TP. Hồ Chí Minh sẽ không để đứt gãy chuỗi sản xuất
Tp. Hồ Chí Minh đang là một trong những điểm nóng của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, chính quyền Thành phố buộc phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Thành phố để kiểm soát sự lây lan trong cộng đồng.
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp sản xuất của thành phố đang đối mặt với không ít khó khăn nhưng vẫn nổ lực vừa duy trì sản xuất vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho tiêu dùng và xuất khẩu.
*Khó khăn chồng chất
Ông Phạm Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan Tp. Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến cuối năm 2021, một số ít doanh nghiệp có đơn hàng đến hết quý III.
Tuy nhiên chưa kịp mừng thì Thành phố xuất hiện làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, lan nhanh trong cộng đồng.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các doanh nghiệp dệt may phải thực hiện giãn cách trong nhà máy, chia ca để sản xuất thay vì làm việc đồng loạt như trước.
Thêm và đó, trong các đợt dịch năm 2020, doanh nghiệp không có đơn hàng, nhiều lao động đã nghỉ việc, về quê hoặc chuyển sang các ngành nghề khác.
Do đó, doanh nghiệp dệt may hiện nay đang thiếu khoảng 20% lao động nhưng không tuyển được người, đặc biệt là thiếu lao động có tay nghề cao.
Một khó khăn lớn của doanh nghiệp dệt may nữa là chi phí đầu vào tăng cao, từ điện, nước, logistics, kho bãi đến nguyên phụ liệu đều tăng khiến giá thành sản phẩm tăng.
Cùng nhận định, ông Lê Nhung, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Thành Đạt chia sẻ, khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay là giá nguyên vật liệu tăng từ 20-30%, cộng thêm vấn đề nhân công.
Theo ông Lê Nhung, giá nguyên phụ liệu nhập khẩu và trong nước đều tăng do hiệu ứng tăng cước vận chuyển từ cuối năm 2020 đến nay.
Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc hiện nay chỉ tăng ở phân khúc hàng cơ bản, hàng thời trang và hàng cao cấp rất ít nên việc thương lượng tăng giá bán hầu như không khả thi ở thời điểm này.
Về lao động, sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiếu đơn hàng trong năm 2020, số lao động cố định của doanh nghiệp giảm đáng kể. Khi đơn hàng tăng trở lại, doanh nghiệp muốn tuyển lao động nhưng không được.
Để đáp ứng đơn hàng, doanh nghiệp phải thuê lao động theo hình thức “công nhật”, tức là làm ngày nào trả lương ngày đó.
Với dạng lao động này doanh nghiệp dễ gặp rủi ro khi phải trả công cao hơn công nhân có hợp đồng lao động nhưng lại họ không đảm bảo làm việc thường xuyên, nhiều lao động chưa có kinh nghiệm, kỹ năng may nên năng suất làm việc thấp.
Trong khi đó, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Cơ khí Duy Khanh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện Tp. Hồ Chí Minh cho biết, giá nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là sắt, thép và các loại vật liệu xây dựng tăng một cách chóng mặt, cao hơn 30% – 40% so với cuối năm 2020 đã kéo chi phí sản xuất sản phẩm cơ khí tăng theo.
"Các đơn hàng ký trước đều phải chịu lỗ, đơn hàng mới thì đang đàm phán với khách để điều chỉnh theo giá nhưng hầu như không có lợi nhuận. Việc giá nguyên liệu tăng khó kiểm soát khiến không chỉ nhà sản xuất mà cả nhà mua hàng cũng giảm nhịp để theo dõi diễn biến tiếp theo của thị trường thế giới. ", ông Ngô Phước Tống chia sẻ.
*Không để đứt gãy chuỗi sản xuất
Mặc dù gặp không ít khó khăn, song các doanh nghiệp Thành phố vẫn đang quyết tâm thực hiện mục tiêu kép mà Thành phố đề ra, vừa tổ chức sản xuất vừa phòng chống dịch nhằm duy trì việc cung ứng hàng hóa liên tục.
Ông Phạm Văn Việt cho biết, nhu cầu đơn hàng thế giới đang tăng trở lại và đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam phục hồi hoạt động sản xuất sau ảnh hưởng của các đợt dịch năm 2020.
Thách thức trước mắt là làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Tp. Hồ Chí Minh vẫn diễn biến rất phức tạp, doanh nghiệp vừa phải duy trì sản xuất, vừa phải thực hiện việc giãn cách trong nhà máy, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch.
“Dù trong hoàn cảnh nào doanh nghiệp vẫn phải giao hàng đúng hạn cho các hợp đồng đã ký, không thể ngưng sản xuất. Điều đó không chỉ để bảo vệ uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp với các đối tác mà còn nhằm giữ được công ăn việc làm cho người lao động.”, ông Phạm Văn Việt khẳng định.
Ông Đỗ Phước Tống thì cho biết: Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Thành phố, doanh nghiệp đã tiến hành việc giãn cách trong nhà máy, yêu cầu công nhân và cả cán bộ quản lý giám sát phân xưởng thực hiện tốt thông điệp 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần giữa các bộ phận.
“Không chỉ áp dụng trong nhà máy, chúng tôi cũng khuyến cáo cán bộ, nhân viên công ty hạn chế tiếp xúc bên ngoài, thực hiện tốt việc giãn cách sau giờ làm và tại nơi cư trú. Những khó khăn khác có thể từ từ giải quyết và vượt qua nhưng riêng việc phòng chống dịch COVID-19 phải được thực hiện nghiêm ngặt bởi đây là mối nguy lớn nhất, có thể gây ra “cái chết bất ngờ” cho doanh nghiệp. Chỉ cần một nhân viên bị nhiễm bệnh là toàn bộ dây chuyền sản xuất phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và khả năng hoàn thành đúng tiến độ các đơn hàng đặt trước.”, ông Tống nhấn mạnh.
Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn cho rằng: Trong những đợt dịch trước, Việt Nam đã kiểm soát rất tốt và được các đối tác nước ngoài đánh giá cao, được lựa chọn là nhà cung ứng mới cho một số chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Điều này đã giúp nhiều ngành hàng có được đơn hàng mới và vượt qua giai đoạn khó khăn.
Theo ông Trần Việt Anh, hiện nay nhu cầu tiêu dùng ở các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU đã bắt đầu phục hồi, số lượng đơn hàng đang có xu hướng tăng trở lại, nếu doanh nghiệp trong nước không cung ứng đủ thì sẽ bỏ lỡ cơ hội nắm giữ thị phần.
Chính vì vậy, dù đợt dịch thứ 4 đang diễn biến phức tạp, doanh nghiệp có đơn hàng cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm duy trì sản xuất, không để đứt gãy cung ứng hàng hóa.
Trong bất cứ diễn biến nào của dịch bệnh, ngành lương thực thực phẩm luôn có nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ và liên tục cho nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân.
Chính vì vậy, các doanh nghiệp thuộc Hội lương thực thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh luôn chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu dài hơi để có thể sản xuất ổn định từ 3 - 6 tháng.
Ông Trương Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn cho biết, ngay từ khi thành phố xuất hiện các ca bệnh trong đợt dịch mới, các doanh nghiệp đã sẵn sàng cho phương án vừa chống dịch vừa sản xuất liên tục.
Nhờ có nguồn nguyên liệu dự trữ nên dù phải thực hiện các biện pháp giãn cách, chia ca sản xuất để đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhưng nhà máy vẫn vận hành hết công suất, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho tiêu dùng trong nước và tận dụng tốt các cơ hội xuất khẩu./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Những địa phương nào tạm dừng chuyến bay đi/đến Tp. Hồ Chí Minh phòng dịch COVID-19?
11:40' - 24/06/2021
Ngoài đường bay Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Hới tạm dừng khai thác từ ngày 23/6, trước đó các đường bay từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai đến Tp. Hồ Chí Minh cũng đã tạm dừng khai thác.
-
Doanh nghiệp
Thương mại điện tử "chắp cánh" cho nông sản Việt sang châu Âu
18:01' - 23/06/2021
Thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra câu chuyện xuất khẩu cho nông sản và các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, nhất là khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã đi vào thực thi.
-
Doanh nghiệp
Giải phóng mặt bằng, sớm thi công các dự án điện tại Tp. Hồ Chí Minh
20:55' - 19/06/2021
Hiện nay, SPMB không thể xúc tiến hành thủ tục thu hồi, giao đất theo qui định của Luật Đất đai 45/2013/QH13 do chưa có Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
VPI và Shinec muốn hợp tác phát triển mô hình trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái
08:56'
VPI vừa làm việc với CTCP Shinec về tiềm năng hợp tác phát triển mô hình trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng.
-
Doanh nghiệp
Dệt may Việt Nam khẳng định vị thế tại triển lãm quốc tế Premiere Vision Paris 2025
07:56'
Ngành dệt may Việt Nam đang ghi dấu ấn quan trọng trên thị trường châu Âu khi tham gia Triển lãm dệt may quốc tế Premiere Vision 2025 tại Paris, Pháp.
-
Doanh nghiệp
Nvidia rót 5 tỷ USD vào Intel, củng cố liên minh chiến lược
07:30'
Khoản đầu tư ngay lập tức đưa Nvidia trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel, nắm khoảng 4% hoặc hơn sau khi phát hành thêm cổ phiếu để hoàn tất thỏa thuận.
-
Doanh nghiệp
Tập trung nguồn lực để đóng điện máy biến áp 220kV Trạm biến áp 500kV Đức Hòa trước ngày 10/10/2025
21:05' - 18/09/2025
Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đóng điện máy biến áp 220kV Trạm 500kV Đức Hòa trước 10/10/2025, bảo đảm cung cấp điện Tây Ninh.
-
Doanh nghiệp
Kết nối Việt Nam- UAE mở rộng thị trường Trung Đông
18:38' - 18/09/2025
Ông Elisa Alhammadi - Phó Đại sứ UAE tại Việt Nam cho biết, trong bối cảnh UAE và Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, việc bổ trợ lẫn nhau là con đường tất yếu.
-
Doanh nghiệp
Số phận TikTok tại Mỹ: Vẫn còn nhiều lo ngại từ giới lập pháp
16:21' - 18/09/2025
Một nhà lập pháp cấp cao của đảng Cộng hòa đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về thỏa thuận khung với Trung Quốc do Tổng thống D.Trump công bố hôm 16/9 nhằm giữ cho TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ.
-
Doanh nghiệp
TikTok Food Fest 2025 tôn vinh ẩm thực Việt qua sáng tạo và kết nối cộng đồng
11:53' - 18/09/2025
Ngày 19 và 20/9 tại Dinh Độc Lập, TikTok tổ chức sự kiện “TikTok Food Fest 2025 – Đa Tầng Mỹ Vị” nhằm vinh tinh hoa ẩm thực Việt Nam thông qua sáng tạo, trải nghiệm và sự gắn kết cộng đồng.
-
Doanh nghiệp
Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh muộn hơn 3 giờ để cấp cứu hành khách
10:44' - 18/09/2025
Hãng hàng không quốc gia khẳng định luôn ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho hành khách trong mọi tình huống.
-
Doanh nghiệp
Microsoft cam kết đầu tư 30 tỷ USD vào nước Anh
09:43' - 18/09/2025
Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa công bố kế hoạch đầu tư 30 tỷ USD vào nước Anh trong bốn năm, trong đó một nửa số tiền sẽ được sử dụng cho cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).