Triển khai các biện pháp bảo tồn loài voi châu Á tại Đồng Nai

10:36' - 17/10/2025
BNEWS UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi đến năm 2035, tầm nhìn 2050; triển khai biện pháp giảm xung đột giữa voi và người.

Các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050 trên địa bàn, thực hiện các biện pháp tránh xung đột giữa voi và người. Đây là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại công văn số 7484/UBND-KTN ngày 15/10/2025 về thực hiện giải pháp bảo tồn loài voi châu Á trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, địa phương và các đơn vị chủ rừng gồm Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc bảo tồn và tránh xung đột voi với người.

UBND các xã Trị An, Phú Lý, Thanh Sơn, Tà Lài, Đắk Lua, Tân Lợi khẩn trương phối hợp với đơn vị chủ rừng, cơ quan kiểm lâm tại địa phương sớm hoàn thiện và thành lập các tổ, đội phản ứng nhanh bảo tồn voi nói riêng và bảo tồn các loài động vật hoang dã khác nói chung, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng; điều phối, định hướng voi quay lại rừng có hệ thống trên cơ sở khoa học; ghi nhận thiệt hại do xung đột gây ra...

 

Đối với kiến nghị cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án du lịch xem voi để có điều kiện tái đầu tư, cải tạo sinh cảnh riêng cho loài voi châu Á trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng là cần thiết.

Tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở pháp lý, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, các chuyên gia về bảo tồn voi và các đơn vị có liên quan xem xét nội dung đề xuất của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, điều kiện sinh cảnh thực tế voi đang sinh sống, hiệu quả mô hình tương tự trong và ngoài nước, thống nhất nội dung, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Trước đó, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai có công văn đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép Khu Bảo tồn được kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án du lịch xem voi, để có điều kiện tái đầu tư, cải tạo sinh cảnh riêng cho loài voi châu Á trên địa bàn; đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai xem xét mời chuyên gia tư vấn về biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến hàng rào điện, giảm thiểu tình trạng voi rừng thường xuyên di chuyển ra bên ngoài hàng rào điện như hiện nay; UBND xã Trị An, xã Phú Lý, Hạt Kiểm lâm Khu vực 5 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Khu Bảo tồn thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu xung đột giữa người và voi; thống kê thiệt hại tài sản, hoa màu để hỗ trợ kịp thời cho người dân; tăng cường tuyên truyền cho người dân về việc không tiếp cận gần voi rừng, không đi vào khu vực voi thường xuyên xuất hiện..

Bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương hiện được xem là “ngôi nhà” của quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước. Trong nhiều năm, Đồng Nai đã phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và viện nghiên cứu triển khai nhiều giải pháp như: điều tra, giám sát quần thể; xây dựng hàng rào điện, chòi quan sát, chảo cấp nước mùa khô… Năm 2019, tỉnh Đồng Nai xác định được số lượng voi hoang dã còn khoảng từ 25 - 27 cá thể.

Những năm gần đây, do sinh cảnh bị thu hẹp, nguồn thức ăn hạn chế, đàn voi thường xuyên vào rẫy và đã xảy ra xung đột giữa voi và người, có trường hợp người dân bị voi quật tử vong.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục