BNEWS Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn phía Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đường sắt số 1, để hoàn thành trong năm 2019.
Tối 24/8, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh tiếp Liên đoàn kinh tế Nhật Bản do ông Keohei Takahashi và ông Kuniharu Nakamura đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt dẫn đầu.
Đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản cho sự phát triển của Việt Nam nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Nhật Bản đang là nhà đầu tư lớn thứ 6 ở Tp. Hồ Chí Minh với 909 dự án, có tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực công nghệ chế biến và chế tạo.
Chia sẻ về vấn đề phát triển hạ tầng đô thị, ông Lê Thanh Liêm cho rằng, trong bối cảnh hạ tầng thành phố đang trong tình trạng quá tải thì việc hoàn thành tuyến đường sắt Metro đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Do đó, thành phố mong muốn phía Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đường sắt số 1, để hoàn thành trong năm 2019.
Theo ông Lê Thanh Liêm, thành phố đang có một số dự án quan trọng như đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực khoa học công nghệ cao. Thành phố mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu. Về phía thành phố luôn cam kết tạo điều kiện và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài; trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trên địa bàn.
Ông Kuniharu Nakamura, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt cho biết, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã tham gia vào nhiều dự án phát triển hạ tầng ở Việt Nam và đều đạt kết quả tốt. Điển hình như tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) dự kiến sẽ hoàn công vào năm 2019 sẽ góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố.
Đại diện Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản cũng cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ hay còn gọi là xuất khẩu hạ tầng chất lượng cao cho các đối tác thân thiết. Với các dự án này, mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam sẽ được củng cố và ngày càng phát triển.
Tin liên quan
Tp. Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến metro số 2
Bí thư Thành ủy Tp Hồ Chí Minh Đinh La Thăng khẳng định, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn chỉnh thiết kế, đàm phán với các nhà đầu tư, khẩn trương giải phóng mặt bằng cho nhà thầu thi công.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhông biến hoạt động đại lý ngân hàng thương mại thành “giấy chứng nhận an toàn” cho trái phiếu
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
-
Kinh tế Việt NamVietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình sau sự cố tại Đức
Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.












