
Chuyên gia Hành chính công Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, để biến tầm nhìn thành hiện thực, Thành phố phải lấy chất lượng sống và sự hài lòng của người dân làm thước đo cốt lõi. Trước hết, Thành phố cần kiến tạo hệ sinh thái đô thị xanh - sạch - an toàn. Bài học từ Singapore hay Seoul (Hàn Quốc) cho thấy, đầu tư cho cây xanh, không gian công cộng và kiểm soát ô nhiễm là nền tảng nâng tầm chất lượng sống. Thành phố phải đặt con người ở trung tâm mọi chính sách: Giáo dục chất lượng cao, y tế hiện đại, an sinh toàn diện, chăm lo cho cả công nhân nhập cư và chuyên gia quốc tế.
“Nếu kiên định con đường phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm, cân bằng giữa kinh tế - xã hội - môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu có mặt trong Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030”, ông Nguyễn Tuấn Anh nêu quan điểm.
Với phương châm cùng cả nước và vì cả nước, nếu thực hiện thành công mục tiêu Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới thì đó sẽ là dấu ấn riêng của Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố của đổi mới, hành động và khát vọng vươn xa, xứng đáng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tin liên quan
TP. Hồ Chí Minh ùn tắc giao thông khi cấm xe ô tô qua cầu Bình Triệu 1
Sáng 27/8, các phương tiện lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 gặp nhiều khó khăn, có thời điểm ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 13 (TP. Hồ Chí Minh).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.












