Trẻ em mắc COVID-19 ở Nam Phi chỉ bị ở thể nhẹ
Tháng qua, nhiều trẻ em mắc COVID-19 ở Tshwane, vùng đô thị trong đó có thủ đô Pretoria, làm dấy lên lo ngại rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể gây nguy hiểm nhiều hơn cho trẻ em so với các biến thể khác.
Các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra kết luận nào về mối liên hệ này, đồng thời lưu ý rằng có thể còn những yếu tố khác dẫn đến tình trạng số ca mắc tăng.
Bà Ntsakisi Maluleke, một chuyên gia y tế công tại tỉnh Gauteng (trong đó có Tshwane và thành phố lớn nhất nước Johannesburg) cho biết trong 1.511 bệnh nhân mắc COVID-19 tại các bệnh viện của tỉnh, có 113 trường hợp dưới 9 tuổi.
Đây là tỷ lệ cao hơn so với những làn sóng trước đây. Tuy nhiên, theo bà Maluleke, tin mừng là báo cáo y tế cho thấy trẻ em không bị nặng.
Chuyên gia này cho biết giới chức y tế và các nhà khoa học đang phân tích nguyên nhân đằng sau tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 tăng mạnh, hy vọng sẽ có thông tin rõ ràng hơn trong vòng 2 tuần.
Do chỉ có một bộ phận nhỏ mẫu ca mắc COVID-19 ở Nam Phi được phân tích gene, hiện chưa rõ các trường hợp trẻ em bị nhập viện là mắc biến thể nào của virus SARS-CoV-2.
Giới khoa học vẫn chưa xác định được biến thể Omicron gây bệnh COVID-19 ở mức độ nào và liệu nó có khả năng kháng mạnh với vaccine hiện nay hay không.
Kể từ khi Nam Phi công bố về biến thể này ngày 25/11, Omicron đã xuất hiện ở hơn 30 quốc gia và quan ngại về nó khiến nhiều nước siết chặt các quy định đi lại.
Ngày 4/12, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng đã kêu gọi người dân nước này giữ bình tĩnh, không hoảng loạn trước tình hình gia tăng số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc.
Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh: “Dù biến thể Omicron dễ lây lan hơn các biến thể khác, nhưng số bệnh nhân nhập viện không tăng ở mức báo động, đồng nghĩa với việc số người có xét nghiệm dương tính tăng, số người phải nhập viện lại không lớn”.
Theo số liệu của Bộ Y tế Nam Phi, số ca mắc mới COVID-19 trên toàn quốc trong những ngày vừa qua tăng nhanh từ 4.373 ca ngày 30/11 lên 8.561 ca ngày 1/12, 11.535 ca ngày 2/12, 16.055 ca ngày 3/12 và 16.366 ca ngày 4/12./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Đức thêm 5 quốc gia vào danh sách nước có "nguy cơ cao" do dịch COVID-19
17:45' - 04/12/2021
Đức đã thêm 5 quốc gia vào danh sách các nước có "nguy cơ cao" do dịch COVID-19, trong đó có hai nước láng giềng Thụy Sỹ và Ba Lan.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại học Yale (Mỹ) nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi
21:32' - 03/12/2021
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Yale, bang Connecticut (Mỹ), đang phát triển vaccine phòng COVID-19 dạng xịt mũi có khả năng đối phó hiệu quả hơn với các biến thể tương lai của virus SARS-CoV-2.
-
Kinh tế & Xã hội
Séc giảm thời hạn của chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19
14:17' - 03/12/2021
Hãng thông tấn Séc (ČTK), ngày 2/12, dẫn phát biểu của Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtěch cho biết kể từ tháng 1/2022, chứng chỉ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Séc chỉ có thời hạn trong 9 tháng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tổng thống Mỹ phủ nhận quyết định tấn công trên bộ vào Venezuela
13:49'
Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các thông tin truyền thông về việc Mỹ sắp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự ở Venezuela.
-
Kinh tế & Xã hội
Khắc phục "thẻ vàng" IUU: TP. Hồ Chí Minh lắng nghe và đồng hành cùng ngư dân
13:24'
Ngày 1/11, UBND xã Long Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức Chương trình “Cà phê sáng cùng ngư dân” nhằm tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về IUU.
-
Kinh tế & Xã hội
TP. Hồ Chí Minh đưa vào vận hành tuyến xe buýt Vũng Tàu - Sài Gòn
13:24'
Tuyến buýt 172 có cự ly toàn tuyến khoảng 97 km, với thời gian dự kiến là 130 phút/chuyến. Điểm đầu là bến xe Vũng Tàu (phường Vũng Tàu) và điểm cuối là bến xe buýt Sài Gòn (phường Sài Gòn).
-
Kinh tế & Xã hội
99,99% số người nghỉ việc theo Nghị định 178 đã nhận tiền
12:44'
Đến ngày 28/10/2025, cả nước có 146.847 người nghỉ việc; trong đó, Trung ương có 47.921 người (chiếm 32,63%), địa phương 98.926 người (chiếm 67,37%).
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Ngổn ngang sau mưa lũ
12:43'
Sau hai đợt lũ đặc biệt lớn xảy ra vào những ngày cuối cùng tháng 10, ngày 1/11, trên các tuyến đường của thành phố vẫn còn ngổn ngang bùn đất, đặc biệt là rác thải do lũ cuốn trôi chưa thu dọn kịp.
-
Kinh tế & Xã hội
Khắc phục "thẻ vàng" IUU: An Giang xử lý nghiêm tàu cá vi phạm
12:43'
An Giang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chiến dịch chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng”, tăng khả năng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi mưa lớn tiếp tục gây ngập nhiều nơi trong tỉnh
12:35'
Từ tối 31/10 đến ngày 1/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100–250mm, gây ngập úng, chia cắt và sạt lở tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Trị tiếp nhận cá thể tê tê thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm từ người dân
12:35'
Sáng 1/11, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tiếp nhận 1 cá thể tê tê thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm từ người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa lớn gây ngập lụt 1.700 nhà dân ở Hà Tĩnh
12:34'
Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 2/11, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to. Mưa lớn làm cho các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Một y tá chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN