BNEWS Nguồn cung mặt hàng nông sản, trái cây đặc sản đổ về Tp Hồ Chí Minh khá đa dạng chủng loại từ nhiều vùng, miền trên cả nước.
Ghi nhận tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh trong vài tuần trở lại đây, nguồn cung mặt hàng nông sản, trái cây đặc sản đổ về thành phố khá nhộn nhịp với đa dạng chủng loại từ nhiều vùng, miền trên cả nước.
Bên cạnh đó, giá cả mặt hàng trái cây đặc sản không tăng đáng kể so với cùng kỳ, mà có một số sản phẩm còn giảm giá từ 10-30%.
*Đa dạng chủng loạiTheo chị Mai Hạnh, Chủ cửa hàng trái cây đặc sản trên đường Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, nguồn cung mặt hàng trái cây đặc sản chủ yếu từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông - Tây Nam bộ và một số tỉnh, thành miền Trung, miền Bắc.
Hơn thế nữa, vào thời điểm này, nhiều mặt hàng trái cây đặc sản như trái vải miền Bắc cũng bắt đầu được đưa vào Tp. Hồ Chí Minh tiêu thụ nên thị trường có xu hướng sôi động hơn thời điểm đầu tháng 5/2021.
"Tp. Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế và đầu mối giao thương của khu vực phía Nam, mà còn là thị trường tiêu thụ lớn của cả nước. Do đó, ngoài phục vụ nhu cầu thị trường nội địa, Tp. Hồ Chí Minh cũng là đầu mối tập kết hàng hóa xuất khẩu nên việc phong phú mặt hàng trái cây đặc sản nhập về thị trường thành phố với nguồn cung dồi dào là điều tất yếu", chị Mai Hạnh chia sẻ thêm. Tương tự, ông Hồng Minh, thương nhân chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay những chủng loại trái cây đặc sản được nhập chợ với nguồn cung dồi dào, gồm: bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc, dưa hấu các loại, mãng cầu, nhãn, ổi, mít...Ngoài ra, mặt hàng trái cây đặc sản đang tăng dần nguồn cung trên địa bàn thành phố có thể kể đến là sầu riêng, bơ, trái vải, măng cụt...
Báo cáo của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho thấy, tổng lượng hàng rau và trái cây nhập chợ trong vài tuần trở lại đây dao động ở mức từ 3.350 - 3.360 tấn/đêm; trong đó, ngành hàng trái cây đạt ở mức từ 1.400 - 1.700 tấn/đêm. Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, giá bán sỉ mặt hàng bưởi da xanh là 25.000 đồng/kg; bưởi năm roi 20.000 đồng/kg; cam xoàn 32.000 đồng/kg; dưa hấu dài đổ 9.000 đồng/kg; đu đủ vàng 10.000 đồng/kg; mãng cầu tròn 40.000 đồng/kg; quýt đường 32.000 đồng/kg; vú sữa 35.000 đồng/kg; sầu riêng R6 70.000 đồng/kg; thanh long 28.000 đồng/kg... Không chỉ lượng mặt hàng trái cây nhập về các chợ đầu mối nông sản trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng, mà tại mạng lưới chợ truyền thống và trên những tuyến đường như: Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Văn Đồng, Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Cộng Hòa... cũng xuất hiện nhiều đơn vị kinh doanh mặt hàng trái cây đặc sản mùa vụ.Điển hình, mặt hàng trái thơm có giá bán lẻ dao động ở mức từ 15.000 - 20.000 đồng/trái, mận Hà Nội từ 90.000 - 150.000 đồng/kg, bơ sáp Đắc Lắk từ 35.000 - 60.000 đồng/kg...
Riêng tại kênh bán lẻ hiện đại, bên cạnh đưa lên kệ đa dạng mặt hàng nông sản, trái cây đặc sản đang vào mùa, các kênh này còn triển khai liên tục chương trình giảm giá khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng những mặt hàng này và hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho người nông dân.Cụ thể, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op, Satra, Central Retail, LOTTE Mart... luân phiên hoạt động giảm giá mặt hàng nông sản, trái cây đặc sản theo tuần hoặc theo từng mặt hàng, thậm chí có chương trình giảm sâu lên đến 49% theo ngày.
*Kích cầu tiêu dùngTrao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện những thương hiệu bán lẻ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh cho hay, không chỉ vào thời điểm này, mà từ giai đoạn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, sức mua trên thị trường luôn duy trì ở mức thấp và người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Đặc biệt, hiện tại Tp. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước đang trong giai đoạn nỗ lực dập dịch và tăng cường biện pháp phòng chống dịch nên ngành thương mại bị ảnh hưởng đáng kể trong hoạt động kinh doanh cũng như vận hành hệ thống bán lẻ.
Trong khi đó, tại nhiều tỉnh, thành, mặt hàng nông sản, trái cây đặc sản đang vào mùa thu hoạch và không thể bảo quản trong thời gian dài. Vì vậy, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ đưa nông sản, trái cây đặc sản kịp thời ra thị trường tiêu thụ sẽ vừa tạo đầu ra sản phẩm cho người nông dân, vừa tăng cơ hội tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá ưu đãi cho người tiêu dùng Tp. Hồ Chí Minh. Liên quan đến vấn đề hỗ trợ tiêu thụ nông sản, trái cây đặc sản nội địa, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chia sẻ, dù năm nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Saigon Co.op cũng đã sớm có phương án phối hợp thu mua, vận chuyển và phân phối trái vải để chủ động hỗ trợ đầu ra cho nông dân.Đồng thời, Saigon Co.op cũng kịp thời phục vụ nhu cầu thưởng thức loại trái cây đặc sản này cho khách hàng cả nước thông qua hệ thống bán lẻ đa dạng mô hình kinh doanh của mình.
Ông Nguyễn Anh Đức cho rằng, vải thiều được Saigon Co.op thu mua trực tiếp từ thủ phủ trái vải và vận chuyển bằng xe chuyên dụng về hệ thống phân phối của Saigon Co.op nên khách hàng sẽ được thưởng thức vải thiều Lục Ngạn, Thanh Hà chính gốc với giá cả phải chăng.Ngoài nhập nguồn trái vải chính gốc từ Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) và Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), năm nay Saigon Co.op còn nhập bổ sung thêm một lượng nguồn cung trái vải từ Buôn Mê Thuột.
Giá bán trái vải đầu mùa tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra... hiện dao động ở mức từ 21.900 - 40.500 đồng/kg, tùy khu vực. Những điểm bán này, sẽ tổ chức trưng bày tại vị trí ưu tiên và tổ chức khuyến mãi giảm giá mạnh mặt hàng trái cây đặc biệt này từ cao điểm chính vụ đến cuối mùa. Kế hoạch năm nay Saigon Co.op vẫn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhà vườn phía Bắc tiêu thụ trái vải tươi. Dự kiến, tổng sản lượng tiêu thụ trên toàn hệ thống sẽ dao động trung bình 400 tấn và có khả năng vượt 500 tấn nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tiến triển khả quan. Còn theo đại diện Central Retail, nhà bán lẻ này đã làm việc với tỉnh Bắc Giang để thu mua và tiêu thụ cho mùa trái vải thiều 2021. Trong bối cảnh địa phương này đang bị bùng phát dịch COVID-19, Central Retail đang tính toán phương án và giải pháp phù hợp để vận chuyển và đưa mặt hàng trái vải lên kệ siêu thị sớm nhất có thể. Về sản lượng tiêu thụ, những nhà bán lẻ và thương lái khác tại Tp. Hồ Chí Minh cũng đánh giá, năm nay thị trường vải thiều nội địa và xuất khẩu đều sôi động; trong đó, nhiều đơn vị trong nước kỳ vọng sẽ hỗ trợ tiêu thụ sản lượng tương đương hoặc tăng hơn so với mùa vụ trái vải năm 2020./.Tin liên quan
Thêm kênh xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc
Nền tảng thương mại điện tử Tmall Global sẽ giúp doanh nghiệp Việt có thêm một kênh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngLo ngại các vụ tấn công tàu chở dầu, giá dầu Brent tăng 6%
Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD trong phiên 14/8, do các vụ tấn công tàu chở dầu và đàm phán thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran thiếu tiến triển.
-
Thị trườngXuất khẩu cà phê Brazil giảm đáng kể trong 7 tháng đầu năm
Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của của nước này giảm gần 6% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Thị trườngLotte Mart khuyến mãi tới 50% mùa tựu trường
Nhằm đồng hành cùng phụ huynh và học sinh chuẩn bị cho năm học mới, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi lớn áp dụng từ ngày 12/8 đến hết ngày 25/8/2026.
-
Thị trườngHệ thống siêu thị GO! áp dụng giá ưu đãi mùa Trung Thu
Chương trình giới thiệu đến người tiêu dùng hơn 350 mẫu bánh Trung Thu đa dạng về mẫu mã, hương vị, trọng lượng và mức giá, nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.
-
Thị trườngLiên kết chuỗi giá trị: Bệ phóng cho nông sản xuất khẩu ở Vĩnh Long
Từ những diện tích canh tác kém hiệu quả, Vĩnh Long đang thúc đẩy chuyển đổi sang các cây trồng có giá trị như chanh không hạt, chanh dây ngọt, gắn sản xuất với hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp.
-
Thị trườngSaudi Arabia tìm đường mới đưa dầu ra thị trường
Lượng dầu Saudi Arabia xuất qua cảng Sidi Kerir (Ai Cập) tăng lên 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 8, trong khi xuất khẩu qua Yanbu-Bab el-Mandeb giảm gần 90% do Houthi phong tỏa hàng hải.
-
Thị trườngHà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên thị trường vàng, bạc, ngoại tệ
Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
-
Thị trườngTrái cây Đồng Tháp và hành trình tìm giá trị mới
Với gần 135.000 ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn/năm cùng nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn, Đồng Tháp có lợi thế để phát triển ngành hàng trái cây theo chuỗi giá trị.
-
Thị trườngCao Lãnh Mega Sale 2026: Cơ hội săn 200 thương hiệu giá rẻ
Ngày 12/8, tại phường Cao Lãnh, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức khai mạc sự kiện khuyến mại hàng hiệu Cao Lãnh Mega Sale 2026.














