Trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

17:23' - 06/08/2021
BNEWS Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý và xây dựng chất lượng công trình giao thông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kể từ ngày 6/8.

Chiều 6/8, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý và xây dựng chất lượng công trình giao thông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kể từ ngày hôm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: “Giai đoạn vừa qua, trên nhiều cương vị công tác từ cán bộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Kế hoạch và Đầu tư đến Cục trưởng Cục Quản lý và xây dựng chất lượng công trình giao thông, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải giao”.
“Ngành giao thông vận tải đang đứng trước thử thách lớn. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong nhiệm kỳ này, ngành giao thông vận tải được giao hơn 304.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, bình quân mỗi năm phải giải ngân hơn 60.000 tỷ đồng. Do đó, trách nhiệm trong thời gian tới sẽ rất nặng nề, tôi kêu gọi sự đồng kết, thống nhất trong toàn ngành giao thông vận tải để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chia sẻ.
Tại lễ trao quyết định, tân Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm hứa tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tận tâm, tận lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, giữ vững đoàn kết cùng tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Như vậy với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay, cơ cấu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải gồm: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và 4 Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Duy Lâm.
Ông Nguyễn Duy Lâm, sinh ngày 27/8/1972; quê quán: xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; trình độ chuyên môn: thạc sỹ kỹ thuật; kỹ sư xây dựng cầu - hầm; lý luận chính trị: cao cấp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục