Trà Vinh: Hơn 4.600 hộ dân đang thiếu nước ngọt sinh hoạt

09:47' - 04/03/2020
BNEWS Qua khảo sát ở các vùng nông thôn, vùng sâu trên địa bàn toàn tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 4.600 hộ dân đang thiếu nước ngọt sinh hoạt, tập trung ở vùng sâu thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Kè, Càng Long.
Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 4.600 hộ dân đang thiếu nước ngọt sinh hoạt. Ảnh: TTXVN

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương xây dựng các công trình đấu nối hệ thống nước máy và hỗ trợ phương tiện chứa nước nước sạch sinh hoạt về các vùng dân cư nông thôn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng hạn, mặn gay gắt.
Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh Bùi Văn Mừng cho biết, qua khảo sát ở các vùng nông thôn, vùng sâu trên địa bàn toàn tỉnh, hiện hơn 4.600 hộ dân đang thiếu nước ngọt sinh hoạt, tập trung ở vùng sâu thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Kè, Càng Long. Đây là những vùng dân cư chưa có trạm cấp nước sạch hoặc hệ thống ống cung cấp nước máy chưa đưa kéo đến. Hầu hết hộ dân sử dụng nước giếng khoan.
Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, tình hình xâm nhập mặn ngày gia tăng độ mặn và xâm nhập sâu vào nội đồng. Tất cả hệ thống cống đầu mối trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đều phải đóng để ngăn mặn, trữ ngọt. Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nguồn nước ngầm cũng bị nhiễm mặn và tụt thấp. Nhiều hộ thiếu hụt nguồn nước ngọt từ giếng khoan để sinh hoạt.
Ông Thạch Sa Ri, ở ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành cho biết, nhiều năm nay, tất cả hộ trong ấp chỉ sử dụng nguồn nước từ giếng khoan để sinh hoạt và sản xuất. Từ đầu tháng 2 đến nay, vào những ngày thủy triều dâng cao trên sông ở các con nước (ngày 15 và 30 âm lịch), nguồn nước giếng khoan có đủ để sử dụng. Những ngày nước trên sông cạn, giếng khoan bị hụt nước, không bơm được để sinh hoạt.
Ông Bùi Văn Mừng cho biết thêm, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương thi công mở rộng các tuyến hệ thống ống cung cấp nước nước sạch sinh hoạt cho các vùng chịu ảnh hưởng xâm nhập nặng về hạn, mặn, hạn hán, với nguồn kinh phí khoảng 12 tỉ đồng. Cụ thể, đơn vị sẽ đấu nối hệ thống ống cung cấp nước máy cho khoảng 4.000 hộ, với tổng chiều dài gần 171 km, tại huyện Càng Long và Châu Thành.

Đối với các hộ sống phân tán, không thể kéo hệ thống ống cung cấp nguồn nước máy, đơn vị sẽ hỗ trợ dụng cụ để trữ nước sạch. Các công trình đấu nối hệ thống ống cung cấp nước máy, hỗ trợ phương tiện trữ nước sẽ được đơn vị đẩy nhanh tiến độ, muộn nhất hoàn thành trong quý II/2020./.

Xem thêm:

>>Từ 7-15/3, Đồng bằng sông Cửu Long có thể bị xâm nhập mặn cao nhất từ đầu mùa khô

>>Nước sinh hoạt của Hải Phòng đã hết nhiễm mặn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục