Trên 137.000 ha lúa ở Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ chưa thu hoạch

15:34' - 14/10/2020
BNEWS Riêng đối với 5 tỉnh bão số 7 đổ bộ: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An còn gần 72.000 ha lúa chưa thu hoạch.

Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, diện tích lúa Hè Thu, Mùa các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đã thu hoạch của khu vực trên đạt trên 494.700 ha, diện tích chưa thu hoạch trên 137.200 ha; trong đó, Bắc Trung Bộ 11.000 ha; Đồng bằng sông Hồng trên 126.200 ha.

Riêng đối với 5 tỉnh bão số 7 đổ bộ: Thái Bình còn trên 35% diện tích chưa thu hoạch với 27.300 ha, Nam Định còn trên 27% với 19.900 ha, Ninh Bình còn trên 43% với 13.700 ha, Thanh Hóa còn khoảng 6% với 7.000 ha, Nghệ An còn gần 14% với khoảng 4.000 ha.

Các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An đã vận hành hệ thống cống tiêu, trạm bơm để tiêu nước đệm đề phòng mưa lớn gây ngập úng.

Theo Tổng cục Thủy sản, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gần 94.000 ha nuôi trồng mặn lợ như: tôm, cá, nhuyễn thể. Các tỉnh có diện tích lớn: Quảng Ninh trên 27.000 ha, Thái Bình trên 19.000 ha; Nam Định gần 16.000 ha; Ninh Bình gần 12.000 ha; Thanh Hóa 6.600 ha.

Thủy sản nuôi nước ngọt với trên 41.500 ha, các tỉnh có diện tích lớn: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Lồng/bè nuôi mặn lợ với gần 13.000 chiếc, phần lớn ở Quảng Ninh, Thanh Hóa. Lồng bè nuôi nước ngọt là 3.679 chiếc, chủ yếu ở Thanh Hóa, Nghệ An.

Tổng cục Thủy sản cũng cho biết, trước đó, bão số 6 đã làm các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị bị 9 tàu bị chìm, 6 tàu bị mắc cạn, hư hỏng, 6 thuyền bè trên sống bị trôi, chìm.

Về nuôi trồng thủy sản, Quảng Bình có gần 1000 ha thủy sản bị thiệt hại; Quảng Trị có 40 ha nuôi tôm, cá bị ngập; Đà Nẵng 31 ha; Quảng Nam những diện tích nuôi tôm trên cát không bị ảnh hưởng nhiều, những vùng triều như Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuân, Hội An do người dân chủ động thu hoạch ao nuôi nên không bị thiệt hại đáng kể, nhưng một số diện tích tôm, cua bị thiệt hại với trên 60 ha. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 3.350 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá bị ngập sâu và trên 6.600 lồng cá nuôi bị ngập sâu trong nước lũ.

Tổng cục Thủy sản đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản của các tỉnh Trung Bộ để đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Các Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và cơ quan quản lý địa phương tổ chức quan trắc môi trồng vùng biển vừa bị bão, lũ tàn phá, hướng dẫn ngư dân khôi phục lại hệ thống lồng/bè, ao đầm nuôi trồng thủy sản./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục