BNEWS Trong 23 lần vận hành trạm bơm khi trời mưa thì xảy ra ngập 6 lần; trong đó, 3 lần mưa với vũ lượng nhỏ nhưng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn bị ngập.
Liên quan đến việc triển khai các giải pháp chống ngập trên địa bàn bằng máy bơm thông minh do Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung chế tạo, theo lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh, để tạo điều kiện cho công tác đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ máy bơm chống ngập, thành phố yêu cầu nhà sản xuất công bố các thông số hoạt động của máy bơm do các cơ quan nhà nước chứng nhận.
Việc đề xuất áp dụng mô hình chống ngập này tại các khu vực khác trong thành phố sẽ được xem xét nếu phù hợp, đạt hiệu quả chống ngập cao.
Do trong giai đoạn thí điểm và liên quan đến công nghệ của nhà sản xuất nên chưa đủ cơ sở đánh giá xác thực về công suất lý thuyết và thực tế của máy bơm.
Vì vậy UBND thành phố kiến nghị cần xem xét mời các cơ quan khoa học, chuyên gia tham gia đánh giá, góp ý.
Theo UBND thành phố, mức giá thuê dịch vụ máy bơm chống ngập của Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung là loại hình mới, chưa có đơn giá định mức của nhà nước, lại sử dụng ngân sách thành phố để thanh toán nên UBND thành phố kiến nghị mức giá thuê này cần được các sở ngành, đơn vị tư vấn và các chuyên gia tính toán, xác định một cách đầy đủ trước khi tiến hành thoả thuận, đàm phán với Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung nhằm đảm bảo phù hợp với quy định và khả năng ngân sách của thành phố.
Trước đó trong tháng 7/2017, Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đã tiến hành lắp đặt máy bơm, sau 2 tháng thì hoàn thành, đưa vào vận hành thử nghiệm 3 lần và vận hành chính thức từ ngày 2/10/2017.
Đến ngày 19/4/2018, Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung và Trung tâm chống ngập thành phố ký hợp đồng về đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) áp dụng công nghệ chống ngập kiểu mới.
Theo đánh giá của Trung tâm chống ngập thành phố, bước đầu hoạt động hệ thống bơm có phát huy hiệu quả.
Trong 23 lần vận hành trạm bơm khi trời mưa thì xảy ra ngập 6 lần; trong đó, 3 lần mưa với vũ lượng nhỏ nhưng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn bị ngập.
Về giá thuê dịch vụ, Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đề xuất giá thuê trong 7 năm là hơn 24,4 tỷ đồng/năm (đã giảm giá 5%).
Trong khi giá thuê theo Trung tâm tư vấn phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đề xuất chỉ là 15,9 tỷ đồng/năm.
Trong diễn biến liên quan, Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung từng có văn bản thông báo khẩn cấp nghi phá hoại làm tắc hệ thống cống dẫn nước về trạm bơm chống ngập thông minh được lắp đặt thử nghiệm.
Tuy nhiên, trái với quan điểm này, Trung tâm chống ngập và Sở Giao thông Vận tải thành phố khẳng định không đủ cơ sở kết luận có sự phá hoại và đánh giá nước không về được trạm bơm./.
Tin liên quan
Giải quyết 3 vấn đề cơ bản để chống ngập nước tại TP.HCM
Theo kỹ sư Vũ Hải, để giải quyết tốt việc thoát nước, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung giải quyết 3 vấn đề cơ bản là chống ngập do triều cường, chống ngập do mưa và xử lý nước thải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 2/7, Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA Việt Nam - EFTA).
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành công thương tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ giao, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn.
-
Kinh tế Việt Nam
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
-
Kinh tế Việt NamBan hành kế hoạch thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 1552/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamCải cách thể chế, mở rộng thị trường tạo dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp
Động lực mới của ngành nông nghiệp và môi trường sẽ không chỉ đến từ mở rộng sản xuất mà còn từ việc giảm chi phí thể chế, nâng cao chất lượng điều hành...
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương kích hoạt phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo.
-
Kinh tế Việt NamKhắc phục “thẻ vàng” IUU: Siết chặt xử lý vi phạm thủy sản theo quy định mới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; bộ ngành về việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.
-
Kinh tế Việt NamJBIC tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển chiến lược
Chiều 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng thu hút gần 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nửa đầu năm
Theo Thống kê Đà Nẵng, ước tính 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 50.983 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.










