Triển vọng về vắc-xin ngừa COVID-19 "nâng đỡ" chứng khoán châu Á chiều 11/11

16:17' - 11/11/2020
BNEWS Phiên này, thông tin lạc quan về vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech vẫn là yếu tố chính chi phối tâm lý nhà đầu tư chứng khoán châu Á.

Chứng khoán châu Á hầu hết tăng (trừ thị trường Trung Quốc) trong chiều 11/11, khi thông tin về thử nghiệm thành công của một loại vắc-xin ngừa COVID-19 vẫn chi phối tâm lý thị trường.

Chứng khoán Nhật Bản nối dài đà tăng sang phiên thứ bảy liên tiếp khi nhà đầu tư “nhẹ nhõm” trước các sự kiện chính trị gần đây, bên cạnh những tin tức tốt lành trong hoạt động phát triển vắc-xin ngừa COVID-19. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tiến 1,78% (444 điểm) lên khép phiên ở mức 25.349,6 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất của hơn 2 năm nhờ những báo cáo cho thấy hoạt động xuất khẩu của nước này đã mạnh lên. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tăng 1,35% (33,04 điểm) lên 2.485,87 điểm – mức cao nhất kể từ ngày 3/5/2018.

Chứng khoán Sydney và Taipeo đều tăng hơn 1%. Wellington, Bangkok và Jakarta đều trong vùng tăng điểm.

Trái ngược với xu hướng tăng của khu vực, chứng khoán Trung Quốc đi xuống trong phiên 11/11 với chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong giảm 0,28% (74,5 điểm) xuống 26.226,98 điểm, dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng để mất 0,53% (17,95 điểm) xuống 3.342,2 điểm.

Nhà đầu tư đang chú ý theo dõi các số liệu thống kê doanh thu trong đợt mua sắm “Ngày độc thân” – một “thước đo” cho tâm lý người tiêu dùng Trung Quốc khi nước này đang phục hồi từ cuộc suy thoái do COVID-19 gây ra hồi đầu năm.

Chứng khoán Singapore và Manila cùng đều giảm nhẹ do hoạt động chốt lời sau phiên tăng mạnh ngày 10/11.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu hầu hết đều đi lên kể từ cuối tuần trước, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, các hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức đã tạo đà tăng mạnh trong phiên 9/11 khi cho biết vắc-xin COVID-19 do hai công ty hợp tác phát triển đã đạt hiệu quả 90%. Thông tin này đã nâng cao hy vọng của thị trường về khả năng nền kinh tế toàn cầu sẽ sớm trở lại bình thường như trước đại dịch.

Dù vậy, giới quan sát cảnh báo rằng bất cứ loại vắc-xin nào cũng sẽ còn mất nhiều thời gian để thử nghiệm. Việc phân phối cũng là vấn đề đáng quan tâm khi hàng tỷ người trên toàn thế giới đều cần vắc-xin.

Ngoài ra, trước khi xuất hiện vắc-xin chính thức, các nền kinh tế vẫn sẽ chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh hoành hành. Các nhà phân tích cho rằng những lợi ích kinh tế của vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ chỉ xuất hiện từ nửa cuối năm tới.

Tại thị trường trong nước, cuối phiên 11/11, chỉ số VN - Index tăng 0,32 điểm (0,03%) lên 952,22 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 376 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 7.827,046 tỷ đồng. HNX - Index tăng 0,45 điểm (0,32%) lên 141,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 79,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 1.124,8 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục