Tranh cãi quyết liệt về thiệt hại vụ Vinasun kiện Grab
Ngày 22/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện "tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab (Grab) sau nhiều lần tạm dừng để nghiên cứu, thu thập bổ sung chứng cứ.
* Giải thích bản giám định thiệt hạiTheo kết luận giám định của Công ty cổ phần thẩm định – giám định Cửu Long (gọi tắt là Công ty Cửu Long), thiệt hại của Vinasun từ ngày 1/1/2016 – 6/2017 tổng cộng hơn 158,6 tỷ đồng. Các thiệt hại bao gồm: Chi phí phát sinh do xe nằm bãi, không kinh doanh (gồm phí khấu hao, chi phí bãi đỗ, chi phí lãi vay, chi phí quản lý phân bổ) là gần 9 tỷ đồng; giảm giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp là hơn 149,6 tỷ đồng. Trong đó, phần Grab gây thiệt hại do Vinasun là 54,2% trên tổng số thiệt hại được tính: 158,6 tỷ đồng x 54,2% = gần 86 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử, Chủ tọa phiên tòa đã công bố văn bản giải thích về kết luận giám định thiệt hại do Công ty Cửu Long thực hiện như trên.Cụ thể, Công ty Cửu Long khẳng định không tự mình đưa ra các số liệu cổ phiếu của Vinasun trên thị trường chứng khoán mà căn cứ vào các báo cáo của 3 công ty chứng khoán. Cụ thể, ngày 31/12/2015, giá cổ phiếu của Vinasun là 30/400 đồng. Đến ngày 30/6/2017, giá cổ phiếu trên thị trường của Vinasun giảm còn 21.900 đồng, giảm 28% so với năm 2015.
Công ty Cửu Long căn cứ vào báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Bản Việt phát hành 3/10/2016 có nêu: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 của Vinasun có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015 nhưng lợi nhuận lại giảm do Vinasun phải tăng chiết khấu và ưu đãi cho tài xế nhằm giữ chân, không để tài xế chuyển qua làm việc cho Grab, Uber.Công ty Chứng khoán Bản Việt cũng khuyến nghị khách hàng cần thận trọng trong đầu tư dài hạn cổ phiếu Vinasun do các rủi ro tiềm ẩn từ chiến lược cạnh tranh giá rẻ của đối thủ Grab, Uber.
Theo Báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt ngày 8/11/2016 đánh giá lợi nhuận của Vinasun đang ở mức thấp nhất trong ngành do sự đổ bộ của Uber, Grab trong vòng 2 – 3 năm trở lại đây.Còn báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán MB ngày 28/8/2017 cũng đánh giá Vinasun có kết quả kinh doanh đang sụt giảm do cạnh tranh gay gắt từ Grab, Uber… và giá cổ phiếu khuyến nghị ở mức 14.600 đồng/cổ phiếu.
Văn bản giải thích kết luận giám định của Công ty Cửu Long cũng nêu, tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tháng 1/2016 – tháng 6/2017, ngành vận tải taxi có tốc độ tăng trưởng cao, đáng lẽ kinh doanh vận tải của Vinasun phải tăng trưởng theo tỉ lệ thuận.
Nhưng Vinasun lại sụt giảm về doanh thu, lợi nhuận, trong khi doanh thu của Grab và sản lượng khai thác các chuyến xe đều tăng nhanh. Điều đó cho thấy sự xâm nhập thị trường vận tải của Grab là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm. Và chính sự tác động tiêu cực của Grab đối với Vinasun dẫn đến cổ phiếu của Vinasun bị giảm.
* Tranh cãi kịch liệt Sau khi chủ tọa công bố văn bản giải thích của Công ty Cửu Long, đại diện Vinasun đã bày tỏ sự đồng tình và một lần nữa khẳng định, chính việc cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật của Grab đã gây thiệt hại về doanh thu, lợi nhuận của Vinasun, nên hãng khởi kiện, yêu cầu Grab bồi thường thiệt hại.Tuy kết luận giám định của Công ty Cửu Long nêu thiệt hại của Vinasun là gần 86 tỷ đồng nhưng Vinasun căn cứ vào kết quả kiểm toán để khởi kiện yêu cầu Grab bồi thường số tiền hơn 41,2 tỷ đồng. Theo Vinasun, so với năm 2015, lợi nhuận năm 2016, quý I và II/2017 của Vinasun bị mất khoảng 75,9 tỷ đồng x 54,2% = hơn 41,2 tỷ đồng.
Theo Vinasun, Grab đăng ký thí điểm là đơn vị cung cấp phần mềm cho đơn vị kinh doanh vận tải nhưng thực tế Grab đã lợi dụng đề án thí điểm để trực tiếp kinh doanh vận tải, tương tự Vinasun gồm: Tuyển tài xế; trực tiếp điều hành xe và chỉ định tài xế đón khách; quyết định giá cước và điều chỉnh tăng giảm giá cước; quyết định mức chiết khấu cho tài xế, tăng/giảm mức chiết khấu này; thu tiền trực tiếp từ khách hàng thông qua thẻ tín dụng; tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại; trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Grab của tài xế; ban hành các quy định thưởng/phạt tài xế, kể cả những tài xế không nhận đón khách; kết nối với ngân hàng để giúp tài xế vay 90% giá trị xe và mua bảo hiểm tai nạn tự nguyện cho hành khách và tài xế. Ngoài ra, Grab còn khuyến mại, giảm giá trái/vượt quy định pháp luật.
Ngược lại, Grab tiếp tục không đồng ý với nội dung giải thích kết luận giám định của Công ty Cửu Long và đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết vụ án. Theo đại diện của Grab, Công ty Cửu Long dựa vào báo cáo của 3 công ty chứng khoán nhưng các thông tin, số liệu trong báo cáo này không chính xác. Mục đích báo cáo viết ra để phục vụ các đối tác, khách hàng chứng khoán. Phiên xử sẽ tiếp tục vào ngày 23/11./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Chưa có phán quyết vụ Vinasun kiện Grab
16:46' - 29/10/2018
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng, Grab lợi dụng Quyết định 24/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải để điều hành trọn vẹn một quy trình kinh doanh vận tải taxi, tương tự Vinasun.
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ Vinasun kiện Grab: Quan điểm của VKSND TP Hồ Chí Minh là gì?
17:20' - 23/10/2018
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh khẳng định, có đủ cơ sở xác định Grab là chủ doanh nghiệp thực thụ trong việc kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.
-
Doanh nghiệp
Tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Vinasun và Grab
13:22' - 24/09/2018
Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã hoãn phiên xử vụ án “yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là Vinasun và bị đơn là Grab.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ các phương tiện lợi dụng bão số 10 khai thác cát biển trái phép ở Sầm Sơn
21:07' - 30/09/2025
Do ảnh hưởng bão số 10, nước biển dâng kéo theo khối lượng lớn cát vào tuyến đường du lịch ven biển Hồ Xuân Hương ở phường Sầm Sơn (Thanh Hóa).
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên phạt 20 năm tù đối với đối tượng mua ma túy đem về Việt Nam sau khi thắng bạc
07:58' - 30/09/2025
Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Quang (22 tuổi, trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) mức án 20 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
-
Kinh tế và pháp luật
Phú Thọ tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm 48 thùng linh kiện điện tử
07:56' - 30/09/2025
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: SK Telecom phủ nhận vụ rò rỉ dữ liệu, nghi ngờ lừa đảo có tổ chức
07:56' - 30/09/2025
Tập đoàn viễn thông Hàn Quốc SK Telecom thông báo dữ liệu khách hàng bị một nhóm tin tặc rao bán trên trang web đen là thông tin giả, đồng thời cho rằng đây có thể là một chiêu trò lừa đảo có tổ chức.
-
Kinh tế và pháp luật
YouTube chi hơn 20 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Mỹ D.Trump
07:43' - 30/09/2025
Theo hồ sơ, khoản tiền sẽ được chuyển cho dự án xây dựng mới tại Nhà Trắng thông qua quỹ phi lợi nhuận Trust for the National Mall, nhằm hỗ trợ xây dựng Phòng Khiêu vũ Nhà Trắng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an thông tin về các vụ án dư luận xã hội quan tâm
20:54' - 29/09/2025
Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ đấu giá mỏ cát từ 1,2 tỷ đồng tăng lên 370 tỷ đồng
20:42' - 29/09/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong vụ án đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Cựu Thủ tướng Han Duck Soo bị đưa ra xét xử tại tòa hình sự
15:00' - 29/09/2025
Các nguồn tin pháp lý cho biết tòa hình sự sẽ xét xử ông Han Duck Soo, người đang bị truy tố không giam giữ với cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho việc ban hành thiết quân luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Bài học cảnh tỉnh với đối tượng bán hàng online trốn thuế
10:47' - 29/09/2025
Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Bảo Lộc (sinh năm 1989, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu lợi dụng việc kinh doanh online để trốn thuế.